Đã có người trúng giải độc đắc Powerball hơn 2 tỉ USD

Thanh Hà |

Một vé trúng giải độc đắc Powerball kỷ lục trị giá 2,04 tỉ USD đã được bán ở Altadena, California, Mỹ. Người sở hữu vé may mắn này đã trở thành người trúng giải xổ số lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Vé giải độc đắc Powerball được bán tại Trung tâm Dịch vụ của Joe, Xổ số California thông tin trên Twitter. Kết quả được đăng lên Powerball.com cho biết, có một người chiến thắng khi trùng tất cả 6 con số ở California. Xác suất trúng giải là 1 trên 292,2 triệu, theo Hiệp hội Xổ số Đa bang.

Các con số trúng thưởng, được công bố vào sáng 8.11 là 10-33-41-47-56 và Powerball là 10, theo hiệp hội.

Hiệp hội cho hay, giải độc đắc kỷ lục 1,9 tỉ USD nhưng đã tăng lên 2,04 tỉ USD vào thời điểm quay số, “biến nó trở thành giải thưởng xổ số lớn nhất thế giới” - đúng như dự định của các nhà tổ chức năm 2015.

Carolyn Becker, phát ngôn viên của Xổ số California, cho biết người chiến thắng vẫn chưa lộ diện. “Sáng nay, ai đó đang giữ một tờ giấy rất quan trọng".

Tấm vé trúng giải độc đắc cũng giúp Joseph Chahayed, chủ sở hữu của Trung tâm Dịch vụ của Joe, được thưởng 1 triệu USD vì là nhà bán lẻ bán được tấm vé trúng thưởng.

Theo Hiệp hội Xổ số Đa bang, giải độc đắc ngày 8.11 đã trúng vào kỳ quay thưởng thứ 41 của kỳ quay, đánh dấu lần thứ 6 trúng giải độc đắc Powerball vào năm 2022. Giải độc đắc Powerball gần đây nhất trúng vào ngày 3.8 tại Pennsylvania.

Giải độc đắc Powerball lớn nhất từng giành được là vào tháng 1.2016, khi 3 người chiến thắng chia nhau giải thưởng 1,586 tỉ USD.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022 tốn kém nhất lịch sử

Song Minh |

Các cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2022 là cuộc bầu cử tốn kém nhất từ trước tới nay, theo các hãng phân tích.

Giải độc đắc xổ số Powerball lên mức lớn nhất trong lịch sử

Song Minh |

Giải độc đắc xổ số Powerball của Mỹ lên tới 1,6 tỉ USD - mức lớn nhất trong lịch sử.

Xổ số Powerball tăng giải độc đắc lên 825 triệu USD

Quý An (theo AP) |

Mới đây, công ty xổ số Powerball đã tăng tiền thưởng cho giải độc đắc lên đến 825 triệu USD. Số tiền thưởng được đánh giá là lớn thứ năm trong lịch sử nước Mỹ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022 tốn kém nhất lịch sử

Song Minh |

Các cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2022 là cuộc bầu cử tốn kém nhất từ trước tới nay, theo các hãng phân tích.

Giải độc đắc xổ số Powerball lên mức lớn nhất trong lịch sử

Song Minh |

Giải độc đắc xổ số Powerball của Mỹ lên tới 1,6 tỉ USD - mức lớn nhất trong lịch sử.

Xổ số Powerball tăng giải độc đắc lên 825 triệu USD

Quý An (theo AP) |

Mới đây, công ty xổ số Powerball đã tăng tiền thưởng cho giải độc đắc lên đến 825 triệu USD. Số tiền thưởng được đánh giá là lớn thứ năm trong lịch sử nước Mỹ.