Quan chức Hàn Quốc - Triều Tiên cũng đồng ý tổ chức cuộc họp Hội Chữ thập đỏ vào ngày 22.6 tại khu nghỉ mát núi Kumgang của Triều Tiên để thảo luận về việc tổ chức cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị chia tách trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-53.
Các thỏa thuận này được hai bên nhất trí trong cuộc hội đàm cấp cao tổ chức tại làng Bàn Môn Điếm để thảo luận các bước thực hiện thỏa thuận đạt được từ hội nghị thượng đỉnh ngày 27.4 giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un.
Tuyên bố chung sau cuộc gặp ngày 1.6 của phái đoàn Bình Nhưỡng - Seoul nêu rõ: "Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí thực hiện các bước cơ bản để thúc đẩy quan hệ liên Triều một cách chủ động, có ý nghĩa đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho hòa giải, hòa bình và thịnh vượng".
Hai bên cũng nhất trí mở một văn phòng liên lạc tại thị trấn biên giới Kaesong trong thời gian sớm nhất. Bình Nhưỡng và Seoul sẽ trao đổi ở cấp độ làm việc về vấn đề này, theo Yonhap.
Thêm vào đó, hai bên nhất trí tiếp tục tổ chức các cuộc thảo luận, trao đổi văn kiện để chuẩn bị cho các sự kiện chung chào mừng kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên được tổ chức vào ngày 15.6.2000.
Tại cuộc họp, phái đoàn Triều Tiên - Hàn Quốc cũng đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán vào ngày 18.6 để thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực thể thao trước thềm Asian Games.
Cũng theo Yonhap, một nội dung khác được Bình Nhưỡng - Triều Tiên cam kết tiếp tục thảo luận là khả năng kết nối lại các tuyến đường sắt và đường bộ giữa hai nước, hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp và quyết định ngày đàm phán chuẩn bị cho các buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên vào mùa thu này.
Tuy nhiên, hai bên không ấn định ngày sẽ diễn ra vòng đàm phán cấp cao tiếp theo. Tuyên bố cho biết, lịch trình sẽ được xác định trong quá trình xem xét các cuộc thảo luận ở cấp độ làm việc khác.
Cuộc đàm phán hôm 1.6 là cuộc họp cấp cao thứ 3 giữa Hàn Quốc - Triều Tiên kể từ đầu năm tới nay. Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon dẫn đầu phái đoàn 5 thành viên của Hàn Quốc, trong đó có Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Kim Jeong-ryeol và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Roh Tae-kang.
Phái đoàn 5 quan chức Triều Tiên do ông Ri Son-gwon - Chủ tịch Ủy ban tái thống nhất hòa bình dẫn đầu. Thành phần đoàn còn có Thứ trưởng Bộ đường sắt Kim Yun-hyok và Thứ trưởng Thể thao Won Kil-u.