Không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc, tuyết bất thường ở Bắc Kinh

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết ngày 7.11 cho biết không khí lạnh tiếp tục di chuyển từ Trung Quốc và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ của Việt Nam từ tối và đêm nay.

Theo tin gió mùa đông bắc của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng trưa và chiều 7.11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Từ đêm 7.11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ; từ khoảng đêm 12.11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Trong khi đó, tờ China Daily dẫn thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, không khí lạnh tràn xuống Trung Quốc từ Siberia khiến giảm nhiệt độ giảm mạnh; gió mạnh thổi từ tây bắc sang đông nam của Trung Quốc.

"Không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ trên toàn quốc giảm xuống so với giữa tháng 10. Đợt lạnh đến từ phía tây Siberia, sau đó được tăng cường bởi không khí lạnh từ Bắc Cực" - Xue Jianjun, phó giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết.

Vào tháng 10, hiện tượng La Nina bắt đầu ảnh hưởng đến Trung Quốc. Trong hầu hết mùa đông, khi các sự kiện La Nina đạt đến đỉnh điểm, không khí lạnh có xu hướng tấn công Trung Quốc thường xuyên và nặng nề hơn.

Dự báo tuyết rơi ở các khu vực của Trung Quốc đến ngày 9.11. Ảnh: CNN Weather
Dự báo tuyết rơi ở các khu vực của Trung Quốc đến ngày 9.11. Ảnh: CNN Weather

Tuyết sớm bất thường ở Bắc Kinh

Không khí lạnh khiến tuyết rơi dày đặc ở các khu vực phía bắc Trung Quốc trong ngày 7.11, kéo theo nhiệt độ lạnh giá trong khu vực. Khi không khí lạnh ập đến và nhiệt độ giảm xuống, Bắc Kinh dự kiến có tuyết đầu mùa sớm bất thường.

Theo CGTN, dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) kể từ năm 1961 cho thấy trận tuyết đầu tiên thường diễn ra vào cuối tháng 11. Ngày tuyết rơi đầu tiên sớm nhất là ngày 31.10.1987 và muộn nhất là ngày 11.2.1984.

Trong những năm gần đây, xu hướng ấm lên và ẩm ướt ở miền bắc Trung Quốc, cùng hơi nước dồi dào có thể là một trong những lý do khiến tuyết rơi sớm ở Bắc Kinh và gia tăng mưa  tuyết, theo tờ Tin tức Môi trường Trung Quốc.

Trong khi đó theo CNN, một hệ thống bão tăng cường phát triển vào cuối tuần này trên vùng đông bắc Trung Quốc, khiến tuyết rơi. Trong một số trường hợp, tuyết có thể dày tới hơn 50cm ở các tỉnh có độ cao lớn như Liêu Ninh, Cát Lâm và Hà Bắc cho đến ngày 8.11 theo giờ địa phương.

Bắc Kinh dự kiến ​​có tuyết dày từ 10 đến 20cm, khiến nó trở thành sự kiện tuyết lớn nhất trong mùa đông năm nay của thủ đô Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Ogimet, lần cuối cùng tuyết rơi nhiều như vậy là từ một cơn bão vào tháng 2.2020, với lượng tuyết 18cm trong suốt 4 ngày.

Tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh ngày 21.11.2020. Ảnh: Xinhua/VCG
Tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh ngày 21.11.2020. Ảnh: Xinhua/VCG

Cách thủ đô Bắc Kinh hơn 160km về phía tây bắc, thành phố Trương Gia Khẩu - nơi sẽ diễn ra nhiều môn thi đấu trong Olympic mùa đông 2022 - thường đón nhiều tuyết hơn mỗi năm so với Bắc Kinh vì nó ở độ cao hơn, khiến nó trở thành một địa điểm lý tưởng hơn cho các môn thể thao trên tuyết ngoài trời.

Và cùng với tuyết, cái lạnh sẽ đến. Nhiệt độ giảm phổ biến từ 5 đến 10 độ C và trong một số trường hợp thấp hơn bình thường khoảng 15 độ C được dự báo vào cuối tuần này trên khắp miền Bắc Trung Quốc.

Hệ thống bão đã khiến Cục Khí tượng Trung Quốc tuyên bố phản ứng cấp độ 3, có nghĩa là các dự báo kịp thời hơn sẽ được ban hành.

Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ duy trì dưới mức trung bình trong nhiều tuần tới. Nhiệt độ thường ở mức lạnh nhất ở Bắc Kinh và các khu vực lớn hơn vào giữa mùa đông, thường rơi vào khoảng đầu năm mới.

