Việt Nam bình luận về đối thoại liên Triều

Vân Anh |

Ngày 8.1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước một số động thái nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các biện pháp liên quan tới tình hình bán đảo Triều Tiên nhằm thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực; kêu gọi các bên tiếp tục có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới".

Trước đó, trong thông điệp năm mới ngày 1.1.2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi nối lại đàm phán với Hàn Quốc. Ông Kim Jong-un cũng ủng hộ việc đưa vận động viên Triều Tiên sang dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang ở Hàn Quốc.

Ngày 3.1, Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây nóng ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Ngày 5.1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên chấp nhận đề nghị tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao lần đầu tiên kể từ tháng 12.2015.

Các cuộc đối thoại liên Triều dự kiến diễn ra vào ngày mai, 9.1 tại Bàn Môn Điếm.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Giấc mơ năm mới của ông Kim Jong-un có thành hiện thực?

N.V |

Đã xuất hiện niềm hy vọng rằng năm mới sẽ mang đến món quà quý, nếu chưa phải là cho toàn thế giới thì chí ít cũng là cho bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un phát biểu với toàn dân trước đối thoại liên Triều

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bài phát biểu với người dân cả nước đã kêu gọi thúc đẩy các điều kiện bình thường hóa quan hệ với Hàn Quốc.

Mối quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên: Bất ngờ và tích cực

Hạ Lang |

Năm 2018 bắt đầu với những động thái bất ngờ và tích cực đối với mối quan hệ giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên và rất có thể sẽ tác động mạnh mẽ tới cả cục diện tình hình chính trị an ninh ở khu vực Đông Bắc Á trong thời gian tới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giấc mơ năm mới của ông Kim Jong-un có thành hiện thực?

N.V |

Đã xuất hiện niềm hy vọng rằng năm mới sẽ mang đến món quà quý, nếu chưa phải là cho toàn thế giới thì chí ít cũng là cho bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un phát biểu với toàn dân trước đối thoại liên Triều

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bài phát biểu với người dân cả nước đã kêu gọi thúc đẩy các điều kiện bình thường hóa quan hệ với Hàn Quốc.

Mối quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên: Bất ngờ và tích cực

Hạ Lang |

Năm 2018 bắt đầu với những động thái bất ngờ và tích cực đối với mối quan hệ giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên và rất có thể sẽ tác động mạnh mẽ tới cả cục diện tình hình chính trị an ninh ở khu vực Đông Bắc Á trong thời gian tới.