Khách hàng quan trọng dừng mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

Một số công ty dầu khí lớn của Ấn Độ đã không đặt hàng mua dầu của Nga sau ngày 5.12 - ngày lệnh cấm vận của EU và cơ chế giá trần với dầu của Nga có hiệu lực.

Reuters đưa tin, gã khổng lồ Reliance Industries của Ấn Độ - tập đoàn vận hành trung tâm lọc dầu lớn nhất thế giới Jamnagar - cũng như tập đoàn dầu khí nhà nước Bharat Oil đã không đặt hàng mua dầu của Nga sau ngày 5.12, chờ thông tin rõ ràng về việc có áp giá trần và liệu có trừng phạt người mua dầu của Nga sau khi lệnh cấm có hiệu lực hay không.

Theo các nguồn tin, Reliance Industries thận trọng với việc đặt hàng dầu thô của Nga do sử dụng hệ thống ngân hàng của phương Tây.

Mặc dù một số công ty dầu khí khác của Ấn Độ vẫn đặt hàng dầu thô của Nga sau ngày 5.12, nhưng theo các nguồn tin của Reuters, khách hàng Ấn Độ đang tỏ ra thận trọng cho đến khi biết thêm chi tiết về cách áp dụng chính xác mức giá trần và liệu có đủ dịch vụ vận tải hàng hải không phải của phương Tây hay không.

Cơ sở sản xuất của Reliance Industries. Ảnh: AFP
Cơ sở sản xuất của Reliance Industries. Ảnh: AFP

Các thương nhân Trung Quốc cũng đã giảm mua dầu thô của Nga trong bối cảnh không chắc chắn về giá trần và lệnh cấm vận của EU.

Vào cuối tháng 10, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành hướng dẫn cho biết dầu thô của Nga được chất lên tàu tại cảng bốc hàng để vận chuyển trước ngày 5.12 sẽ không bị áp giá trần nếu dầu được dỡ xuống cảng đến trước ngày 19.1.2023.

Ấn Độ và Trung Quốc hiện là những khách hàng mua dầu thô hàng đầu của Nga.

Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina, Ấn Độ chỉ là một khách hàng nhỏ mua dầu của Nga. Sau khi những người mua phương Tây bắt đầu xa lánh, Ấn Độ và Trung Quốc đã trở thành điểm đến hàng đầu cho xuất khẩu dầu của Nga.

Nga thậm chí đã vượt qua các đối thủ nặng ký của OPEC là Iraq và Saudi Arabia để trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ vào tháng 10, với lô hàng kỷ lục 946.000 thùng mỗi ngày.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đường ống dẫn dầu còn lại của Nga đến Đông Âu dừng hoạt động

Song Minh |

Đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga ngừng hoạt động ở một số khu vực của Đông Âu.

Khách hàng lớn giảm mạnh mua dầu của Nga

Song Minh |

Các công ty dầu khí Trung Quốc giảm mạnh mua dầu của Nga khi các lệnh trừng phạt của EU cận kề.

EU sắp có tuyến đường nhập khẩu dầu mới qua Nga

Ngọc Vân |

Kazakhstan bắt đầu sử dụng tuyến đường xuất khẩu dầu mới trong bối cảnh hơn 2/3 dầu của nước này được gửi đến EU qua Nga.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đường ống dẫn dầu còn lại của Nga đến Đông Âu dừng hoạt động

Song Minh |

Đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga ngừng hoạt động ở một số khu vực của Đông Âu.

Khách hàng lớn giảm mạnh mua dầu của Nga

Song Minh |

Các công ty dầu khí Trung Quốc giảm mạnh mua dầu của Nga khi các lệnh trừng phạt của EU cận kề.

EU sắp có tuyến đường nhập khẩu dầu mới qua Nga

Ngọc Vân |

Kazakhstan bắt đầu sử dụng tuyến đường xuất khẩu dầu mới trong bối cảnh hơn 2/3 dầu của nước này được gửi đến EU qua Nga.