Tháng 1 là tháng lạnh nhất, sau đó là tháng 12 rồi đến tháng 2. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhiệt độ ban ngày trung bình vào tháng 2 - khi các trận đấu của Olympic Bắc Kinh sẽ được tổ chức - là 4 độ C, nhưng thường giảm xuống dưới mức đóng băng vài độ qua đêm.

Sân vận động quốc gia ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc chứng kiến trận tuyết đầu mùa năm 2019 vào ngày 30.11. Ảnh: Xinhua/VCG
Sân vận động quốc gia ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc chứng kiến trận tuyết đầu mùa năm 2019 vào ngày 30.11. Ảnh: Xinhua/VCG

Các nhà tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022 cần phải hy vọng sẽ có nhiều tuyết hơn từ bây giờ đến Thế vận hội vì nhiệt độ đóng băng cao hơn trong ba tháng tới sẽ khiến tuyết tan từ từ sau cơn bão cuối tuần.

Nhiệt độ lạnh giá có thể tốt cho Thế vận hội, nhưng với người dân thì không. Chính phủ trung ương đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo một mùa đông ấm áp cho người dân, theo China Daily. Các nhà máy điện trên toàn quốc dự trữ 110 triệu tấn than tính đến ngày 2.11. Cung cấp than vượt xa mức tiêu thụ lên tới 2,3 triệu tấn để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết.

Vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, các tỉnh Hắc Long Giang và Sơn Tây bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi sớm hơn từ 3 đến 14 ngày so với các năm bình thường.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc cuối tuần

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm sâu sẽ ảnh hưởng Việt Nam từ cuối tuần này.

Dự báo thời tiết: Mùa đông năm nay nhiệt độ lạnh hơn bình thường ở Châu Á

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết mùa đông năm nay cho thấy nhiệt độ sẽ lạnh hơn mức trung bình mọi năm ở nhiều nước Châu Á.

Mưa bão, lũ lụt: Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất năm 2021

Song Minh |

Mưa bão, lũ lụt là hai trong số các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới trong năm 2021, gây thiệt hại lớn về người và của.

Hút hồn với giai điệu phát ra bên trong Bảo tàng âm thanh Đắk Nông

Phan Tuấn |

Bảo tàng âm thanh của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã trở thành một điểm đến tham quan du lịch hấp dẫn. Khi đến đây, du khách có thể lắng nghe những âm thanh hết sức đặc biệt từ những nhạc cụ độc đáo, truyền thống và cả sự sáng tạo của công nghệ.

Lý do Phở Thìn 13 Lò Đúc bị từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Cát Tường - Phương Anh |

Liên quan đến lùm xùm của nhãn hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc, theo Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện nay chỉ có duy nhất 1 thương hiệu Phở Thìn được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu kể từ năm 2003. Nguyên nhân Phở Thìn 13 Lò Đúc nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không được xét duyệt do Luật Sở hữu trí tuệ quy định không được đăng ký các nhãn hiệu giống nhau, hoặc tương tự...

Xu hướng kỳ lạ của livestreamer ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Livestreamer Trung Quốc đang đổ xô ra ngoài để phát trực tiếp vào ban đêm để nhận được thêm nhiều tiền ủng hộ.

Bất lực với đàn trâu hoang tấn công người, phá rừng mới trồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đàn trâu hoang thường đi kiếm ăn vào ban đêm, và phá nát các khoảnh rừng mới trồng. Công nhân tổ chức xua đuổi, thì đàn trâu quây thành đàn tấn công, khiến ai cũng khiếp đảm.

Hieuthuhai bị lột đồ và những chiêu trò câu view của gameshow Việt

Huyền chi |

Việc Hieuthuhai bị lột đồ trên show "2 ngày 1 đêm" gây tranh cãi. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các chương trình thực tế bị khán giả phản ứng.

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc cuối tuần

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm sâu sẽ ảnh hưởng Việt Nam từ cuối tuần này.

Dự báo thời tiết: Mùa đông năm nay nhiệt độ lạnh hơn bình thường ở Châu Á

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết mùa đông năm nay cho thấy nhiệt độ sẽ lạnh hơn mức trung bình mọi năm ở nhiều nước Châu Á.

Mưa bão, lũ lụt: Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất năm 2021

Song Minh |

Mưa bão, lũ lụt là hai trong số các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới trong năm 2021, gây thiệt hại lớn về người và của.