Trung Quốc cảnh báo người dân trước cuộc "đại di cư" về quê ăn Tết

Khánh Minh |

9 cơ quan chính phủ Trung Quốc ra thông báo kêu gọi trừng phạt những người cư xử không đúng mực khi tham gia giao thông trong đợt cao điểm trước Tết.

Thông báo do 9 cơ quan, trong đó có Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia, Bộ Giao thông, ban hành nói rõ những hành vi xấu là gây mất an toàn lái xe, tranh chỗ trên tàu cao tốc, không xếp hàng có trật tự trên máy bay. Những người vi phạm sẽ bị cấm đi lại bằng đường sắt hoặc đường không trong một khoảng thời gian.

Theo dữ liệu chia sẻ thông tin quốc gia creditchina.gov.vn, khoảng 5.100 người đã bị cấm mua vé máy bay kể từ tháng 6, hơn 1.600 người bị cấm mua vé tàu hỏa.

Thông báo cho biết tất cả các hành vi sai trái cần được đưa vào hồ sơ của người vi phạm. Ví dụ, các vi phạm trên tàu hỏa, kể cả hút thuốc, trốn vé, không trả phụ phí, bán lại vé, sử dụng chứng minh thư giả hoặc chen lấn xô đẩy làm mất trật tự công cộng và an toàn đường sắt, đều phải được ghi lại.

Thông báo cũng nói rõ, các cơ quan vận tải cần tăng cường giáo dục và đào tạo nhân viên để xử lý tốt hơn các hành vi sai trái, khuyến khích hành khách tham gia ngăn ngừa hành vi tội phạm đe dọa an toàn đi lại và phối hợp với các sở công an để trừng phạt hành vi xấu.

Chiến dịch tập trung vào lĩnh vực giao thông là một phần của động thái lớn hơn để cải thiện hành vi, tăng cường các biện pháp trừng phạt với hành vi sai trái, và tăng cường an ninh trật tự công cộng trong chiến dịch quốc gia đẩy mạnh uy tín của Trung Quốc.

Kỳ nghỉ Tết nguyên đán năm nay ở Trung Quốc kéo dài trong 7 ngày, từ ngày 4.2 đến 10.2.

Dự kiến, sẽ có hơn 3 tỉ chuyến tàu xe trong cuộc "đại di cư" về quê ăn Tết trong 40 ngày dịp Tết 2019, bắt đầu từ ngày 21.1, trong đó có 2,46 tỉ chuyến bằng ôtô, 413 triệu chuyến bằng tàu hỏa, 73 triệu chuyến bằng máy bay và 43 triệu chuyến bằng đường thủy.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Choáng ngợp lâu đài băng đẹp khó cưỡng trong lễ hội băng Trung Quốc

Nguyễn Hà |

Lễ hội băng và tuyết lớn nhất thế giới diễn ra từ ngày 5.1 đến 5.2 tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên với hình ảnh lâu đài băng cùng những tác phẩm điêu khắc từ tuyết.

Trung Quốc đạt kỳ tích chưa nước nào làm được về thám hiểm vũ trụ

S.M |

Trung Quốc vừa đạt kỳ tích trong tham vọng chinh phục không gian, trở thành quốc gia đầu tiên đưa được phi thuyền lên vùng tối của mặt trăng.

2018, năm vận hạn mất mát của hàng loạt tỉ phú giàu nhất Trung Quốc

Phan Anh (T/H) |

2018 là một năm biến động với nhiều tỷ phú Trung Quốc. Bloomberg vừa công bố, 40 tỷ phú giàu có nhất nước này đã mất đến 45 tỉ USD chỉ trong vòng một năm qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Choáng ngợp lâu đài băng đẹp khó cưỡng trong lễ hội băng Trung Quốc

Nguyễn Hà |

Lễ hội băng và tuyết lớn nhất thế giới diễn ra từ ngày 5.1 đến 5.2 tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên với hình ảnh lâu đài băng cùng những tác phẩm điêu khắc từ tuyết.

Trung Quốc đạt kỳ tích chưa nước nào làm được về thám hiểm vũ trụ

S.M |

Trung Quốc vừa đạt kỳ tích trong tham vọng chinh phục không gian, trở thành quốc gia đầu tiên đưa được phi thuyền lên vùng tối của mặt trăng.

2018, năm vận hạn mất mát của hàng loạt tỉ phú giàu nhất Trung Quốc

Phan Anh (T/H) |

2018 là một năm biến động với nhiều tỷ phú Trung Quốc. Bloomberg vừa công bố, 40 tỷ phú giàu có nhất nước này đã mất đến 45 tỉ USD chỉ trong vòng một năm qua.