Cuối đời sóng gió của người đứng đầu gia tộc giàu có nhất ở Anh

Thanh Hà |

Ông Srichand Hinduja, nhà tài phiệt đứng đầu gia đình giàu nhất nước Anh, đã qua đời ở tuổi 87.

Ông Hinduja, người lớn tuổi nhất trong số 4 anh em của tập đoàn Hinduja, đã qua đời ngày 17.5, theo một phát ngôn viên của gia đình. Người phát ngôn cho biết ông “ra đi thanh thản” và được người thân “chăm sóc”.

Tuyên bố của gia đình gọi Srichand Hinduja là “người có tầm nhìn xa trông rộng và là người cố vấn cho gia đình, người truyền đạt các nguyên tắc và giá trị nền tảng của người cha quá cố của chúng tôi, PD Hinduja.

Ông đóng vai trò rất quan trọng cùng với những người anh em của mình trong việc xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa nước sở tại, Vương quốc Anh và quê hương của ông - Ấn Độ… Sự ra đi của ông để lại khoảng trống rất lớn vì những người anh em luôn là 4 thể xác và 1 linh hồn".

Gia tộc Hinduja đứng đầu danh sách những người giàu có của Sunday Times của Anh vào năm 2022 với khối tài sản ước tính khoảng 28,4 tỉ bảng Anh (35,2 tỉ USD).

Tập đoàn do cha của 4 anh em - ông Parmanand Hinduja - thành lập. Ông Parmanand Hinduja kinh doanh trà và trái cây sấy khô ở Mumbai, Ấn Độ vào năm 1919 trước khi chuyển đến Iran. Các anh em ông Srichand Hinduja tiếp quản tập đoàn vào những năm 1960 và mở rộng kinh doanh rất nhiều.

Tập đoàn Hinduja có trụ sở ở London đã phát triển để mở rộng sang năng lượng, dầu khí, ngân hàng và chăm sóc sức khỏe.

Theo Forbes, ông Srichand Hinduja, tộc trưởng của gia tộc tỉ phú Hinduja, qua đời sau thời gian dài lâm bệnh. Ông Srichand Hinduja nổi tiếng với tên “SP”. Ngoài cương vị chủ tịch Hinduja Group, ông SP cũng là chủ tịch của Ngân hàng Hinduja của Thụy Sĩ và Quỹ Hinduja.

Sau khi hoàn thành chương trình học vào năm 1952, SP đã cùng cha tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Sau khi cha ông qua đời năm 1971, SP lên nắm quyền và cùng với các anh chị em - Gopichand, Prakash và Ashok - mở rộng danh mục đầu tư kinh doanh, chuyển cơ sở của tập đoàn đến London sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Hiện nay, tập đoàn có các hoạt động kinh doanh từ xe tải và dầu nhờn đến ngân hàng và nhà máy điện.

SP đã dẫn đầu việc mua lại nhà sản xuất xe tải Ashok Leyland có trụ sở tại Chennai ở Ấn Độ từ British Leyland cũng như mua lại Gulf Oil từ Chevron vào những năm 1980. Ông cũng đi đầu trong việc thành lập ngân hàng IndusInd - ngân hàng tư nhân thế hệ mới đầu tiên ở Ấn Độ.

Cũng theo Forbes, anh em nhà Hinduja luôn xây dựng một mặt trận thống nhất và thường trích dẫn triết lý gia đình rằng “mọi thứ đều thuộc về mọi người”.

Tuy nhiên, những năm cuối đời của SP, khi ông ốm yếu vì chứng mất trí nhớ, trong gia đình có sự bất đồng. Tháng 6.2020, hồ sơ gửi lên tòa án Vương quốc Anh tiết lộ tranh chấp giữa SP và 3 anh chị em của ông về quyền sở hữu một ngân hàng có trụ sở tại Geneva.

Gopichand, Prakash và Ashok phản đối tuyên bố của SP về quyền sở hữu duy nhất với ngân hàng, nhấn mạnh điều đó mâu thuẫn với một lá thư năm 2014 do các anh em ký xác nhận quyền sở hữu chung với tất cả tài sản của họ.

