Ấn Độ tốt nhưng không phải lựa chọn đầu tiên của doanh nghiệp Đài Loan

Thanh Hà |

Ấn Độ là "lựa chọn tốt nhưng không phải lựa chọn đầu tiên" cho các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc).

Những trở ngại

Chính phủ Ấn Độ trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư từ Đài Loan trong nỗ lực trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu cạnh tranh với Trung Quốc, cung cấp các khoản trợ cấp, đất giá rẻ và các ưu đãi để thu hút các nhà sản xuất chất bán dẫn và điện tử đến quốc gia Nam Á này.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Ấn Độ nhằm thu hút các công ty Đài Loan đang tìm cách đa dạng hoá hoạt động bên ngoài Trung Quốc đại lục đã gặp phải những rào cản như cách biệt về cơ sở hạ tầng, sự trì hoãn của bộ máy quan liêu và sự cạnh tranh từ Việt Nam, Thái Lan.

Các đại diện của ngành công nghiệp Đài Loan chia sẻ với Straits Times rằng, ngày càng có nhiều nhà sản xuất từ hòn đảo này đang để mắt tới những quỹ đất rộng lớn và các khoản trợ cấp hào phóng của chính phủ Ấn Độ. Tuy nhiên, hầu hết những doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư ở đây đối mặt với khởi đầu khó khăn, xung đột lao động, những người trung gian không đáng tin cậy và cơ sở hạ tầng tệ hơn so với họ từng có ở Trung Quốc đại lục và Thái Lan.

Các doanh nghiệp cũng trích dẫn những cú sốc văn hóa liên quan đến thực phẩm Ấn Độ và khi hệ thống phân đẳng cấp ảnh hưởng đến quan hệ nhân viên.

Cho đến nay, bước tiến lớn nhất của Đài Loan ở Ấn Độ là nhờ các nhà sản xuất iPhone. Khi Apple bắt đầu thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc năm 2020, các nhà sản xuất theo hợp đồng chính của Đài Loan là Wistron, Foxconn và Pegatron chủ yếu chuyển đến Đông Nam Á, nhưng cũng mở rộng hoạt động ở Ấn Độ.

Hiện tại, Apple sản xuất từ 5-7% iPhone của hãng ở Ấn Độ và trong chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 4, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết, công ty sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất thông qua các nhà cung cấp Đài Loan.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực iPhone, không phải mọi thứ đều thuận lợi. Hãng Wistron của Đài Loan được cho là đã quyết định rời khỏi Ấn Độ sau 15 năm gắn bó. Hãng bắt đầu một trung tâm dịch vụ bán hàng và bảo hành năm 2008, và bắt đầu sản xuất iPhone năm 2017.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook trong chuyến thăm Ấn Độ. Ảnh: AFP
Giám đốc điều hành Apple Tim Cook trong chuyến thăm Ấn Độ. Ảnh: AFP

Theo truyền thông Ấn Độ, nhà sản xuất iPhone này đã phải đối mặt với các vấn đề về lao động và thanh toán thường xuyên tại đơn vị sản xuất của hãng ở Bengaluru. Khi Wistron rời đi, Tata Electronics của Ấn Độ sẽ tiếp quản.

“Chính phủ Ấn Độ rất quan tâm đến các nhà sản xuất thiết bị điện tử và chất bán dẫn của Đài Loan, nhưng Ấn Độ chưa hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó. Việc này có thể mất từ 5 đến 10 năm" - ông Jules Shih, Giám đốc Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan (Taitra), cơ quan giúp các doanh nghiệp ở Đài Loan thúc đẩy đầu tư và thương mại nước ngoài, cho biết.

Hướng đi đúng đắn

Song ông tin rằng, chính phủ Ấn Độ đang đi đúng hướng. Chính quyền trung ương và tiểu bang của Ấn Độ trợ cấp 70% tổng chi phí thành lập một cơ sở sản xuất chất bán dẫn. Tuy nhiên, nguồn cung cấp điện không ổn định, công nhân mới chưa có kỹ năng và tỉ lệ nghỉ việc cao của các kỹ sư cấp cao đã gây khó khăn cho công việc, ông Shih nói.

Các công ty Đài Loan đã nỗ lực tìm cách giải quyết. Bất chấp những trở ngại, tháng 6.2022, Foxconn ký thỏa thuận với Vedanta để xây dựng nhà máy chế tạo chất bán dẫn đầu tiên của Ấn Độ tại Gujarat.

“Nhiều công ty Đài Loan quan tâm đến việc đến Ấn Độ do thị trường địa phương lớn và sự nhiệt tình của chính phủ. Đó không phải là lựa chọn đầu tiên của họ, nhưng là lựa chọn rất tốt cho nhiều lĩnh vực” - ông Shih nói. Ông đồng thời cho biết thêm, các ngành giày dép, dệt may, ngân hàng và chăm sóc sức khỏe - những ngành có chuỗi cung ứng mạnh và lao động thích hợp ở Ấn Độ - có nhiều cam kết hơn.

Vào tháng 4, tập đoàn Pou Chen của Đài Loan - nhà sản xuất giày thể thao có thương hiệu lớn nhất thế giới - đã ký thỏa thuận với chính quyền bang Tamil Nadu để đầu tư khoảng 280 triệu USD và sử dụng 20.000 lao động tại một nhà máy ở Ulundurpet.

