Đội quân xe máy - "Xuân vận" nhọc nhằn của người lao động Trung Quốc

Hải Anh |

Ước tính hơn 400.000 xe máy sẽ rời Quảng Đông, Trung Quốc về các huyện nhỏ và xa xôi ở các tỉnh lân cận trong Xuân vận năm nay.

Khi nhắc tới từ "bikers" (những người đam mê xe gắn máy), hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người thường là những nam giới mặc áo da, lái xe phân khối lớn. Nhưng ở Trung Quốc, vào thời điểm Xuân vận - đợt di chuyển lớn nhất hành tinh dịp tết Nguyên đán hàng năm, "bikers" dùng để nói về những đoàn người lao động nhập cư trên những chiếc xe gắn máy chở người thân, chất đầy hành lý lên đường về quê ăn tết, theo CGTN.

"Đội quân xe máy" là một trong những cảnh tượng đặc trưng nhất của Xuân vận ở Trung Quốc. Tại tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, hàng trăm nghìn công nhân nhập cư rời khỏi các nhà máy, cửa hàng nội thất, cũng như các công việc khác để trở về nhà bằng xe máy. Hành trình di chuyển của họ dài tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km.

Trên chặng đường về quê ăn tết, họ phải chịu những cơn gió lạnh mạnh liên tục táp vào mặt cũng như luôn phải tỉnh táo khi vượt qua những chiếc ô tô trên đường. Rõ ràng, đây không phải lựa chọn an toàn nhất cho những người lao động nhập cư hay bất cứ ai về quê ăn tết. Tuy nhiên, đây là lựa chọn rẻ nhất và dễ dàng nhất.

Trên đường, gió lạnh buốt, liên tục đập vào mặt họ, vì họ phải cảnh giác khi đi qua ô tô. Rõ ràng đây không phải là lựa chọn an toàn nhất để về nhà cho người lao động nhập cư, hoặc bất cứ ai. Nhưng đó là cách rẻ nhất và dễ nhất.

Tỉnh Quảng Đông là "công xưởng" sản xuất lớn nhất của Trung Quốc. Năm nay, ước tính hơn 400.000 xe máy sẽ rời Quảng Đông về các huyện nhỏ và xa xôi ở các tỉnh lân cận, theo CGTN.

Hơn 350 cây xăng ở Quảng Đông và các tỉnh lân cận khác sẽ cung cấp xăng miễn phí cho những người lao động di chuyển về quê ăn tết bằng xe máy.

Tuy nhiên, nhìn nhận ở góc độ khác, số lượng người lao động về quê bằng xe máy dịp tết Nguyên đán ở Trung Quốc đang giảm đi.

Tại thành phố Zhaoqing, một trong những trung tâm giao thông lớn nhất trên các tuyến đường dành cho người đi xe máy trở về quê, khoảng 260.000 chuyến xe máy đã đi qua thành phố vào năm ngoái, theo chính quyền địa phương. Con số này đã giảm đáng kể so với các năm trước. Năm 2013, con số này ở mức cao điểm là hơn 1,1 triệu lượt.

Các chuyên gia cho biết, có 3 lý do chính dẫn tới sự sụt giảm này: Thu nhập tăng, sự mở rộng nhanh chóng của các chuyến tàu cao tốc và sự gia tăng ô tô cá nhân.Trong vòng 5 năm, từ 2013-2018, thu nhập bình quân đầu người ở Trung Quốc tăng hơn 54%.

Mạng lưới đường sắt cao tốc tăng gần gấp 3, với gần 30.000 km. Thêm vào đó, hơn 80 triệu xe ô tô cá nhân đã được bán ra trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều người đi xe máy về quê dịp Xuân vận cho biết, nếu được lựa chọn, họ không muốn để con cái phải di chuyển theo cách này. "Đội quân xe máy" có thể sẽ biến mất nhanh hơn dự tính mỗi dịp Xuân vận ở Trung Quốc, theo CGTN.

Phóng sự của CGTN về "đội quân xe máy" về quê ăn tết ở Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc Xuân Vận lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Trung Quốc

Hoàng Linh |

Cuộc Xuân Vận hay cuộc đại di cư Tết Kỷ Hợi 2019 - hiện đang diễn ra, với dự kiến gần 3 tỷ chuyến đi ​​sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 21.1 đến 1.3.

“Luồng gió mới” cho đợt di dân lớn nhất hành tinh ở Trung Quốc

Hải Anh |

Gần 30 tỷ lượt di chuyển khắp Trung Quốc bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian 40 ngày trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Trung Quốc cảnh báo người dân trước cuộc "đại di cư" về quê ăn Tết

Khánh Minh |

9 cơ quan chính phủ Trung Quốc ra thông báo kêu gọi trừng phạt những người cư xử không đúng mực khi tham gia giao thông trong đợt cao điểm trước Tết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuộc Xuân Vận lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Trung Quốc

Hoàng Linh |

Cuộc Xuân Vận hay cuộc đại di cư Tết Kỷ Hợi 2019 - hiện đang diễn ra, với dự kiến gần 3 tỷ chuyến đi ​​sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 21.1 đến 1.3.

“Luồng gió mới” cho đợt di dân lớn nhất hành tinh ở Trung Quốc

Hải Anh |

Gần 30 tỷ lượt di chuyển khắp Trung Quốc bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian 40 ngày trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Trung Quốc cảnh báo người dân trước cuộc "đại di cư" về quê ăn Tết

Khánh Minh |

9 cơ quan chính phủ Trung Quốc ra thông báo kêu gọi trừng phạt những người cư xử không đúng mực khi tham gia giao thông trong đợt cao điểm trước Tết.