Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) ngày 29.7 cho biết đang theo dõi vùng áp thấp bên trong khu vực dự báo bão của nước này (PAR).
Vào hồi 3h ngày 29.7, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 20 độ vĩ bắc, 122,8 độ kinh đông, cách Aparri, Cagayan 220 km về phía đông bắc.
Chuyên gia thời tiết của PAGASA Obet Badrina cho biết áp thấp ít có khả năng mạnh lên thành bão, bởi đang trong môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của bão nhiệt đới.
Theo bản tin dự báo thời tiết của PASAGA sáng 29.7, rãnh áp thấp không còn mang theo mưa rải rác và giông bão đến phần phía đông của Philippines nữa.
Tuy nhiên, gió mùa tây nam vẫn ảnh hưởng đến phía tây Luzon. Khu vực này có mưa rải rác và giông bão khi gần như tất cả 45.000 trường công lập ở Philippines bắt đầu khai giảng năm học 2024-2025 vào ngày 29.7.
Mưa rải rác và giông bão cũng xảy ra ở Vùng Ilocos, Benguet, Abra, Zambales và Bataan, có lúc mưa vừa đến mưa rất to.
PASAGA cảnh báo trong cuộc họp báo sáng 29.7 rằng có khả năng xảy ra lũ quét và lở đất.
Trong khi đó, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, phần còn lại của Vùng hành chính Cordillera và phần còn lại của Trung Luzon có mưa rào hoặc giông bão riêng lẻ do gió mùa tây nam. Giông bão có thể rất nghiêm trọng.
Tờ Rappler đưa tin, ít nhất 979 trường công không thể khai giảng vào ngày 29.7, gần một nửa trong số đó ở Trung Luzon - sau khi gió mùa tây nam gây ra lũ lụt và lở đất trong tuần qua. Gió mùa tây nam được tăng cường bởi bão số 3 Gaemi (tên địa phương là Carina).
Một số đơn vị chính quyền địa phương cũng đã hoãn các lớp học vào ngày 29.7 với lý do mưa từ gió mùa tây nam hoặc đang trong quá trình phục hồi từ bão.
Dù không đổ bộ trực tiếp Philippines, nhưng siêu bão Gaemi đã gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng ở phía tây nam Philippines, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng.
11 người tử vong ở thủ đô Manila, 12 người ở vùng Calabarzon và 10 người ở Trung Luzon - bao gồm cả thủy thủ của một tàu chở dầu bị chìm ngoài khơi tỉnh Bataan hôm 25.7. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do đuối nước, lở đất, cây đổ và điện giật.
Siêu bão Gaemi - cơn bão thứ ba tấn công Philippines trong năm nay - đã di chuyển khỏi nước này vào sáng 25.7 sau khi đã khiến hơn 600.000 người phải sơ tán.
Philippines là một trong những quốc gia dễ xảy ra thiên tai nhất trên toàn cầu, chủ yếu là do nước này nằm trong "Vành đai lửa" Thái Bình Dương và "Vành đai bão" Thái Bình Dương. Trung bình mỗi năm quốc gia này ghi nhận 20 cơn bão, với một số cơn bão mạnh có sức tàn phá lớn, gây nhiều thiệt hại.