Đức cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Thanh Hà |

Đức sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú.

Thông tin Đức cấp visa cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được Bộ Ngoại giao công bố tối 15.8.

"Ngày 15.8.2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức cho biết Bộ Ngoại giao Đức có công hàm thông báo về việc sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú. Phía Đức hoan nghênh Việt Nam đã kịp thời có giải pháp cho vấn đề này" - Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.

Trước đó, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán các nước Đức, Czech, Tây Ban Nha tại Hà Nội, thông báo chính thức về việc các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ tiến hành bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú của hộ chiếu phổ thông mẫu mới trên cơ sở yêu cầu của công dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, trong đó có Đức, cũng tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng của sở tại để tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật này.

Đức cấp visa vào hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Đức sẽ cấp visa vào hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 27.7, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ra thông báo, cơ quan đại diện Đức không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới bìa màu xanh tím than do hộ chiếu này không có thông tin về nơi sinh.

"Điều đó có nghĩa là: Nếu quý vị có quyển hộ chiếu như vậy thì quý vị không thể nộp hồ sơ xin thị thực. Việc này căn cứ vào quyết định tạm thời của cơ quan chức năng nội địa Đức. Đối với những người đã nộp hồ sơ xin thị thực, Đại sứ quán sẽ gửi thông báo riêng" - Đại sứ quán Đức tại Việt Nam nêu rõ trong thông báo.

Tối 29.7, giờ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ra thông báo mới nhất về việc cấp xác nhận nơi sinh để công dân xuất trình cùng mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nêu rõ: "Hiện nay, các cơ quan chức năng của hai nước đang tích cực trao đổi để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam có bìa màu xanh tím than và số sê-ri bắt đầu bằng chữ P".

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho hay, trong thời gian trước mắt, để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh, để công dân xuất trình kèm theo hộ chiếu mẫu mới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nêu hướng xử lý vấn đề hộ chiếu mới với sứ quán 3 nước

Thanh Hà |

Đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Đức, Czech và Tây Ban Nha tại Hà Nội để giải quyết vấn đề vướng mắc trong việc cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo giải pháp với mẫu hộ chiếu mới

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ cấp xác nhận nơi sinh để xuất trình cùng hộ chiếu trong thời gian Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao thông tin việc Đức dừng cấp visa vào hộ chiếu mới

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Đại sứ quán Đức phối hợp tháo gỡ khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Việt Nam nêu hướng xử lý vấn đề hộ chiếu mới với sứ quán 3 nước

Thanh Hà |

Đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Đức, Czech và Tây Ban Nha tại Hà Nội để giải quyết vấn đề vướng mắc trong việc cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo giải pháp với mẫu hộ chiếu mới

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ cấp xác nhận nơi sinh để xuất trình cùng hộ chiếu trong thời gian Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao thông tin việc Đức dừng cấp visa vào hộ chiếu mới

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Đại sứ quán Đức phối hợp tháo gỡ khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức.