Dự báo thời tiết: Đợt rét đậm từ Trung Quốc ảnh hưởng ra sao?

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết ngày 8.11 cho biết, đợt rét đậm từ Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hầu hết phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ; từ khoảng đêm 12.11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

1,18 tỉ người ở Trung Quốc bị ảnh hưởng

Tờ Hoàn cầu Thời báo đưa tin, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới 90% các khu vực trên khắp Trung Quốc. Đợt rét đậm, được cho là lan rộng nhất vào đầu thập kỷ, đang ảnh hưởng đến 1,18 tỉ người và 90% các khu vực trên khắp đất nước, bao gồm cả đảo nhiệt đới Hải Nam ở cực nam, nơi nhiệt độ giảm ít nhất 8 độ.

Đợt rét đậm cũng gây bão tuyết cho nhiều nơi ở miền Bắc, cùng với mưa, mưa đá, đặt ra những thách thức nghiêm trọng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giao thông, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp cũng như nguồn cung cấp năng lượng vào thời điểm mà nhiều khu vực của Trung Quốc đã phải vật lộn với nguồn cung cấp năng lượng eo hẹp và thậm chí là thiếu điện trong những tháng gần đây.

Cơ quan quản lý khí tượng Trung Quốc (CMA) cho biết nhiều vùng của đất nước, bao gồm Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc đã trải qua trận mưa và tuyết lớn đầu tiên của mùa đông hôm 6.11. Trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh đến sớm hơn 23 ngày so với trung bình mùa đông và nhiệt độ ở thủ đô xuống mức thấp kỷ lục trong 10 năm. Một số tuyến xe buýt, tàu hoả và máy bay bị huỷ vì thời tiết.

Tuyết rơi ở Bắc Kinh sớm 23 ngày so với mọi năm. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Tuyết rơi ở Bắc Kinh sớm 23 ngày so với mọi năm. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo

Nhiệt độ ở phía Bắc và Đông Bắc giảm dần, đẩy nhiệt độ giảm tới 16 độ C. Các nhà khí tượng học dự báo các đợt không khí lạnh sẽ diễn ra thường xuyên trong mùa đông này, mặc dù sẽ không lặp lại cơn bão mùa đông năm 2008 tàn phá các khu vực phía nam của Trung Quốc.

Những từ khoá "đợt rét đậm", "tuyết rơi", "cách giữ ấm" được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 7.11. Các nhà chức trách cảnh báo người dân nên ở trong nhà và giảm các hoạt động ngoài trời.

Chính quyền địa phương đã đưa ra các chính sách để giúp cuộc sống của người dân dễ dàng hơn trong đợt giá lạnh. Bắc Kinh tăng tần suất xe buýt để hành khách không phải chờ đợi lâu trong gió mạnh; thành phố Thương Châu ở Hà Bắc cho học sinh mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở tạm nghỉ trong ngày 8.11.

Dọn tuyết ở Bắc Kinh ngày 7.11. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Dọn tuyết ở Bắc Kinh ngày 7.11. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo

Không khí lạnh sẽ tiếp tục tràn xuống phía Nam và nhiệt độ trên toàn quốc sẽ duy trì ở mức thấp trong 10 ngày tới.

Theo các nhà khí tượng học, hiện tượng La Nina đã mang đến tuyết sớm bất thường. Zhao Huiqiang, quan chức cơ quan khí tượng Trung Quốc (CMA), cho hay dưới ảnh hưởng của La Nina, Trung Quốc sẽ phải hứng chịu những đợt rét thường xuyên trong mùa đông này.

Ứng phó rét đậm, rét hại

Sự xuất hiện của đợt rét trên diện rộng trùng với mối lo ngại về nguồn cung cấp điện, sau sự cố mất điện gần đây ở một số khu vực của Trung Quốc.

Lin Boqiang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Năng lượng Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn nói với Thời báo Hoàn cầu rằng cho đến nay, đợt lạnh và tuyết rơi không ảnh hưởng đến giao thông và mọi gián đoạn cục bộ sẽ nhanh chóng được khôi phục.

Dọn tuyết ở Bắc Kinh ngày 7.11. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Dọn tuyết ở Bắc Kinh ngày 7.11. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo

Các nhân viên của Cơ quan Hợp tác lưới điện nhà nước chi nhánh Sơn Tây, Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra toàn bộ lưới điện ở tỉnh này trước khi đợt lạnh tràn vào, nhằm đảm bảo an toàn cho các đường dây tải điện cao thế và ngăn ngừa các nguy cơ như mất điện đột ngột.

