Cuộc săn lùng khí đốt Trung Đông của Đức thất bại

Khánh Minh |

Đức đã không thực hiện được lời hứa đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar.

Tờ Deutsche Wirtschaftsnachrichten của Đức trích dẫn một báo cáo từ tạp chí Focus Online đưa tin, cho đến nay chưa có công ty năng lượng lớn nào của Đức - bao gồm EnBW, RWE, Vattenfall, E.On và Lex Uniper - đã ký được hợp đồng với các nhà cung cấp từ Qatar.

Một số công ty chỉ ký được thỏa thuận về việc giao hàng bổ sung từ Mỹ.

Chẳng hạn, EnBW công bố một hợp đồng với nhà cung cấp Bắc Mỹ Venture Global LNG, theo đó công ty có kế hoạch mua 1,5 triệu tấn LNG mỗi năm, nhưng chỉ bắt đầu vào năm 2026.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Đức lưu ý, công ty năng lượng Italia Eni vào giữa tháng 6 đã mua cổ phần trong dự án North Field East LNG trị giá 28 tỉ USD của Qatar, trở thành cổ đông lớn thứ hai của liên doanh sau TotalEnergies của Pháp.

Trong nỗ lực tìm cách đảm bảo nguồn cung LNG của Qatar trong bối cảnh nhập khẩu khí đốt từ Nga giảm, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habek đã đến Doha vào tháng 3. Sau chuyến đi đó, ông hứa rằng, Đức sẽ sớm bắt đầu nhận khí đốt của Qatar.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 5, Reuters đã đưa tin về sự bất đồng giữa Đức và Qatar về thời hạn của các hợp đồng xuất khẩu. Theo hãng tin Anh, Berlin không muốn đồng ý yêu cầu của Doha về các hợp đồng ít nhất 20 năm. Ngoài ra, Qatar còn yêu cầu Đức không được phép chuyển hướng khí đốt nhập khẩu từ Qatar sang các nước Châu Âu khác.

Cuối tháng đó, Berlin và Doha đã ký tuyên bố làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác năng lượng của hai bên, tập trung vào thương mại hydro và LNG. Tuy nhiên, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, thỏa thuận cuối cùng chỉ mang tính tượng trưng: Cả ngày giao hàng cũng như số lượng khí đốt cụ thể đều không được nêu ra.

Trong chuyến công du mùa hè trên khắp nước Đức vào cuối tháng trước, Bộ trưởng Habek thừa nhận rằng: “Người Qatar đã quyết định không đưa ra một lời đề nghị tốt”.

Số phận của thỏa thuận với Qatar rất quan trọng đối với Đức, nhất là khi nước này đang cố gắng tích trữ đủ khí đốt cho mùa sưởi ấm sắp tới. Các cơ sở dự trữ khí đốt của Đức mới đang ở mức trên 70% một chút.

Theo quy định mới, dự trữ phải đạt ít nhất 75% vào ngày 1.9, đủ 85% vào ngày 1.10 và đủ 95% vào ngày 1.11.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức giục Châu Âu xây đường ống dẫn khí đốt mới thay thế của Nga

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ủng hộ đề xuất về đường ống dẫn khí đốt mới của Châu Âu, thay thế cho các đường ống từ Nga.

Số phận Nord Stream khi Siemens Đức rút hoàn toàn khỏi Nga

Song Minh |

Công ty Siemens Đức - nhà sản xuất tuabin cho đường ống dẫn khí Nord Stream - tuyên bố rút khỏi Nga hoàn toàn vào cuối năm nay.

Nga - Đức leo thang căng thẳng về Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga - Đức đang leo thang căng thẳng về tuabin đường ống khí đốt Nord Stream, bên này cáo buộc bên kia dối trá.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đức giục Châu Âu xây đường ống dẫn khí đốt mới thay thế của Nga

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ủng hộ đề xuất về đường ống dẫn khí đốt mới của Châu Âu, thay thế cho các đường ống từ Nga.

Số phận Nord Stream khi Siemens Đức rút hoàn toàn khỏi Nga

Song Minh |

Công ty Siemens Đức - nhà sản xuất tuabin cho đường ống dẫn khí Nord Stream - tuyên bố rút khỏi Nga hoàn toàn vào cuối năm nay.

Nga - Đức leo thang căng thẳng về Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga - Đức đang leo thang căng thẳng về tuabin đường ống khí đốt Nord Stream, bên này cáo buộc bên kia dối trá.