Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ họp lần 2 tại Bàn Môn Điếm

H.Liên |

Các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh thứ 2, văn phòng tổng thống Seoul cho biết hôm nay (26.5). 

Nhà Xanh cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng biên giới Bàn Môn Điếm, bên trong khu phi quân sự liên Triều (DMZ) từ 15h đến 17h ngày hôm nay.

"Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn về việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27.4 và có một hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ thành công", thư ký báo chí của Tổng thống Moon Jae-in Yoon Young-chan nói. 

"Theo thỏa thuận của hai bên, ông Moon Jae-in sẽ công bố kết quả của cuộc họp hôm nay vào 10h sáng Chủ nhật (27.5)".

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un “đủng đỉnh” đi thị sát khi cuộc gặp Donald Trump thay đổi “chóng mặt”

Hạ Anh |

Trong hai ngày liên tiếp, Triều Tiên công bố hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un tươi cười đi thị sát đường sắt, công trường xây dựng trong nước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy họp, sau lại để ngỏ khả năng nối lại thượng đỉnh Mỹ - Triều. 

Hàn Quốc "thở phào" khi Mỹ - Triều đang "thảo luận rất hiệu quả" về cuộc gặp thượng đỉnh

Hạ Anh |

Tối 25.5, Tổng thống Donald Trump thông tin, Mỹ đang "có các cuộc thảo luận rất hiệu quả với Triều Tiên" về hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 tới với ông Kim Jong-un.  

Tổng thống Trump khen Triều Tiên, "úp mở" khả năng tiếp tục thượng đỉnh với Kim Jong-un

Hà Liên |

Hôm 25.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc họp thượng đỉnh dự kiến với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn có thể diễn ra ngày 12.6. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Kim Jong-un “đủng đỉnh” đi thị sát khi cuộc gặp Donald Trump thay đổi “chóng mặt”

Hạ Anh |

Trong hai ngày liên tiếp, Triều Tiên công bố hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un tươi cười đi thị sát đường sắt, công trường xây dựng trong nước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy họp, sau lại để ngỏ khả năng nối lại thượng đỉnh Mỹ - Triều. 

Hàn Quốc "thở phào" khi Mỹ - Triều đang "thảo luận rất hiệu quả" về cuộc gặp thượng đỉnh

Hạ Anh |

Tối 25.5, Tổng thống Donald Trump thông tin, Mỹ đang "có các cuộc thảo luận rất hiệu quả với Triều Tiên" về hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 tới với ông Kim Jong-un.  

Tổng thống Trump khen Triều Tiên, "úp mở" khả năng tiếp tục thượng đỉnh với Kim Jong-un

Hà Liên |

Hôm 25.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc họp thượng đỉnh dự kiến với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn có thể diễn ra ngày 12.6.