Lin cho biết khối lượng điện năng cần thiết cho các hộ gia đình chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong các nguồn năng lượng công nghiệp.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc tuần trước nói với báo chí rằng sản lượng than hàng ngày của Trung Quốc đã tăng lên 11,89 triệu tấn vào ngày 4.11, đạt mức cao mới và nước này sẽ đảm bảo được cung cấp năng lượng cho mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau.

Tổng công ty Lưới điện Nhà nước của Trung Quốc hôm 7.11 cho hay, với nguồn cung than ngày càng tăng, việc cung cấp điện trong hoạt động của công ty đã trở lại "mức bình thường".

Tận dụng tuyết cho Olympic Bắc Kinh 2022

Tận dụng tuyết rơi, khu vực Diên Khánh của Thế vận hội mùa đông 2022 Bắc Kinh đã tổ chức diễn tập chuyển vận động viên bị thương bằng xe cứu thương vào sáng 7.11, để chuẩn bị đối phó với việc giải cứu khẩn cấp các vận động viên trong thời tiết khắc nghiệt khi tham gia Thế vận hội. Xe cứu thương sẽ thực hiện nhiệm vụ chính khi trực thăng không thể hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt.

Tuyết rơi sớm có lợi cho Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Tuyết rơi sớm có lợi cho Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo

Chi nhánh Bắc Kinh của Tổng công ty Lưới điện Nhà nước Trung Quốc cũng đã tổ chức một cuộc diễn tập đối phó với tình huống khẩn cấp về điện tại Trung tâm Thể thao Wukesong của Bắc Kinh vào tuần trước, nhằm nâng cao năng lực đối phó với sự cố mất điện trong sự kiện này.

Thiết bị điện có thể gặp vấn đề trong mùa đông, do đó công ty đã phát minh ra thiết bị thích nghi với nhiệt độ cực lạnh, khác với thiết bị được sử dụng tại Olympic mùa hè trong điều kiện bảo trì và vận hành.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cảnh báo bão tuyết đầu tiên mùa đông, nhiệt độ lạnh kỷ lục

Khánh Minh |

Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc ban hành cảnh báo về đợt bão tuyết đầu tiên của mùa đông 2021 trong bối cảnh không khí lạnh trên toàn quốc khiến nhiệt độ rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc, tuyết bất thường ở Bắc Kinh

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết ngày 7.11 cho biết không khí lạnh tiếp tục di chuyển từ Trung Quốc và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ của Việt Nam từ tối và đêm nay.

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc cuối tuần

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm sâu sẽ ảnh hưởng Việt Nam từ cuối tuần này.

Viện Pasteur TPHCM ra công văn khẩn về giám sát viêm phổi nặng do virus

Thanh Chân |

Ngày 24.2, Viện Pasteur TPHCM có công văn khẩn gửi giám đốc sở y tế 20 tỉnh, thành phía nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi Campuchia ghi nhận 2 ca nhiễm cúm gia cầm A (H5N1).

Nếu Quang Hải, Công Phượng trở lại V.League...

PHẠM ĐÌNH |

Những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng có nên tính chuyện trở lại V.League khi ít được thi đấu ở nước ngoài?

Khởi tố 2 giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hưng Yên

HỮU CHÁNH |

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc và 5 đồng phạm để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D.

Những điều thú vị khi khám phá tiểu vương quốc Brunei

Minh Anh |

Đất nước Brunei nhỏ bé, yên bình với nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng dành cho du khách muốn trốn chạy khỏi sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố

Người lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Trung Quốc cảnh báo bão tuyết đầu tiên mùa đông, nhiệt độ lạnh kỷ lục

Khánh Minh |

Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc ban hành cảnh báo về đợt bão tuyết đầu tiên của mùa đông 2021 trong bối cảnh không khí lạnh trên toàn quốc khiến nhiệt độ rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc, tuyết bất thường ở Bắc Kinh

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết ngày 7.11 cho biết không khí lạnh tiếp tục di chuyển từ Trung Quốc và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ của Việt Nam từ tối và đêm nay.

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc cuối tuần

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm sâu sẽ ảnh hưởng Việt Nam từ cuối tuần này.