Đối thoại liên Triều: Khởi đầu tốt là thành công một nửa

VÂN ANH |

Trong cuộc đối thoại liên Triều lần đầu tiên sau 2 năm hôm 9.1 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, Triều Tiên (nằm ở biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên) đồng ý cử phái đoàn tham gia Olympic mùa Đông ở PyeongChang, còn Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng tạm thời dỡ bỏ một số trừng phạt để tạo điều kiện thuận lợi cho phái đoàn Bình Nhưỡng.

“Nước chảy dưới lớp băng dày”

Điều đầu tiên mà giới chức hai miền Triều Tiên chia sẻ trong cuộc hội đàm hiếm hoi là thông tin về thời tiết giá lạnh, được ví như phép ẩn dụ cho mối quan hệ đóng băng trong nhiều năm qua. “Không phải quá cường điệu khi nói rằng, mối quan hệ liên Triều vẫn đóng băng, giá lạnh hơn cả thời tiết” - hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình, trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên phát biểu trước hội đàm. “Nhưng khao khát về mối quan hệ tốt đẹp hơn đã mở ra cuộc hội đàm cấp cao này, được thúc đẩy bởi một điều gì đó giống như dòng nước chảy không ngừng dưới lớp băng dày cứng” - ông Ri ví von.

Đáp lời, trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon nói, thời tiết lạnh giá và tuyết rơi dày đặc là điều kiện tốt cho Thế vận hội mùa đông. Nhưng thậm chí còn tốt hơn là “những vị khách quý” đến từ miền Bắc, những người sẽ giúp cho PyeongChang trở thành địa điểm để quảng bá hòa bình. “Người ta nói rằng, khởi đầu tốt là thành công được một nửa. Tôi hy vọng hai bên có thể đàm phán với quyết tâm và kiên trì” - ông Cho Myong-gyon nói.

Tại hội đàm, phía Triều Tiên cho biết, sẽ cử phái đoàn dự Olympic mùa đông PyeongChang vào tháng hai tới. Phái đoàn sẽ bao gồm các vận động viên, quan chức cấp cao và đội hoạt náo viên. Hàn Quốc trước đó đã đơn phương cấm một số quan chức Triều Tiên vào nước này để đáp trả việc Bình Nhưỡng thử tên lửa và hạt nhân. Tuy nhiên, một số quan chức Hàn Quốc cho biết, họ xem Olympic là cơ hội để giảm căng thẳng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Roh Kyu-deok nói, Seoul sẽ cân nhắc các bước đi cần thiết cùng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước liên quan để tạm thời dỡ bỏ một số trừng phạt, giúp Triều Tiên tham dự Olympic.

Cơ hội đột phá

Theo Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung, Hàn Quốc cũng đề xuất vận động viên hai nước cùng tham gia lễ khai mạc Olympic và các hoạt động chung. Trong các sự kiện thể thao quốc tế lớn trước đây, vận động viên hai miền đã từng diễu hành cùng nhau trong lễ khai mạc và bế mạc, nhưng đã ngừng từ Thế vận hội mùa Đông Châu Á 2007 ở Trung Quốc.

Sau 2 cuộc gặp vào buổi sáng, hai phái đoàn rời phòng họp ở Nhà Hòa bình và đi ăn trưa riêng. Hai bên thường không ăn cùng nhau trong các cuộc hội đàm liên Triều trước đây, bởi giờ ăn trưa là cơ hội để giới chức hai bên nhìn lại những gì đã thảo luận và tranh thủ tham vấn với các cơ quan chính phủ của hai nước.

“Triều Tiên nói họ quyết tâm đàm phán có hiệu quả và biến đàm phán thành một cơ hội đột phá” - Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung nói. Ông cũng cho biết, Hàn Quốc phía Seoul gợi ý tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán vì chiến tranh vào Tết âm lịch trong tháng hai tới, đồng thời cũng đề xuất một số biện pháp nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước, như nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, song chưa có phản ứng cụ thể từ Bình Nhưỡng.

Mặc dù vậy, theo ông Chun, phía Triều Tiên trong cuộc họp đã tỏ ý sẵn sàng thúc đẩy hòa giải giữa hai nước thông qua đối thoại và đàm phán. Trong bài phát biểu khai mạc, trưởng phái đoàn Triều Tiên Ri Son-gwon khẳng định: “Chúng tôi đến cuộc gặp ngày hôm nay với ý nghĩ đem đến cho những người anh em của chúng tôi - những người đang đặt nhiều hy vọng vào cuộc đối thoại này - những kết quả vô giá như món quà đầu tiên của năm mới”.

Mặc dù vậy, phía Hàn Quốc vẫn thận trọng cho rằng, cuộc gặp ngày 9.1 mới chỉ là bắt đầu. “Khởi đầu mới chỉ là một nửa cuộc hành trình” - ông Chun nói. Tuy nhiên, theo như giáo sư Yang Moo-jin tại Đại học nghiên cứu các vấn đề Triều Tiên nhận định với Yonhap thì các cuộc đàm phán cấp cao có thể được xem là thành công khi Triều Tiên đồng ý dự Thế vận hội và hai bên ấn định ngày cho cuộc họp tiếp theo.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Mỹ ra tuyên bố về cuộc đối thoại lịch sử Triều Tiên - Hàn Quốc

Hà Liên |

Mỹ hoan nghênh đối thoại liên Triều bắt đầu hôm 9.1, đồng thời tuyên bố tiếp tục các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Hàn Quốc - Triều Tiên bắt đầu cuộc đối thoại lịch sử

Vân Anh |

Vào 10h sáng nay (giờ địa phương, 8h giờ Hà Nội), Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu cuộc hội đàm chính thức đầu tiên sau hơn 2 năm.

Việt Nam bình luận về đối thoại liên Triều

Vân Anh |

Ngày 8.1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước một số động thái nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Mỹ ra tuyên bố về cuộc đối thoại lịch sử Triều Tiên - Hàn Quốc

Hà Liên |

Mỹ hoan nghênh đối thoại liên Triều bắt đầu hôm 9.1, đồng thời tuyên bố tiếp tục các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Hàn Quốc - Triều Tiên bắt đầu cuộc đối thoại lịch sử

Vân Anh |

Vào 10h sáng nay (giờ địa phương, 8h giờ Hà Nội), Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu cuộc hội đàm chính thức đầu tiên sau hơn 2 năm.

Việt Nam bình luận về đối thoại liên Triều

Vân Anh |

Ngày 8.1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước một số động thái nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.