Trung Quốc cảnh báo bão tuyết đầu tiên mùa đông, nhiệt độ lạnh kỷ lục

Khánh Minh |

Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc ban hành cảnh báo về đợt bão tuyết đầu tiên của mùa đông 2021 trong bối cảnh không khí lạnh trên toàn quốc khiến nhiệt độ rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Reuters đưa tin, cảnh báo bão tuyết màu cam (mức cao thứ hai) đã được ban hành ở Trung Quốc hôm 7.11, trong khi cảnh báo về đợt không khí lạnh trên cả nước làm dấy lên lo ngại về gián đoạn giao thông và bùng phát dịch cúm trong bối cảnh gia tăng số ca COVID-19.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo bão tuyết ở đông bắc Trung Quốc, với một số khu vực có tuyết dày 45 mm trong 24 giờ và tuyết rơi dày trên khắp miền bắc đất nước.

Thủ đô Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên trong mùa đông 2021 sớm hơn 23 ngày so với các năm bình thường, với tuyết dày khoảng 2-8cm, trong khi nhiệt độ vào đêm 7.11 dự kiến ​​sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Tuyết rơi trắng trời ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 6.11. Ảnh: Xinhua
Tuyết rơi trắng trời ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 6.11. Ảnh: Xinhua

Nhiều vùng của đất nước, bao gồm Thiên Tân, Hà Bắc và Nội Mông, cũng đã trải qua trận mưa và tuyết lớn đầu tiên trong mùa đông này vào  6.11.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cho biết các tỉnh đông bắc có khả năng hứng chịu những trận tuyết rơi lớn trong những ngày tới, và các đợt lạnh sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía nam và ảnh hưởng phần lớn lãnh thổ Trung Quốc.

Đợt lạnh trải dài từ Bắc Kinh, Thượng Hải đến Quảng Châu, đẩy nhiệt độ giảm tới 14 độ C vào ngày 7.11.

Đợt không khí lạnh có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cúm, xảy ra ngay khi hơn 20 thành phố ở miền bắc Trung Quốc báo cáo các trường hợp nhiễm COVID-19 và các đợt bùng phát lẻ tẻ ở miền tây nam - ở Trùng Khánh và các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, kể từ giữa tháng 10.

Hàng trăm nghìn người đã ra ngoài trời ở Bắc Kinh để thưởng ngoạn các điểm du lịch đầy tuyết, như Tử Cấm Thành và Khu nghỉ dưỡng Universal Studios, bất chấp các biện pháp hạn chế ngăn ngừa COVID-19.

Khách du lịch đến thăm Công viên Tiantan trong tuyết ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 7.11.2021. Ảnh: Xinhua
Khách du lịch đến thăm Công viên Tiantan trong tuyết ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 7.11.2021. Ảnh: Xinhua

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng cho hay, hiện tượng khí hậu được gọi là La Nina đã mang theo tuyết sớm trong bối cảnh nhiệt độ giảm sâu trên khắp miền bắc Trung Quốc, vào thời điểm đất nước đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong một thập kỷ.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo, thời tiết lạnh giá và tuyết rơi có thể có "tác động tiêu cực" đến việc cung cấp năng lượng, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng giao thông của đất nước.

“Chúng ta cần chú ý đến tác động tiêu cực mà nó mang lại đối với việc cung cấp năng lượng, sức khỏe con người, kiểm soát đại dịch, cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Các khu vực Nội Mông, phía bắc và đông bắc cần chuẩn bị đối phó với tác động tiêu cực của tuyết và lượng mưa lớn đối với hệ thống giao thông, công việc ngoài trời và bờ biển phía đông" - Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho hay.

Tuyết rơi ở Bắc Kinh hôm 6.11, sớm hơn mọi năm 23 ngày. Ảnh: Xinhua
Tuyết rơi ở Bắc Kinh hôm 6.11, sớm hơn mọi năm 23 ngày. Ảnh: Xinhua

Các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo rằng, thời tiết khắc nghiệt có thể gây thêm áp lực cho Trung Quốc khi một số khu vực đã phải vật lộn với giá nhiên liệu tăng cao và tình trạng thiếu điện trong những tháng gần đây. La Niña có khả năng mang lại khí hậu lạnh hơn và dao động hơn cho phần lớn Trung Quốc vào mùa đông năm nay, với lượng mưa mạnh ở phía bắc.

Jia Xiaolong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Trung Quốc, nói với tờ Economic Daily rằng, miền trung Trung Quốc cũng cần chuẩn bị cho những đợt mưa gián đoạn và thời tiết lạnh giá, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện và mạng lưới giao thông.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc, tuyết bất thường ở Bắc Kinh

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết ngày 7.11 cho biết không khí lạnh tiếp tục di chuyển từ Trung Quốc và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ của Việt Nam từ tối và đêm nay.

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc cuối tuần

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm sâu sẽ ảnh hưởng Việt Nam từ cuối tuần này.

Dự báo thời tiết: Mùa đông năm nay nhiệt độ lạnh hơn bình thường ở Châu Á

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết mùa đông năm nay cho thấy nhiệt độ sẽ lạnh hơn mức trung bình mọi năm ở nhiều nước Châu Á.

Nếu Quang Hải, Công Phượng trở lại V.League...

PHẠM ĐÌNH |

Những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng có nên tính chuyện trở lại V.League khi ít được thi đấu ở nước ngoài?

Khởi tố 2 giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hưng Yên

HỮU CHÁNH |

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc và 5 đồng phạm để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D.

Những điều thú vị khi khám phá tiểu vương quốc Brunei

Minh Anh |

Đất nước Brunei nhỏ bé, yên bình với nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng dành cho du khách muốn trốn chạy khỏi sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố

Người lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Khắc phục tâm lý sợ sai đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tập trung quản lý, cấp phép, gia hạn thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời, công khai, minh bạch; khắc phục tâm lý “sợ sai”, “làm ít sai ít”, “không làm, không sai” đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế.

Không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc, tuyết bất thường ở Bắc Kinh

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết ngày 7.11 cho biết không khí lạnh tiếp tục di chuyển từ Trung Quốc và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ của Việt Nam từ tối và đêm nay.

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc cuối tuần

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm sâu sẽ ảnh hưởng Việt Nam từ cuối tuần này.

Dự báo thời tiết: Mùa đông năm nay nhiệt độ lạnh hơn bình thường ở Châu Á

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết mùa đông năm nay cho thấy nhiệt độ sẽ lạnh hơn mức trung bình mọi năm ở nhiều nước Châu Á.