EU tuyên bố sẽ ủng hộ Ukraina mà không cần Mỹ

Ngọc Vân |

Cao ủy EU về chính sách an ninh đối ngoại, ông Josep Borrell cho biết Brussels "lấy làm tiếc" về quyết định của Quốc hội Mỹ không đưa viện trợ quân sự cho Kiev vào đạo luật ngân sách.

Viện trợ quân sự của EU cho Ukraina sẽ không phụ thuộc vào các quyết định của Mỹ - RT dẫn lời ông Josep Borrell phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Kiev hôm 1.10. Ông nói thêm, EU có kế hoạch tiếp tục và tăng cường hơn nữa hỗ trợ quân sự cho lực lượng Ukraina.

“Chúng tôi không cần đợi quyết định của Mỹ để tăng đề xuất hỗ trợ Ukraina” - ông Borrell nói khi được hỏi về phản ứng của EU trước việc Quốc hội Mỹ loại bỏ viện trợ quân sự cho Kiev khỏi dự luật chi tiêu ngắn hạn được thông qua hôm 30.9.

Ủy ban châu Âu trước đó đã đề xuất thành lập một quỹ cho Ukraina trị giá 50 tỉ euro (52,8 tỉ USD). Ông Borrell nói cũng đề xuất tạo một quỹ tương tự trị giá 20 tỉ euro (21,13 tỉ USD) trong Cơ chế Hòa bình Châu Âu (EPF).

Quan chức này cho biết: “Hãy xem điều gì sẽ xảy ra ở Mỹ nhưng về phía EU, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và tăng cường hỗ trợ”. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cũng khẳng định, viện trợ quân sự của khối dành cho Kiev “mang tính lâu dài” và không phụ thuộc vào quyết định của các quốc gia khác hoặc kết quả chiến dịch của Ukraina.

Bình luận của ông Borrell được đưa ra trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraina vẫn tiếp diễn, nhưng không mang lại bất kỳ thay đổi lớn nào cho tiền tuyến trong khoảng 4 tháng kể từ khi bắt đầu, bất chấp viện trợ quân sự khổng lồ của phương Tây.

Ông Borrell tuyên bố: “Chúng ta đang đối mặt mối đe dọa hiện hữu với châu Âu”, đồng thời nói thêm rằng nếu EU muốn quân đội Ukraina “thành công hơn, chúng ta phải cung cấp cho họ vũ khí tốt hơn và nhanh hơn”.

Ông Borrell vẫn ám chỉ, Kiev nên biết ơn nhiều hơn những nỗ lực của EU. Theo ông, trong một số trường hợp, “sự hỗ trợ của chúng tôi không được coi là quan trọng như vốn có”. Sau đó, ông nói rằng tổng viện trợ quân sự từ Brussels và các quốc gia thành viên EU cho Ukraina lên tới 25 tỉ euro (26,4 tỉ USD). Hỗ trợ tích lũy về quân sự, tài chính và nhân đạo của Brussels cho Kiev đạt 85 tỉ euro (89,8 tỉ USD).

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden trấn an rằng Washington sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev khi các nhà phê bình cho biết nước này có nhiều ưu tiên cấp bách hơn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev. Ảnh: X@@POTUS
Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev. Ảnh: X@POTUS

Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội "dừng trò chơi" và bỏ phiếu về một gói viện trợ riêng cho Ukraina càng sớm càng tốt để đảm bảo rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraina không bị gián đoạn, sau khi tất cả nguồn tài trợ mới dành cho Kiev bị loại khỏi dự luật tạm thời nhằm ngăn chính phủ đóng cửa.

Phát biểu từ Nhà Trắng hôm 1.10, Tổng thống Biden kỳ vọng Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy của Đảng Cộng hòa sẽ “giữ cam kết đảm bảo việc hỗ trợ cần thiết cho Ukraina”.

“Và tôi muốn đảm bảo với các đồng minh Mỹ của chúng tôi, người dân Mỹ và người dân Ukraina rằng các bạn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi” - ông Biden nói thêm.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tuyên bố, mặc dù ông vẫn cam kết giúp Ukraina, nhưng các vấn đề an ninh của chính Mỹ phải là “ưu tiên lớn hơn đối với các nhà lập pháp Mỹ”.

Ông McCarthy nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS hôm 1.10, các vấn đề về biên giới của Mỹ quan trọng hơn, đồng thời gợi ý rằng các gói tài chính trong tương lai dành cho Ukraina phải có các điều khoản để đảm bảo an ninh biên giới của Mỹ.

Washington đã cung cấp cho Kiev gần 46 tỉ USD vật tư quân sự kể từ khi xung đột leo thang, bên cạnh nhiều tỉ USD dưới dạng hỗ trợ tài chính khác.

Tổng thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina, Aleksey Danilov, đề xuất rằng phương Tây nên nói cho Kiev biết chính xác họ dự định hỗ trợ trong bao lâu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Lý do Ukraina có thể sẽ không nhận được một xu viện trợ mới của EU

Ngọc Vân |

Hungary tuyên bố Ukraina “sẽ không nhận được một xu viện trợ mới” nếu không hạch toán số tiền mà EU đã cấp.

5 quốc gia EU kêu gọi duy trì liên lạc với Nga

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng của 5 quốc gia EU kêu gọi duy trì các đường dây liên lạc với Nga thông qua OSCE để tạo điều kiện thuận lợi cho con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraina.

UAV Nga tấn công máy bay Ukraina từ khoảng cách 80km

Ngọc Vân |

Máy bay không người lái Nga kamikaze Lancet hiện có thể tiếp cận các căn cứ không quân quan trọng của Ukraina từ khoảng cách tới 80 km.

Á hậu Diễm Châu: Tôi đơn thân nuôi 5 con, mỗi tháng tốn 250-300 triệu đồng

Anh Trang |

Á hậu Diễm Châu từng nhận được sự quan tâm của truyền thông khi dùng thụ tinh ống nghiệm IVF để có một cặp song sinh.

Bão Koinu gần Biển Đông vẫn giật cấp 17

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 1h ngày 4.10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Koinu mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 km/h.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị bãi nhiệm

Thanh Hà |

Lần đầu tiên trong lịch sử 234 năm, Hạ viện Mỹ ủng hộ nghị quyết bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Việt Nam có sức hút FDI mạnh bậc nhất Đông Nam Á

Khánh Minh |

Việt Nam trở thành một trong những thỏi nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ nhất Đông Nam Á nhờ có nhiều đặc điểm thân thiện với các nhà đầu tư.

Lý do Ukraina có thể sẽ không nhận được một xu viện trợ mới của EU

Ngọc Vân |

Hungary tuyên bố Ukraina “sẽ không nhận được một xu viện trợ mới” nếu không hạch toán số tiền mà EU đã cấp.

5 quốc gia EU kêu gọi duy trì liên lạc với Nga

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng của 5 quốc gia EU kêu gọi duy trì các đường dây liên lạc với Nga thông qua OSCE để tạo điều kiện thuận lợi cho con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraina.

UAV Nga tấn công máy bay Ukraina từ khoảng cách 80km

Ngọc Vân |

Máy bay không người lái Nga kamikaze Lancet hiện có thể tiếp cận các căn cứ không quân quan trọng của Ukraina từ khoảng cách tới 80 km.