Qua nửa đêm 12.1, tình trạng đóng cửa một phần chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 22, vượt qua lần đóng cửa lâu nhất trước đó là dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton - theo Sputnik.
Khoảng 800.000 công chức đã không nhận được tiền lương vào ngày 11.1. Một số người đăng thông báo trả lương trống trơn của họ lên mạng xã hội như lời hiệu triệu chấm dứt vụ đóng cửa.
Bắt đầu từ ngày 22.12.2018, tình trạng đóng cửa một phần chính phủ Mỹ hiện chưa có dấu hiệu giải quyết vì ông Donald Trump và Đảng Cộng hoà đang gặp bế tắc với Đảng Dân chủ, khi hai bên không ai nhượng bộ ai.
Mặc dù một số thượng nghị sĩ ôn hoà của Đảng Cộng hoà đã cố gắng chấm dứt tình trạng bế tắc, nhưng những người cứng rắn của đảng này, bao gồm lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell, đã từ chối.
Hạ viện và Thượng viện cũng đã biểu quyết thông qua dự luật trả ngược tiền lương cho công chức liên bang bất cứ khi nào chính phủ liên bang mở cửa trở lại. Nhưng sau đó họ ngừng họp và rời Washington nghỉ cuối tuần, khiến tình trạng đóng cửa chắc chắn sẽ kéo dài ít nhất đều chiều 14.1, tức là đóng cửa 24 ngày liên tiếp.
Với các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Tổng thống Donald Trump bị quy trách nhiệm phần lớn về vụ đóng cửa, chính quyền đã đẩy nhanh việc chuẩn bị cho một tuyên bố tình trạng khẩn cấp khả dĩ để bỏ qua Quốc hội và huy động tiền xây bức tường từ các nguồn thu liên bang hiện có.
Và trong khi ông Trump đang cân nhắc có nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hay không để xây bức tường mà không cần ngân khoản từ Quốc hội, các thành viên trong chính đảng của ông đang tranh luận gay gắt về ý tưởng đó, và Tổng thống kêu gọi Quốc hội đưa ra một giải pháp khác, theo AP.
“Điều chúng tôi không muốn làm ngay bây giờ là tình trạng khẩn cấp quốc gia” ông Trump nói. Ông khẳng định mình có thẩm quyền để làm điều đó, nói thêm ông “sẽ không làm điều đó quá nhanh chóng” vì ông vẫn muốn làm việc với Quốc hội.