Đồ ăn giúp 4 trẻ sống sót trong rừng Amazon 40 ngày

Song Minh |

4 đứa trẻ đã sống sót trong trong rừng Amazon 40 ngày sau khi máy bay bị rơi nhờ ăn bột sắn.

Ông Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, người phát ngôn của lực lượng đặc biệt quân đội Colombia cho biết những đứa trẻ đã ăn 3 kg farina - một loại bột sắn thô thường được các bộ lạc bản địa ở vùng Amazon sử dụng.

CNN dẫn lời ông Suárez nói, nhiều ngày sau vụ tai nạn, 4 đứa trẻ đã ăn farina mà chúng mang đến đó… nhưng cuối cùng cũng hết nên quyết định tìm kiếm một nơi mà chúng có thể sống sót.

Ông cho biết thêm, 4 đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nhưng hoàn toàn tỉnh táo khi được tìm thấy. Nguồn gốc bản địa khiến bọn trẻ có được khả năng miễn dịch nhất định chống lại bệnh tật trong rừng và có kiến thức về rừng rậm - biết nên ăn gì và không nên ăn gì - cũng như tìm thấy nguồn nước giúp chúng sống sót. Điều này không thể có được nếu bọn trẻ không quen với môi trường rừng rậm.

4 đứa trẻ - Lesly Jacobombaire Mucutuy 13 tuổi, Soleiny Jacobombaire Mucutuy 9 tuổi, Tien Ranoque Mucutuy 4 tuổi và Cristin Ranoque Mucutuy 1 tuổi - đang hồi phục tại một bệnh viện ở thủ đô Bogota của Colombia sau khi được đưa đến đó bằng xe cứu thương do Lực lượng Không quân Colombia điều động hôm 10.6.

Theo các bác sĩ, bọn trẻ bị mất nước và vẫn không thể ăn thức ăn, nhưng vẫn khỏe và không gặp nguy hiểm. “Điều cần thiết bây giờ là ổn định sức khỏe của các bé” - Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Ivan Velasquez phát biểu với báo giới.

Mẹ của bọn trẻ, Magdalena Mucutuy Valencia, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vào ngày 1.5, bỏ lại chúng một mình và mắc kẹt trong rừng rậm Amazon. Phi công của chiếc máy bay Hernando Murcia Morales và thủ lĩnh người bản địa Yarupari Herman Mendoza Hernández cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Chiếc máy bay gặp nạn trong rừng Amazon. Ảnh: Quân đội Colombia
Chiếc máy bay gặp nạn trong rừng Amazon. Ảnh: Quân đội Colombia

Colombia đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn do quân đội chỉ huy với sự tham gia của hơn 100 binh sĩ lực lượng đặc biệt Colombia và hơn 70 trinh sát bản địa lùng sục trong rừng sâu.

4 đứa trẻ cuối cùng đã được tìm thấy trong một khu vực không có cây cối. Bọn trẻ cho biết đã tìm thấy một con chó. Đây là chú chó Béc-giê Bỉ tên là Wilson, thuộc lực lượng đặc biệt, mất tích vào ngày 18.5.

“Những đứa trẻ nói với chúng tôi rằng chúng đã dành 3 hoặc 4 ngày với Wilson và chúng thấy con chó khá gầy” - ông Suárez nói thêm.

Hy vọng về sự sống sót của bọn trẻ giảm dần khi nhiều tuần trôi qua. Người thân của các em nhiều đêm mất ngủ lo lắng cho đến khi tìm thấy các em.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã đến thăm các em trong bệnh viện hôm 10.6. Ông chào mừng sự trở về của các em và nói rằng sự sống sót của các em “sẽ được ghi vào lịch sử”.

“Họ là những đứa con của rừng rậm và giờ là những đứa con của Colombia” - Tổng thống Petro nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ đau lòng của 4 đứa trẻ sống sót hơn 5 tuần trong rừng Amazon

Thanh Hà |

4 trẻ em Colombia sống sót 5 tuần trong rừng Amazon nói với gia đình rằng mẹ của chúng còn sống nhiều ngày sau vụ tai nạn máy bay.

Kỹ năng sinh tồn giúp 4 trẻ em Colombia sống sót hơn 5 tuần ở rừng Amazon

Thanh Hà |

4 trẻ em Colombia - 13, 9, 4 tuổi và em bé hiện 12 tháng tuổi - được quân đội giải cứu trong rừng Amazon, gần biên giới giữa tỉnh Caqueta và Guaviare.

Colombia tìm được 4 trẻ trong rừng Amazon sau 40 ngày rơi máy bay

Thanh Hà |

4 trẻ Colombia bị lạc trong rừng rậm Amazon sau vụ tai nạn máy bay đã được tìm thấy còn sống sau 40 ngày.

Ông Joe Biden đột ngột hoãn gặp Tổng thư ký NATO

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden phải điều trị tủy răng ngày 12.6 mà không thông báo trước, khiến các sự kiện đã lên lịch, bao gồm cuộc gặp với Tổng thư ký NATO bị hoãn.

Nhiều gara ôtô vẫn bối rối với các điều kiện về dịch vụ đăng kiểm

Thái Mạnh |

Mặc dù các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các đơn vị vận tải có thể tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo nghị định 30 của Chính phủ được ban hành mới đây, tuy nhiên, nhiều gara ôtô lại đang "lấn cấn" trước các điều kiện để cung cấp dịch vụ đăng kiểm.

Người thừa kế đế chế kinh doanh của cố Thủ tướng Italy Berlusconi

Khánh Minh |

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời đặt ra câu hỏi ai sẽ tiếp quản đế chế kinh doanh của ông.

Cựu Chủ tịch VEAM Trần Ngọc Hà lĩnh thêm án 3 năm tù

Việt Dũng |

Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch VEAM yêu cầu đối tác muốn bán hàng cho Nhà máy ôtô VEAM phải qua khâu trung gian, từ đó giúp công ty sân sau được hưởng chênh lệch.

Công ty có 164 lao động, chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho 6 người

Đặng Tiến |

Theo phản ánh của một số lao động làm việc tại Công ty CP Giải pháp công nghệ an ninh Bảo Lan (Công ty Bảo Lan) - trụ sở tại tổ dân phố Tân Thái, thị trấn Hóa Thượng (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) - công ty không kí kết hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động...

Tiết lộ đau lòng của 4 đứa trẻ sống sót hơn 5 tuần trong rừng Amazon

Thanh Hà |

4 trẻ em Colombia sống sót 5 tuần trong rừng Amazon nói với gia đình rằng mẹ của chúng còn sống nhiều ngày sau vụ tai nạn máy bay.

Kỹ năng sinh tồn giúp 4 trẻ em Colombia sống sót hơn 5 tuần ở rừng Amazon

Thanh Hà |

4 trẻ em Colombia - 13, 9, 4 tuổi và em bé hiện 12 tháng tuổi - được quân đội giải cứu trong rừng Amazon, gần biên giới giữa tỉnh Caqueta và Guaviare.

Colombia tìm được 4 trẻ trong rừng Amazon sau 40 ngày rơi máy bay

Thanh Hà |

4 trẻ Colombia bị lạc trong rừng rậm Amazon sau vụ tai nạn máy bay đã được tìm thấy còn sống sau 40 ngày.