Hàn Quốc - Triều Tiên bắt đầu cuộc đối thoại lịch sử

Vân Anh |

Vào 10h sáng nay (giờ địa phương, 8h giờ Hà Nội), Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu cuộc hội đàm chính thức đầu tiên sau hơn 2 năm.

Dù nội dung cuộc đàm phán chủ yếu tập trung việc Triều Tiên cử đoàn vận động viên tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang tại Hàn Quốc, song cuộc gặp được thế giới theo dõi sát sao, xem có dấu hiệu tích cực nào để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hay không.

"Hôm nay, chúng tôi sẽ tham gia thảo luận với Triều Tiên về việc tham dự Olympic và Paralympic, cũng như việc cải thiện quan hệ liên Triều" - Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myong-gyon, người dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc, phát biểu với báo giới.

Ông Cho cho biết, phái đoàn Hàn Quốc cũng đã chuẩn bị thảo luận về việc nối lại các cuộc đoàn tụ gia đình bị chia cắt bởi chiến tranh Triều Tiên.

Một số quan chức Hàn Quốc còn hy vọng hai miền Triều Tiên thậm chí có thể diễu hành dưới một lá cờ chung tại Thế vận hội và nếu được thì đây sẽ là lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ hai nước tham dự một sự kiện thể thao dưới một lá cờ chung.

Ông Cho chỉ vào chiếc vali trước khi khởi hành qua biên giới và cười nói: "Tôi chỉ có ít hành lý thôi. Mọi thứ cảm thấy khá mới mẻ vì chúng tôi đã không nói chuyện trong một thời gian".

Ngay trước khi phái đoàn Hàn Quốc tiến vào khu phi quân sự, khoảng 20 người Hàn vẫy chào với biểu ngữ mang dòng chữ: "Chúng tôi chúc cuộc hội đàm cấp cao liên Triều thành công".

5 quan chức mỗi bên gặp nhau tại Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Phái đoàn Triều Tiên đi qua biên giới chung tới Nhà Hòa bình vào khoảng 7h30 (giờ Hà Nội). Dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên là ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Thống nhất - cơ quan phụ trách các vấn đề với Hàn Quốc.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam bình luận về đối thoại liên Triều

Vân Anh |

Ngày 8.1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước một số động thái nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un phát biểu với toàn dân trước đối thoại liên Triều

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bài phát biểu với người dân cả nước đã kêu gọi thúc đẩy các điều kiện bình thường hóa quan hệ với Hàn Quốc.

Mối quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên: Bất ngờ và tích cực

Hạ Lang |

Năm 2018 bắt đầu với những động thái bất ngờ và tích cực đối với mối quan hệ giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên và rất có thể sẽ tác động mạnh mẽ tới cả cục diện tình hình chính trị an ninh ở khu vực Đông Bắc Á trong thời gian tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Việt Nam bình luận về đối thoại liên Triều

Vân Anh |

Ngày 8.1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước một số động thái nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un phát biểu với toàn dân trước đối thoại liên Triều

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bài phát biểu với người dân cả nước đã kêu gọi thúc đẩy các điều kiện bình thường hóa quan hệ với Hàn Quốc.

Mối quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên: Bất ngờ và tích cực

Hạ Lang |

Năm 2018 bắt đầu với những động thái bất ngờ và tích cực đối với mối quan hệ giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên và rất có thể sẽ tác động mạnh mẽ tới cả cục diện tình hình chính trị an ninh ở khu vực Đông Bắc Á trong thời gian tới.