Đại sứ quán Nga tại Ba Lan bị tấn công

Khánh Minh |

Đại sứ quán Nga tại Ba Lan bị ném pháo sáng và bom xăng, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Ngày 17.11, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Ivan Nechaev cho biết, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Warsaw của Ba Lan đã bị tấn công bởi những thủ phạm chưa rõ danh tính vào tuần trước. Nga đã yêu cầu Ba Lan mở cuộc điều tra về vấn đề này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn viên Ivan Nechaev thông tin: “Vào đêm 11.11, rạng sáng 12.11, những kẻ lạ mặt đã tấn công cơ quan ngoại giao của chúng tôi ở Warsaw hai lần”.

Theo ông Nechaev, những kẻ tấn công đã ném pháo sáng và chai cháy (bom xăng) qua hàng rào của đại sứ quán.

Trong khi đó, cảnh sát Ba Lan chỉ “quan sát một cách thụ động” mà không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để bắt giữ những kẻ phạm tội - ông Nechaev khẳng định.

Phó phát ngôn viên cho hay, vụ việc xảy ra ở trung tâm thủ đô Ba Lan gần các tòa nhà chính phủ là rất đáng lo ngại, và cho thấy Warsaw đang vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ liên quan đến việc bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao.

Ông Nechaev kêu gọi Warsaw đảm bảo an ninh cho các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Nga, đồng thời yêu cầu các nhà chức trách điều tra vụ việc và đưa thủ phạm ra trước công lý.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, các cơ quan đại diện của Nga ở nước ngoài đã nhiều lần bị phá hoại.

Vào ngày 26.2, biển hiệu của Đại sứ quán Nga tại Warsaw bị phun sơn và một số cửa sổ bị vỡ.

Cùng tháng đó, những người biểu tình tại đại sứ quán Nga ở Ireland đã xé quốc huy của Nga khỏi tòa nhà.

Ngày 9.5, Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreev đã bị người biểu tình ném sơn đỏ khi ông đến đặt hoa tại Nghĩa trang Quân đội Liên Xô ở Warsaw để kỷ niệm chiến thắng trước Đức Quốc xã trong Thế chiến 2.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Khách hàng quan trọng dừng mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

Một số công ty dầu khí lớn của Ấn Độ đã không đặt hàng mua dầu của Nga sau ngày 5.12 - ngày lệnh cấm vận của EU và cơ chế giá trần với dầu của Nga có hiệu lực.

Ông Biden không chắc tên lửa rơi vào Ba Lan được bắn từ Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quả tên lửa rơi vào lãnh thổ của Ba Lan có thể không phải được bắn từ Nga.

Ba Lan xác nhận tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, xem xét kích hoạt Điều 4 NATO

Ngọc Vân |

Sáng 16.11, chính quyền Warsaw xác nhận một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống khu vực miền đông Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng, đồng thời xem xét có nên kích hoạt Điều 4 NATO hay không.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khách hàng quan trọng dừng mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

Một số công ty dầu khí lớn của Ấn Độ đã không đặt hàng mua dầu của Nga sau ngày 5.12 - ngày lệnh cấm vận của EU và cơ chế giá trần với dầu của Nga có hiệu lực.

Ông Biden không chắc tên lửa rơi vào Ba Lan được bắn từ Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quả tên lửa rơi vào lãnh thổ của Ba Lan có thể không phải được bắn từ Nga.

Ba Lan xác nhận tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, xem xét kích hoạt Điều 4 NATO

Ngọc Vân |

Sáng 16.11, chính quyền Warsaw xác nhận một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống khu vực miền đông Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng, đồng thời xem xét có nên kích hoạt Điều 4 NATO hay không.