Chùm ảnh miền Tây Nhật Bản bị "nhấn chìm" bởi trận mưa kỉ lục

NL |

Trận mưa kéo dài từ ngày 5.7 đã được cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) nâng mức cảnh báo lên cấp "đặc biệt" -  mức cao nhất trong thang cảnh báo đối với các tỉnh phía nam là Fukuoka, Saga và Nagasaki.

 
 Trận mưa kỉ lục này đã khiến Okayama, Nhật Bản bị chìm trong biển nước. Ảnh: Kyodo
 
 Trước mức cảnh cáo "đặc biệt" từ cơ quan khí tượng, giới quan chức Nhật Bản đã phải cho sơ tán 210.853 người. Ảnh: Kyodo
 
 Cơn mưa lớn khiến hệ thống giao thông miền Tây Nhật Bản bị cản trở 
 
 Một tàu hỏa bị mắc kẹt do đổ cây tại thành phố Karatsu. Ảnh: Kyodo 
 
 Giới quan chức Nhật Bản phải sử dụng trực thăng để sơ tán người dân. Ảnh: Kyodo
 
 Nhiều tuyến đường bị tê liệt do lũ lớn 
 
 
 
 Quân đội Nhật Bản phải dùng xuồng để di chuyển. Ảnh: Kyodo 
 
 Toàn cảnh Okayama trong trận lũ nhìn từ trên cao. Ảnh: Kyodo 
 
 Gần 50.000 thành viên của lực lượng tự vệ, cảnh sát đã tham gia vào việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Kyodo 
 
 Tính đến 6h chiều 7.7 (giờ Nhật Bản) có ít nhất 50 người mất tích. Ảnh: Kyodo 
 
 Nhiều ngôi nhà đã bị đổ sụp sau trận mưa lớn. Ảnh: Kyodo 
NL
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Nhiều xã của huyện Mường Nhé bị thiệt hại nặng do mưa lũ

Phương Anh |

Giống nhiều tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc, trong hai ngày 24 và 25.6, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa nhiều khiến nước sông suối dâng cao. 

25 người chết, mất tích; 110,6 tỉ đồng bị nước lũ "nhấn chìm"

Kh.V |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT)-Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các địa phương, tính đến 17h chiều 25.6, đã có 25 người chết và mất tích do mưa lũ, trong đó 14 người tử vong (Hà Giang: 3 người tử vong, Lai Châu: 11 người tử vong), có 11 người mất tích. Ngoài ra, còn 7 người bị thương. Thiệt hại trên 110,6 tỉ đồng.

Thương vong do mưa lũ, cơ quan phòng chống thiên tai khẩn cấp ban hành công điện ứng phó

Kh.V |

Trước tình hình mưa lũ bất thường gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại vùng núi phía Bắc, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã ra công điện khẩn yêu cầu khẩn trương ứng phó, khắc phục.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điện Biên: Nhiều xã của huyện Mường Nhé bị thiệt hại nặng do mưa lũ

Phương Anh |

Giống nhiều tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc, trong hai ngày 24 và 25.6, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa nhiều khiến nước sông suối dâng cao. 

25 người chết, mất tích; 110,6 tỉ đồng bị nước lũ "nhấn chìm"

Kh.V |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT)-Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các địa phương, tính đến 17h chiều 25.6, đã có 25 người chết và mất tích do mưa lũ, trong đó 14 người tử vong (Hà Giang: 3 người tử vong, Lai Châu: 11 người tử vong), có 11 người mất tích. Ngoài ra, còn 7 người bị thương. Thiệt hại trên 110,6 tỉ đồng.

Thương vong do mưa lũ, cơ quan phòng chống thiên tai khẩn cấp ban hành công điện ứng phó

Kh.V |

Trước tình hình mưa lũ bất thường gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại vùng núi phía Bắc, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã ra công điện khẩn yêu cầu khẩn trương ứng phó, khắc phục.