Động thái đầu tiên của Tổng thống Biden vụ ngân hàng Silicon Valley phá sản

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ buộc những người có liên quan trong "mớ hỗn độn" ngân hàng Silicon Valley (SVB) phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Trong bối cảnh vụ sụp đổ của Silicon Valley và Signature Bank đang gây lo lắng, Tổng thống Joe Biden khẳng định: "Người dân Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ có thể tin tưởng rằng tiền gửi ngân hàng của họ sẽ ở đó khi họ cần".

Tổng thống Joe Biden cho biết, các bước mà giới chức Mỹ đang triển khai được thực hiện theo chỉ đạo của ông.

“Tôi hài lòng vì đã đạt được giải pháp nhanh chóng để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, đồng thời giữ an toàn cho hệ thống tài chính của chúng ta. Giải pháp này cũng đảm bảo rằng tiền thuế của người dân không chịu rủi ro" - ông nói.

Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh: “Tôi cam kết chắc chắn rằng những người chịu trách nhiệm về mớ hỗn độn này sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường giám sát và quản lý các ngân hàng lớn hơn để chúng ta không rơi vào tình trạng này một lần nữa".

Theo lịch trình, nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu về hệ thống ngân hàng trong ngày 13.3.

Trước đó, ngày 12.3, các cơ quan tài chính, bao gồm Bộ Tài chính Mỹ, cho biết những người gửi tiền tại ngân hàng Silicon Valley sẽ có quyền tiếp cận "tất cả số tiền của họ" bắt đầu từ 13.3 và những người nộp thuế ở Mỹ sẽ không phải chịu gánh nặng của vụ phá sản này.

"Mục tiêu cốt lõi" của những động thái này là để trấn an khách hàng của ngân hàng Silicon Valley rằng họ sẽ có tiền "để trả lương duy trì hoạt động kinh doanh và đảm bảo các hộ gia đình có thể trả tiền thuê nhà, thế chấp hoặc bất kỳ hóa đơn nào khác của họ" - các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nói.

Trong thông cáo chung, Fed, Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC) và Bộ Tài chính Mỹ khẳng định: “Chúng tôi đang triển khai những hành động quyết đoán để bảo vệ nền kinh tế Mỹ bằng cách củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng".

“Hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn kiên cường trên một nền tảng vững chắc”, phần lớn nhờ vào cải cách và các biện pháp bảo vệ ngành ngân hàng được thực hiện sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

"Những cải cách đó kết hợp với hành động hiện nay thể hiện cam kết của chúng tôi trong thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng tiền tiết kiệm của người gửi tiền vẫn an toàn" - thông cáo nhấn mạnh.

FDIC đảm bảo cho các khoản tiền gửi, nhưng chỉ tối đa 250.000 USD, cho mỗi khách hàng và mỗi ngân hàng. Tuy nhiên, luật ngân hàng liên bang sẽ cho phép FDIC bảo vệ các khoản tiền gửi không được bảo hiểm nếu việc không bảo vệ sẽ gây ra rủi ro hệ thống, Washington Post lưu ý.

Theo AFP, sau vụ phá sản năm 2008 của Lehman Brothers và cuộc khủng hoảng tài chính tiếp sau, các nhà quản lý Mỹ yêu cầu các ngân hàng lớn giữ thêm vốn trong trường hợp gặp khó khăn.

Giới chức Mỹ và châu Âu cũng thường xuyên tổ chức các cuộc "kiểm tra độ căng thẳng" để phát hiện ra lỗ hổng tại những ngân hàng lớn nhất.

Ngân hàng Silicon Valley phá sản không chỉ là sự sụp đổ ngân hàng lớn nhất kể từ Washington Mutual năm 2008, mà còn là vụ sụp đổ lớn thứ hai với một ngân hàng bán lẻ ở Mỹ.

Không được công chúng nói chung biết đến, ngân hàng Silicon Valley chuyên tài trợ cho các công ty khởi nghiệp và đã trở thành ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ tính theo tài sản. Vào cuối năm 2022, ngân hàng Silicon Valley có tài sản trị giá 209 tỉ USD và khoảng 175,4 tỉ USD tiền gửi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ giải cứu khách hàng vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 2 lịch sử

Song Minh |

Mỹ bảo lãnh cho khách hàng gửi tiền sau khi Ngân hàng Silicon Valley (SVB) phá sản - vụ phá sản lớn thứ 2 trong lịch sử ngân hàng Mỹ.

Nguy cơ khủng hoảng tài chính sau vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 2 Mỹ

Song Minh |

Sau vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 2 trong lịch sử, Mỹ có nguy cơ bên bờ vực của cuộc khủng hoảng tài chính kiểu năm 2008.

24h trước khi Silicon Valley phá sản, giám đốc gọi điện trấn an khách

Thanh Hà |

Greg Becker, giám đốc điều hành ngân hàng Thung lũng Silicon ở Mỹ vừa phá sản, đã gia nhập ngân hàng 3 thập kỷ trước với tư cách là nhân viên cho vay.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Mỹ giải cứu khách hàng vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 2 lịch sử

Song Minh |

Mỹ bảo lãnh cho khách hàng gửi tiền sau khi Ngân hàng Silicon Valley (SVB) phá sản - vụ phá sản lớn thứ 2 trong lịch sử ngân hàng Mỹ.

Nguy cơ khủng hoảng tài chính sau vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 2 Mỹ

Song Minh |

Sau vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 2 trong lịch sử, Mỹ có nguy cơ bên bờ vực của cuộc khủng hoảng tài chính kiểu năm 2008.

24h trước khi Silicon Valley phá sản, giám đốc gọi điện trấn an khách

Thanh Hà |

Greg Becker, giám đốc điều hành ngân hàng Thung lũng Silicon ở Mỹ vừa phá sản, đã gia nhập ngân hàng 3 thập kỷ trước với tư cách là nhân viên cho vay.