Động đất rung chuyển miền đông Nhật Bản giữa lúc mưa lũ hoành hành ở phía tây

Hải Anh |

Động đất mạnh 6.0 độ richter rung chuyển phía đông Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo.

Theo Kyodo, trận động đất mạnh xảy ra ở miền đông Nhật Bản, trong đó có Tokyo vào  tối 7.7.

Sputnik dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho hay, trận động đất mạnh 6,0 độ richter. 

Tâm chấn của trận động đất nằm tại tỉnh Chiba, ở độ sâu 50km.

Rung chấn kéo dài khoảng 10 giây và có thể cảm nhận được ở tất cả các tỉnh ở miền trung và đông bắc cũng như cả thủ đô Nhật Bản.

Không có cảnh báo sóng thần nào được phát ra nhưng người dân Nhật Bản cũng được yêu cầu không đến gần khu vực bờ biển.

Trận động đất diễn ra trong bối cảnh nước này đang hứng chịu đợt mưa lớn kỷ lục khiến 46 người chết, 71 người mất tích trong những ngày qua, theo Mainichi. 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 7.7 cảnh báo mưa và sạt lở sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng khắp các khu vực từ phía tây đến miền trung Nhật Bản.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, chính phủ đang hợp tác với chính quyền địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân. Ông cho biết, khoảng 48.000 nhân viên cứu hộ đang tham gia vào các nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn ở các khu vực thiên tai.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh miền Tây Nhật Bản bị "nhấn chìm" bởi trận mưa kỉ lục

NL |

Trận mưa kéo dài từ ngày 5.7 đã được cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) nâng mức cảnh báo lên cấp "đặc biệt" -  mức cao nhất trong thang cảnh báo đối với các tỉnh phía nam là Fukuoka, Saga và Nagasaki.

Nhật Bản: Ít nhất 35 người chết và 50 người mất tích vì trận mưa kỉ lục

NL |

Vào lúc 6h ngày 7.7 (giờ địa phương), đài truyền hình NHK đã công khai số người chết do trận mưa lớn kéo dài tại miền Tây Nhật Bản ít nhất là 35 người chết và 50 người mất tích. 

Nhật Bản hóa "sông" sau trận mưa lớn kỉ lục

NL |

Cơn mưa diễn ra từ ngày 5.7 đã nhấn chìm vùng Okayama, Nhật Bản. Riêng ngày 6.7, đã có 3 người chết do mưa lớn ở Nhật Bản. Lượng mưa lớn kỷ lục khiến giới chức này phải ra lệnh sơ tán hơn 210.000 người. 

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chùm ảnh miền Tây Nhật Bản bị "nhấn chìm" bởi trận mưa kỉ lục

NL |

Trận mưa kéo dài từ ngày 5.7 đã được cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) nâng mức cảnh báo lên cấp "đặc biệt" -  mức cao nhất trong thang cảnh báo đối với các tỉnh phía nam là Fukuoka, Saga và Nagasaki.

Nhật Bản: Ít nhất 35 người chết và 50 người mất tích vì trận mưa kỉ lục

NL |

Vào lúc 6h ngày 7.7 (giờ địa phương), đài truyền hình NHK đã công khai số người chết do trận mưa lớn kéo dài tại miền Tây Nhật Bản ít nhất là 35 người chết và 50 người mất tích. 

Nhật Bản hóa "sông" sau trận mưa lớn kỉ lục

NL |

Cơn mưa diễn ra từ ngày 5.7 đã nhấn chìm vùng Okayama, Nhật Bản. Riêng ngày 6.7, đã có 3 người chết do mưa lớn ở Nhật Bản. Lượng mưa lớn kỷ lục khiến giới chức này phải ra lệnh sơ tán hơn 210.000 người.