Cuộc họp lịch sử của các ngoại trưởng EU tại Kiev

Thanh Hà |

Cuộc họp chung đầu tiên của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Thủ đô Kiev của Ukraina gửi đi tín hiệu rằng, sự hỗ trợ của EU là “không lay chuyển”.

Ngoại trưởng từ 27 quốc gia thành viên EU tập trung tại Kiev ngày 2.10 để tham dự một cuộc họp không chính thức nhằm xem xét về sự hỗ trợ của khối với Ukraina và thảo luận về công thức hòa bình do Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đề xuất. Một quan chức Chính phủ Ukraina giấu tên nói với AFP rằng, ngoại trưởng Hungary, Ba Lan và Latvia không tham dự hội nghị, trong đó đại diện của Ba Lan và Latvia không tham dự vì bị ốm.

Cao ủy chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết, cuộc họp chung đầu tiên của các ngoại trưởng bên ngoài biên giới EU gửi đi tín hiệu rằng sự hỗ trợ của EU là “không lay chuyển” và nhấn mạnh cam kết của EU với Ukraina.

Tham dự cuộc gặp giữa các ngoại trưởng EU và Ukraina tại Kiev, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi EU mở rộng các biện pháp trừng phạt với Nga và Iran - nước cung cấp máy bay không người lái tấn công cho Nga. Nhà lãnh đạo Ukraina cũng kêu gọi "đẩy nhanh" công việc liên quan tới chuyển tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraina khôi phục sau xung đột. EU đã áp đặt 11 đợt trừng phạt với Nga và chi hàng tỉ Euro mua vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, điều không chắc chắn là các đồng minh của Kiev sẽ gửi viện trợ cho nước này tới khi nào, Euro News lưu ý.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh, châu Âu phải sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ “vì nhiều lý do chính đáng”.

“Trước hết, để hỗ trợ Ukraina nhưng cũng để gửi một tín hiệu mạnh mẽ xuyên Đại Tây Dương rằng những gì đang diễn ra trên đất của chúng ta là điều mà chúng ta chịu trách nhiệm" - Ngoại trưởng Đan Mạch nói.

Reuters chỉ ra, các ngoại trưởng EU họp tại Kiev trong bối cảnh một ứng cử viên phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraina giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Slovakia và Quốc hội Mỹ loại viện trợ chiến tranh cho Ukraina ra khỏi dự luật chi tiêu.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trấn an các đồng minh về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraina sau khi Quốc hội Mỹ ngăn chặn chính phủ đóng cửa với việc áp dụng gói tài trợ ngắn hạn nhằm giảm hỗ trợ cho Ukraina. Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho hay, Ukraina đã tổ chức các cuộc thảo luận với đại diện của cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ để đảm bảo có thêm sự trợ giúp.

Tại châu Âu, cựu Thủ tướng Robert Fico giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử ở Slovakia ngày 1.10 và có cơ hội thành lập chính phủ. Chiến dịch tranh cử của ông vốn kêu gọi không đưa một viên đạn nào từ kho dự trữ của Slovakia đến Ukraina. Chính phủ hiện tại của quốc gia NATO có biên giới nhỏ với Ukraina này đã tiếp nhận người tị nạn và cung cấp nguồn vũ khí lớn cho Kiev. Slovakia là một trong những quốc gia đầu tiên gửi máy bay chiến đấu cho Kiev.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

EU mắc kẹt với 5 tỉ euro viện trợ cho Ukraina

Khánh Minh |

EU chưa thống nhất được khoản viện trợ 5 tỉ euro cho Ukraina, nhưng cam kết sẽ cung cấp nhiều hơn, bất chấp sự phản đối liên tục từ nước thành viên Hungary.

EU tuyên bố sẽ ủng hộ Ukraina mà không cần Mỹ

Ngọc Vân |

Cao ủy EU về chính sách an ninh đối ngoại, ông Josep Borrell cho biết Brussels "lấy làm tiếc" về quyết định của Quốc hội Mỹ không đưa viện trợ quân sự cho Kiev vào đạo luật ngân sách.

5 quốc gia EU kêu gọi duy trì liên lạc với Nga

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng của 5 quốc gia EU kêu gọi duy trì các đường dây liên lạc với Nga thông qua OSCE để tạo điều kiện thuận lợi cho con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraina.

Nhậu vui với bạn bè ở gần nhà, người đàn ông bị tước bằng lái xe 23 tháng

Nhóm PV |

TPHCM - Tối 4.10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại phường Tân Định (Quận 1). Ông N.M.C bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với mức 0,469mg/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư ở Nha Trang

Hữu Long |

Nha Trang – Công an đang xác minh nguyên nhân khiến nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư xuống đất, tử vong.

Bé trai 4 tuổi mất tích đã tử vong

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khoảng 6h20 sáng nay (5.10), bé trai Đậu Tuấn H (4 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) mất tích khi đi chơi cùng ông nội vào 2 ngày trước đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong nghi đuối nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ở Đắk Lắk giảm 22% so với cùng kỳ

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Tổng thu ngân sách Nhà nước đến tháng 9 năm 2023 toàn tỉnh đạt hơn 5.057 tỉ đồng, tương đương 68,09% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 50,07% dự toán Trung ương giao, giảm 22,26% so với cùng kỳ năm trước.

EU mắc kẹt với 5 tỉ euro viện trợ cho Ukraina

Khánh Minh |

EU chưa thống nhất được khoản viện trợ 5 tỉ euro cho Ukraina, nhưng cam kết sẽ cung cấp nhiều hơn, bất chấp sự phản đối liên tục từ nước thành viên Hungary.

EU tuyên bố sẽ ủng hộ Ukraina mà không cần Mỹ

Ngọc Vân |

Cao ủy EU về chính sách an ninh đối ngoại, ông Josep Borrell cho biết Brussels "lấy làm tiếc" về quyết định của Quốc hội Mỹ không đưa viện trợ quân sự cho Kiev vào đạo luật ngân sách.

5 quốc gia EU kêu gọi duy trì liên lạc với Nga

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng của 5 quốc gia EU kêu gọi duy trì các đường dây liên lạc với Nga thông qua OSCE để tạo điều kiện thuận lợi cho con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraina.