Đối tác nhỏ được thời

Hạ Lang |

Thời cuộc thay đổi giúp cho các đảo quốc nhỏ ở vùng Nam Thái Bình Dương thêm sáng giá như thế nào trong toan tính chiến lược của các đối tác bên ngoài khu vực có thể thấy được rất rõ ở nỗ lực của các đối tác này nhằm tranh thủ các đảo quốc nhỏ kia.

Thậm chí còn có thể thấy các đối tác bên ngoài ganh đua nhau quyết liệt trong việc chinh phục các đảo quốc nhỏ về phe mình.

Cuộc gặp cấp cao lần thứ 10 của lãnh đạo Nhật Bản với lãnh đạo của 18 đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương trong khuôn khổ diễn đàn Gặp gỡ lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương (PALM) là bằng chứng mới đây nhất.

Lãnh đạo của 18 đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương đã tới Thủ đô Tokyo của Nhật Bản để gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Khuôn khổ diễn đàn PALM được Nhật Bản và các quốc đảo vùng Nam Thái Bình Dương thành lập từ năm 1997 nhưng phải đến một vài năm nay mới được cả hai phía thực sự coi trọng. Nguyên do là thời cuộc thay đổi. Khu vực lớn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trở thành tâm điểm mới của chính trị thế giới và ngoại giao quốc tế khiến cho các đảo quốc có được vị thế quan trọng hơn hẳn so với trước trong chiến lược, chính sách của các đối tác bên ngoài và cả bên trong khu vực, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand.

Nhật Bản là thành viên của Bộ Tứ (bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia). Nhật Bản có nhu cầu thiết thực về đối phó Trung Quốc và ganh đua ảnh hưởng với Trung Quốc ở khu vực này. Nhật Bản theo đuổi mục tiêu lâu dài đầy tham vọng là gây dựng và tăng cường vai trò, ảnh hưởng chính trị thế giới. Các đảo quốc coi trọng quan hệ hợp tác và liên kết với Nhật Bản vì Nhật Bản là con bài đối trọng rất thích hợp giúp các quốc đảo thêm sáng giá trong chính sách và chiến lược của các đối tác khác. Quan hệ hợp tác với Nhật Bản lại không phức tạp và nhạy cảm như quan hệ của các đảo quốc với các đối tác khác. Cuộc gặp cấp cao giữa Nhật Bản và 18 quốc đảo vùng Nam Thái Bình Dương vừa rồi rất hài hòa và thành công vì trên thực tế PALM hiện hội tụ đủ cả thiên thời lẫn địa lợi và nhân hòa để phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn cả.

Hạ Lang
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu

Lan Nhi |

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Hoạt động đối ngoại mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác

Vương Trần |

Hoạt động đối ngoại đã mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác với trọng tâm là các nước láng giềng, các nước lớn, bạn bè truyền thống, đặc biệt đã nâng tầm, nâng cấp quan hệ với các nước lớn. Đối ngoại đa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Bà Harris có cơ hội trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên và người da màu thứ 2 làm tổng thống Mỹ.

Khu vực ven hồ ở Hà Nội trở thành nơi nuôi vịt, phơi đồ

Nhật Minh |

Hà Nội - Thời gian qua, khu vực xung quanh hồ Đầm Khê (Hà Đông, Hà Nội) đang bị chiếm dụng bởi nhiều hàng quán, hộ dân.

Khách thuê bất ngờ rút khỏi chung cư cao cấp Hà Nội

Thu Giang |

Giá thuê chung cư cao cấp tại Hà Nội tăng cao khiến người thuê nhà buộc phải đăng tin trả phòng hàng loạt.

Nhiều doanh nghiệp khai khoáng dừng sản xuất, công nghiệp Lào Cai gặp khó

Long Nguyễn |

Trong thời gian ngắn, có ít nhất 3 công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản tại Lào Cai xin dừng sản xuất vì nhiều lý do.

Lớp học ở Phú Thọ có 100% thí sinh đạt điểm giỏi môn Ngữ Văn

Tô Công |

Phú Thọ - Một lớp 12 của trường THPT Kỹ thuật Việt Trì có điểm thi trung bình môn Ngữ Văn là 9,18 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vừa qua.