Tác động tổng hợp của gió mùa đông bắc và rãnh áp thấp đã khiến hơn 242.000 người ở miền nam Philippines phải di dời. Lũ lụt và lở đất ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân - tờ PhilStar đưa tin.
Ngày 3.2, Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) Philippines cho biết, gần 530.000 người bị ảnh hưởng do thời tiết khắc nghiệt, bao gồm hơn 242.000 người phải di dời.
Trong số các khu vực bị ảnh hưởng có Bắc Mindanao, Davao, Caraga, khu tự trị Bangsamoro ở Mindanao Hồi giáo (BARMM). Mưa lớn do rãnh áp thấp khiến chính quyền và các đơn vị chính quyền địa phương ở Caraga phải đình chỉ các chuyến đi biển và các lớp học ở tất cả các cấp.
Theo NDRRMC, cho đến nay, đã có 5 người chết. Tuy nhiên, một báo cáo trước đó từ lực lượng cứu hộ Davao de Oro cho thấy, con số thiệt mạng là 6 người. Nguyên nhân thiệt mạng do lở đất, lũ lụt và điện giật.
Tổng cộng 1.304 ha đất cho đến nay đã bị ảnh hưởng bởi gió mùa đông bắc và rãnh áp thấp.
NDRRMC cho biết, có 14 thành phố/đô thị ban bố tình trạng thiên tai.
Cho đến nay, khoản hỗ trợ trị giá hơn 3,34 triệu peso (60.000 USD) đã được phân bổ cho người dân ở Davao và Caraga dưới dạng gói thực phẩm gia đình và các mặt hàng thực phẩm.
Theo dự báo bão ngày 3.2 của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA), áp thấp có rất ít khả năng mạnh lên hoặc phát triển thành bão nhiệt đới.
Dựa trên dự báo thời tiết của Bộ Khoa học và Công nghệ, PASAGA cho hay, áp thấp cách thành phố Zamboanga 310 km về phía nam, di chuyển về phía tây trong vòng 24 giờ tiếp theo và sẽ tan gần vùng biển Malaysia vào cuối tuần.
Tuy nhiên, rãnh áp thấp sẽ tiếp tục mang theo mưa vừa đến mưa lớn ở một số khu vực phía bắc và đông nam của Mindanao, đặc biệt là ở Davao, gây lũ lụt lớn và lở đất nghiêm trọng.
PASAGA khuyến cáo tất cả người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tuân theo chỉ thị của chính phủ vì áp thấp sẽ là hệ thống thời tiết chi phối trong tháng 2 này do hiện tượng gió mùa đông bắc hay còn gọi là Amihan ở Philippines.