Dàn chiến đấu cơ Đức bay 12.800km đến Đông Nam Á trong 24 giờ

Thanh Hà |

Nhóm máy bay chiến đấu của không quân Đức gần đến Singapore trong ngày 16.8 sau hành trình bay khoảng 12.800km từ căn cứ ở Đức tới Đông Nam Á chỉ trong 24 giờ.

Hoạt động của nhóm chiến đấu cơ Đức diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ cùng các đồng minh về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) đồng thời chứng minh năng lực của một quốc gia Châu Âu trong việc điều lực lượng không quân đến khu vực trong thời gian ngắn.

Liên minh Châu Âu (EU) công bố một chiến lược mới vào tháng 9 năm ngoái để thúc đẩy quan hệ kinh tế, chính trị và quốc phòng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht chia sẻ với báo giới, dù xung đột ở Ukraina đang là vấn đề được ưu tiên nhưng sứ mệnh Eurofighter nêu bật rằng, Châu Á vẫn chưa bị lãng quên.

"Chúng tôi ở bên tất cả những ai ủng hộ cũng như sẵn sàng đóng góp vào các giá trị của chúng tôi như tự do, dân chủ và an ninh" - bà nói khi máy bay cất cánh từ Neuburg, Đức, ngày 15.8.

Theo DPA, Bộ trưởng Quốc phòng Đức lưu ý, trọng tâm của Đức hiện tại là sườn phía đông, nơi đang xảy ra xung đột Nga - Ukraina nhưng đồng thời cũng luôn dõi theo các khu vực khác.

Trong chiến lược mới của EU với Châu Á - Thái Bình Dương có nội dung tập trung vào cải thiện an ninh hàng hải và đảm bảo các tuyến đường biển an toàn. Một số quốc gia Châu Âu đã cử lực lượng hải quân đến khu vực để diễn tập trong năm nay.

Chiến đấu cơ Eurofighter của Đức tại căn cứ không quân Neuburg. Ảnh: Daniel Karmann
Chiến đấu cơ Eurofighter của Đức tại căn cứ không quân Neuburg. Ảnh: Daniel Karmann

Đức cử khinh hạm Bayern tới khu vực trong đợt triển khai kéo dài gần 7 tháng kể từ đầu năm nay. Đây là lần đầu tiên một tàu chiến Đức ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong gần 2 thập kỷ.

Khinh hạm của Đức đã tham gia các cuộc tập trận chung với đồng minh bao gồm Australia, Singapore, Nhật Bản, Mỹ và đã bị từ chối cho cập cảng ở Trung Quốc.

6 chiến đấu cơ Eurofighter của Đức trong cuộc diễn tập hiện tại được 4 máy bay vận tải và 3 máy bay tiếp liệu hộ tống. Các chiến đấu cơ này tiếp liệu trên không trong suốt chuyến bay dài và cũng dừng lại dọc đường để tiếp liệu, kiểm tra và để các phi công đổi ca.

Khi dừng chân tại căn cứ gần Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong ngày 16.8, lực lượng không quân Đức Luftwaffe đã phát hiện ra vấn đề kỹ thuật của 2 trong số 6 chiến đấu cơ Eurofighter.

Một chiến đấu cơ đã được sửa chữa xong và tiếp tục hành trình trong khi một chiếc khác có vấn đề ở hệ thống thủy lực nên được giữ lại.

Với máy bay đã sửa xong và tiếp tục hành trình, không quân Đức tiếp tục điều nhân sự từ Đức tới Singapore để sửa chữa thêm nhằm đảm bảo máy bay này có thể tham gia cuộc tập trận sắp tới ở Australia cùng các máy bay còn lại.

Cuộc tập trận Pitch Black có sự tham gia của khoảng 2.500 quân nhân và 100 máy bay từ khắp nơi trên thế giới sẽ diễn ra ở lãnh thổ Bắc Australia.

Ngoài Đức, các thành viên NATO ở Châu Âu là Pháp, Anh và Hà Lan cũng tham gia cuộc tập trận này cùng New Zealand, Hàn Quốc, UAE, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan và các nước khác.

Sau cuộc tập trận kéo dài từ 19.8 đến 8.9 tại Australia, các máy bay chiến đấu của Đức sẽ dừng chân tại Nhật Bản và Hàn Quốc trên đường trở về nước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức nuốt “liều thuốc đắng” sau khi dùng nhiều khí đốt giá rẻ của Nga

Hải Anh |

Người Đức phải nuốt “liều thuốc đắng” sau nhiều năm sử dụng năng lượng rẻ của Nga, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck nhận định.

Đức cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Thanh Hà |

Đức sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú.

Đức từ chối cấp visa vào hộ chiếu Indonesia

Khánh Minh |

Đại sứ quán Đức thông báo từ chối cấp visa vào hộ chiếu Indonesia do thiếu chỗ ký tên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đức nuốt “liều thuốc đắng” sau khi dùng nhiều khí đốt giá rẻ của Nga

Hải Anh |

Người Đức phải nuốt “liều thuốc đắng” sau nhiều năm sử dụng năng lượng rẻ của Nga, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck nhận định.

Đức cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Thanh Hà |

Đức sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú.

Đức từ chối cấp visa vào hộ chiếu Indonesia

Khánh Minh |

Đại sứ quán Đức thông báo từ chối cấp visa vào hộ chiếu Indonesia do thiếu chỗ ký tên.