SP - có con gái út của ông là Vinoo làm đại diện - lập luận trước tòa án Vương quốc Anh rằng lá thư năm 2014 không có ý nghĩa pháp lý với các vấn đề thừa kế và không thể được sử dụng làm di chúc hoặc giấy ủy quyền.

Các em của SP tiết lộ, anh trai mắc chứng mất trí nhớ và sức khỏe của ông ngày càng sa sút trong vài năm qua. 

Chủ tịch tiếp theo của tập đoàn dự kiến ​​là Gopichand Hinduja đang ở tại London. Prakash đang ở Monaco và người trẻ nhất, Ashok, giám sát các lợi ích của tập đoàn ở Ấn Độ từ Mumbai.

Các anh em của gia tộc này sở hữu những tài sản đắt giá như Carlton House Terrace gần Điện Buckingham và đang sẵn sàng mở khách sạn sang trọng Raffles London.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Anh công bố ước tính chi phí tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II

Thanh Hà |

Đám tang và lễ an táng Nữ hoàng Elizabeth II vào năm ngoái đã tiêu tốn của chính phủ Anh ước tính khoảng 162 triệu bảng Anh (khoảng 200 triệu USD), Bộ Tài chính nước này công bố ngày 18.5. 

3 nhà khoa học tên lửa siêu thanh Nga bị cáo buộc phản quốc

Ngọc Vân |

Ba học giả Nga nghiên cứu về công nghệ tên lửa siêu thanh đối mặt với "những cáo buộc phản quốc rất nghiêm trọng", Điện Kremlin cho biết hôm 17.5.

Ấn Độ tốt nhưng không phải lựa chọn đầu tiên của doanh nghiệp Đài Loan

Thanh Hà |

Ấn Độ là "lựa chọn tốt nhưng không phải lựa chọn đầu tiên" cho các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc). 

Bản tin công đoàn: Đề xuất tăng lương hưu cho người nghỉ hưu từ 1.1.2022

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân ở Bình Dương kiến nghị nhiều vấn đề mang tính thời sự nóng; Đại hội Công đoàn thành phố Bắc Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Đề xuất tăng 20,8% lương hưu cho người nghỉ hưu từ 1.1.2022...

NSƯT Thanh Quý bật khóc khi nhắc vai diễn trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Nhóm PV |

Trong cuộc phỏng vấn ngắn của Báo Lao Động, NSƯT đã không nén được những giọt nước mắt khi nhắc tới bà Tình trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

20 ngày khách Việt chinh phục vùng núi huyền thoại ở Nepal

Ngọc Trang |

Đỗ Duy Luân trải qua những ngày khó quên khi chinh phục Annapurna - cung trekking hùng vĩ nhiều người mong thực hiện ít nhất một lần trong đời ở Nepal.

Trung Quốc phát hiện thêm 200 tấn vàng ở mỏ lớn nhất đất nước

Thanh Hà |

Giá trị kinh tế của mỏ vàng lớn nhất của Trung Quốc ước tính gần 28,5 tỉ USD. 

Giá vàng hôm nay 21.5: Tiếp tục thua lỗ khi đầu tư lướt sóng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 21.5 kết thúc một tuần giao dịch thất thường của kim loại quý. Người mua vàng trong nước vẫn thua lỗ hơn nửa triệu đồng/lượng nếu đầu tư vàng SJC lướt sóng.

Anh công bố ước tính chi phí tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II

Thanh Hà |

Đám tang và lễ an táng Nữ hoàng Elizabeth II vào năm ngoái đã tiêu tốn của chính phủ Anh ước tính khoảng 162 triệu bảng Anh (khoảng 200 triệu USD), Bộ Tài chính nước này công bố ngày 18.5. 

3 nhà khoa học tên lửa siêu thanh Nga bị cáo buộc phản quốc

Ngọc Vân |

Ba học giả Nga nghiên cứu về công nghệ tên lửa siêu thanh đối mặt với "những cáo buộc phản quốc rất nghiêm trọng", Điện Kremlin cho biết hôm 17.5.

Ấn Độ tốt nhưng không phải lựa chọn đầu tiên của doanh nghiệp Đài Loan

Thanh Hà |

Ấn Độ là "lựa chọn tốt nhưng không phải lựa chọn đầu tiên" cho các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc).