Ông Kim Jong-un lại chỉ trích Mỹ giữa thời điểm nhạy cảm

N.V |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un than phiền với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về "sự bá quyền của Mỹ" hôm 31.5, trong lúc một phụ tá hàng đầu của ông đang có mặt ở New York để dọn đường cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Ông Kim Jong-un nói với ông Lavrov, người có chuyến thăm đến Bình Nhưỡng, rằng ông hy vọng sẽ củng cố mối quan hệ hợp tác với Nga.

"Trong lúc chúng tôi hướng đến điều chỉnh tình hình chính trị đối mặt với sự bá quyền của Mỹ, tôi sẵn sàng trao đổi ý kiến chi tiết và sâu rộng với sự lãnh đạo của ngài và hy vọng làm như vậy sẽ tiến về phía trước" - AP dẫn lời ông Kim Jong-un nói với ông Lavrov.

Trước đây, ông Kim Jong-un từng có những phát biểu gay gắt và thậm chí còn nhiều lần đe dọa tấn công hạt nhân vào Mỹ. Tuy nhiên, bình luận của ông hôm 31.5 được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm khi Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đang có mặt ở New York để hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới.

Nga lâu nay vẫn kín tiếng trong lúc ông Kim Jong-un nổi lên trên trường quốc tế sau hai cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Chuyến thăm của ông Lavrov đến Bình Nhưỡng là dấu hiệu cho thấy Nga không muốn đứng ngoài lề và bảo đảm được Triều Tiên thông báo về ý định của họ và quan tâm đến những quan ngại của Mátxcơva.

Trong cuộc tiếp xúc, ông Lavrov đã chuyển đến ông Kim "lời thăm hỏi nồng ấm nhất và lời chúc mừng những điều tốt đẹp nhất" cho nỗ lực lớn của ông Kim Jong-un đối với tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ của Nga đối với một thỏa thuận mà ông Kim đạt được với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tháng trước, vốn tập trung vào những biện pháp chấm dứt thù địch và tăng cường trao đổi giữa hai miền Triều Tiên.

Theo truyền thông Nga, ông Lavrov cũng thảo luận những cách mở rộng mối quan hệ song phương với người đồng nhiệm Triều Tiên Ri Yong-ho.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cam kết sự ủng hộ của Nga đối với quá trình phi hạt nhân hóa và nỗ lực lớn hơn để tạo lập hòa bình ổn định và lâu dài trong khu vực, nhưng cũng nói Mátxcơva tin rằng các lệnh trừng phạt nên được nới lỏng trong lúc quá trình hòa giải đang diễn ra – vốn khác biệt với lập trường của Washington rằng Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa trước.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un có thể sắp thăm Nga

Khánh Minh |

Ngày 31.5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sang thăm Triều Tiên.

Tướng Triều Tiên mang thư tay của ông Kim Jong-un đến Mỹ

Vân Anh |

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol hôm 31.5 đã đến New York để cứu vãn thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Lãnh đạo Nga-Trung-Triều có thể gặp nhau trước thượng đỉnh Trump-Kim

K.M |

Cuộc họp ba bên giữa ông Kim Jong-un, Tập Cận Bình và Vladimir Putin có khả năng diễn ra ở Trung Quốc trước thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Ông Kim Jong-un có thể sắp thăm Nga

Khánh Minh |

Ngày 31.5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sang thăm Triều Tiên.

Tướng Triều Tiên mang thư tay của ông Kim Jong-un đến Mỹ

Vân Anh |

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol hôm 31.5 đã đến New York để cứu vãn thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Lãnh đạo Nga-Trung-Triều có thể gặp nhau trước thượng đỉnh Trump-Kim

K.M |

Cuộc họp ba bên giữa ông Kim Jong-un, Tập Cận Bình và Vladimir Putin có khả năng diễn ra ở Trung Quốc trước thượng đỉnh Mỹ-Triều.