Hiện có khoảng 120 công ty Đài Loan ở Ấn Độ. Ông Shih cho hay, từ năm 2021 đến 2022, khoảng 90 công ty Đài Loan từ 17 lĩnh vực bao gồm điện tử, y tế, công nghệ thông tin, sản xuất, máy móc chính xác, sản xuất điện và thương mại điện tử đã nộp đơn xin trợ giúp từ Taitra và Invest India - cơ quan xúc tiến và tạo điều kiện đầu tư của Ấn Độ.

Làn sóng đáng kể đầu tiên của các công ty Đài Loan đầu tư vào Ấn Độ là một phần trong chính sách hướng nam mới năm 2016, nhằm tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc để tránh phụ thuộc quá mức.

Ông Shih chỉ ra, hàng trăm công ty Đài Loan đã chuyển đến các quốc gia Đông Nam Á có văn hóa gần gũi như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Tới năm 2017, Đài Loan chỉ chiếm 0,07% tổng đầu tư nước ngoài vào Ấn Độ.

Sau đó, năm 2018, Ấn Độ và Đài Loan đã nâng cấp hiệp ước song phương để tăng gấp đôi đầu tư. Chính sách hành động hướng đông của chính phủ Ấn Độ và ngân sách 10 tỉ USD để xây dựng hệ sinh thái sản xuất chất bán dẫn cũng thu hút sự quan tâm của Đài Loan.

Từ tháng 4.2020 đến tháng 6.2022, Đài Loan đã đầu tư trực tiếp gần 756 triệu USD vào Ấn Độ. Đài Loan hiện chiếm khoảng 1% tổng đầu tư nước ngoài của Ấn Độ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nêu ba yếu tố cân bằng trong phát triển ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Khánh Minh |

Tham dự Diễn đàn Bộ trưởng giữa Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Stockholm, Thụy Điển, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh ba yếu tố “cân bằng” cần được bảo đảm, từ kinh nghiệm phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nga - Ấn Độ thống nhất bỏ USD, giải quyết số rupee tồn đọng

Khánh Minh |

Nga và Ấn Độ từ bỏ giao dịch bằng đồng USD để tránh rủi ro bị trừng phạt thứ cấp, đồng thời nối lại giao thương bằng đồng rupee.

Việt Nam gửi 3 thông điệp hòa bình, thịnh vượng tại Hội nghị Ấn Độ Dương

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chuyển tải thông điệp 3 điểm cho một tương lai hòa bình, thịnh vượng và vững chắc của khu vực tại Hội nghị Ấn Độ Dương lần 6.

Vietcombank gần như chắc chắn sẽ nhận chuyển giao một ngân hàng

Lam Duy |

Dù Ngân hàng Nhà nước chưa tiết lộ, song theo tìm hiểu của Lao Động, ngân hàng Vietcombank gần như chắc chắn sẽ nhận một ngân hàng bị chuyển giao bắt buộc.

Ban công không có "chuồng cọp" cứu sống cả gia đình trong căn nhà bốc cháy

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 17.5, tại căn nhà dân trong ngõ 125 phố Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), 5 người trong gia đình đã thoát nạn ra ngoài an toàn thông qua ban công.

Dân kêu lãi suất cho vay cao, Ngân hàng Nhà nước lý giải điều gì

Lan Hương |

Trước thông tin lãi suất cho vay trên thị trường vẫn neo ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước cho rằng lãi suất cho vay là thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Thêm vào đó, hệ thống ngân hàng đang chịu nhiều áp lực trong và ngoài nước. Áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại do Việt Nam có độ mở kinh tế lớn, biến động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới tác động nhanh và mạnh lên lãi suất, tỷ giá trong nước.

Xét học bạ THPT năm 2023 và những điều không nên bỏ qua

Trang Hà |

Ở thời điểm hiện tại, khi chưa diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, kết quả trúng tuyển phương thức xét học bạ của thí sinh chỉ là tạm thời.

Hải quan phát hiện hàng loạt vụ vận chuyển, cất giấu ma tuý tinh vi

TRÍ MINH |

Tang vật ma tuý bị lực lượng Hải quan phát hiện có trong cả lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu, các đối tượng dùng thủ đoạn cất giấu tinh vi, trà trộn trong các lọ kem dưỡng da, lọ thực phẩm hay các thùng bia.

Việt Nam nêu ba yếu tố cân bằng trong phát triển ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Khánh Minh |

Tham dự Diễn đàn Bộ trưởng giữa Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Stockholm, Thụy Điển, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh ba yếu tố “cân bằng” cần được bảo đảm, từ kinh nghiệm phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nga - Ấn Độ thống nhất bỏ USD, giải quyết số rupee tồn đọng

Khánh Minh |

Nga và Ấn Độ từ bỏ giao dịch bằng đồng USD để tránh rủi ro bị trừng phạt thứ cấp, đồng thời nối lại giao thương bằng đồng rupee.

Việt Nam gửi 3 thông điệp hòa bình, thịnh vượng tại Hội nghị Ấn Độ Dương

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chuyển tải thông điệp 3 điểm cho một tương lai hòa bình, thịnh vượng và vững chắc của khu vực tại Hội nghị Ấn Độ Dương lần 6.