Mỹ sắp mất vị trí nền kinh tế lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể qua mặt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới ngay sau năm 2020, trong khi dự báo dài hạn cho thấy Ấn Độ có khả năng lớn hơn cả Mỹ.

Theo một báo cáo mới nhất của công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered có trụ sở ở London, đến năm 2030, 7 trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ là các thị trường mới nổi.

Dự báo dài hạn cho thấy nền kinh tế Ấn Độ có khả năng lớn mạnh hơn Mỹ, trong khi nước láng giềng Trung Quốc được cho là sẽ soán vương miện nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới (hiện do Mỹ nắm giữ) ngay sau năm 2020. Đồng thời, Indonesia có thể lọt vào top 5 nền kinh tế lớn nhất.

“Ấn Độ có thể sẽ là người chơi chính, với xu hướng tăng trưởng lên đến 7,8% cho đến năm 2020, nhờ một phần vào những cải cách đang diễn ra, gồm việc áp dụng thuế hàng hoá và dịch vụ quốc gia (GST) và Bộ luật Phá sản Ấn Độ (IBC) - tờ Quartz dẫn báo cáo của Standard Chartered.

GST - một trong những cải cách thuế lớn nhất được Ấn Độ thực hiện, đã được triển khai vào năm 2017. Biện pháp này nhằm mục đích đơn giản hoá hệ thống thuế rườm rà của Ấn Độ. Trong khi đó, IBC, ra mắt năm 2016, củng cố luật phá sản và mất khả năng thanh toán.

Standard Chartered lưu ý, tình trạng dân số già đang có tác động đáng kể đến tăng trưởng toàn cầu, nhưng Ấn Độ, hiện đang là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới, vẫn không bị ảnh hưởng, bởi nước này có nhóm dân số trẻ đông nhất thế giới. Gần một nửa dân số Ấn Độ dưới 25 tuổi.

“Khát vọng ngày càng tăng của người trẻ Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ chủ nghĩa tiêu dùng trong nền kinh tế Ấn Độ” - báo cáo cho biết.

Standard Chartered cũng nói rằng Ấn Độ sẽ cần tạo ra 100 triệu việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu lớn về việc làm.

“Ấn Độ cần đào tạo khoảng 10 triệu người mỗi năm, nhưng hiện chỉ có khả năng đào tạo 4,5 triệu” - báo cáo viết.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ rục rịch rút khí tài khỏi Syria nhưng binh sĩ giữ nguyên trạng

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã bắt đầu di chuyển các thiết bị không thiết yếu ra khỏi Syria nhưng hiện chưa rút quân, các quan chức quốc phòng cho biết hôm 11.1.

Chính phủ Mỹ đóng cửa dài kỷ lục, Tổng thống Donald Trump bị kiện

Hải Anh |

Chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang ngày thứ 22 tính tới hôm nay (12.1), lập kỷ lục về thời gian đóng cửa. Việc đóng cửa khiến 800.000 nhân viên liên bang không có lương và Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức liên bang khác đang bị hiệp hội kiểm soát không lưu quốc gia đệ đơn kiện.

Con gái Tổng thống Mỹ được cân nhắc chức chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Nguyễn Hà |

Ivanka Trump – con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump - được cho là đang nằm trong danh sách xem xét vào vị trí Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Mỹ rục rịch rút khí tài khỏi Syria nhưng binh sĩ giữ nguyên trạng

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã bắt đầu di chuyển các thiết bị không thiết yếu ra khỏi Syria nhưng hiện chưa rút quân, các quan chức quốc phòng cho biết hôm 11.1.

Chính phủ Mỹ đóng cửa dài kỷ lục, Tổng thống Donald Trump bị kiện

Hải Anh |

Chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang ngày thứ 22 tính tới hôm nay (12.1), lập kỷ lục về thời gian đóng cửa. Việc đóng cửa khiến 800.000 nhân viên liên bang không có lương và Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức liên bang khác đang bị hiệp hội kiểm soát không lưu quốc gia đệ đơn kiện.

Con gái Tổng thống Mỹ được cân nhắc chức chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Nguyễn Hà |

Ivanka Trump – con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump - được cho là đang nằm trong danh sách xem xét vào vị trí Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.