Công ty Nga lần đầu lên tiếng vụ đứt cáp gần đường ống dẫn khí Biển Baltic

Thanh Hà |

Tuyến cáp của Nga ở Biển Baltic bị đứt lìa vào tháng 10 khi một tàu container mang cờ Trung Quốc di chuyển qua vị trí đặt cáp, công ty nhà nước Nga Rostelecom thông tin.

Bản tin mới nhất của Reuters về vụ hỏng đường ống dẫn khí ở Biển Baltic cho hay, Rostelecom của Nga lần đầu công khai thừa nhận tuyến cáp ở Biển Baltic bị đứt trong thông cáo ngày 7.11.

Rostelecom xác nhận, cáp viễn thông của công ty ở Biển Baltic bị hỏng được ghi nhận lúc 20h30 ngày 7.10, giờ GMT. Công ty của Nga mô tả đây là một vụ tai nạn và không đề cập tới nguyên nhân.

Theo Rostelecom, vị trí cáp quang bị cắt đứt chỉ cách vị trí đường ống dẫn khí Balticconnector bị vỡ khoảng 28 km.

Sau đó cùng ngày, khi Reuters liên hệ qua email, người phát ngôn của Rostelecom xác nhận, cáp quang bọc thép kép, có độ dày 40,4 mm, đã bị cắt rời.

Khi được hỏi về khả năng gây sự cố này, người phát ngôn cho biết, vào thời điểm cáp quang bị hỏng, tàu NewNew Polar Bear mang cờ Trung Quốc đang ở vị trí có tọa độ trùng với tuyến cáp viễn thông.

Về phần mình, Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết về vụ việc theo luật pháp quốc tế. NewNew Shipping - chủ sở hữu và nhà điều hành NewNew Polar Bear - vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Tuyến cáp quang của Nga ở Biển Baltic bị đứt gần đường ống dẫn khí Balticconnector. Ảnh chụp màn hình
Tuyến cáp quang của Nga ở Biển Baltic bị đứt gần đường ống dẫn khí Balticconnector. Ảnh chụp màn hình

Rostelecom thông tin, tàu chuyên dụng của Nga bắt đầu sửa chữa cáp quang ở Biển Baltic từ 5.11. Việc sửa chữa dự kiến kéo dài 10 ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Tuyến cáp ước tính dài khoảng 1.000 km, chạy giữa thành phố St Petersburg và vùng Kaliningrad của Nga (nằm giữa Lithuania và Ba Lan) và một phần đi qua vùng đặc quyền kinh tế của cả Phần Lan và Thụy Điển.

Theo Rostelecom, người dùng không bị ảnh hưởng do tuyến cáp đứt bởi dữ liệu còn được truyền qua các tuyến mặt đất và các kênh vệ tinh dự phòng.

Theo trang YLE News của Phần Lan, ngày 12.10, Rostelecom đã thông báo cho giới chức Phần Lan về nhu cầu sửa chữa tuyến cáp đứt. Lực lượng bảo vệ bờ biển Vịnh Phần Lan sau đó xác nhận trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, về việc đang giám sát hoạt động sửa chữa tuyến cáp của Nga do tàu Spasatel Karev thực hiện.

Như vậy, có 3 cáp viễn thông ở Biển Baltic cùng 1 đường ống dẫn khí đốt bị hư hại trong vòng chưa đầy 9 giờ ngày 7.10.

Dữ liệu từ MarineTraffic cho thấy, tàu NewNew Polar Bear đã di chuyển qua vị trí đặt cáp viễn thông Thụy Điển - Estonian lúc 15h13 ngày 7.10, giờ GMT, sau đó đi qua cáp của Nga vào khoảng 20h20, đi qua Balticconnector lúc 22h20 và đi qua cáp viễn thông Phần Lan - Estonia lúc 23h49, đều trong ngày 7.10, giờ GMT.

Trong cuộc điều tra, giới chức Phần Lan cũng nghi ngờ tàu NewNew Polar Bear đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho đường ống dẫn khí đốt Balticconnector và các tuyến cáp viễn thông khi tàu kéo mỏ neo dưới đáy biển vào thời điểm di chuyển trong khu vực.

Ngày 24.10, cảnh sát Phần Lan thông báo tìm thấy một tàu neo đậu gần đường ống dẫn khí đốt bị vỡ. Các nhà điều tra chưa kết luận vụ hỏng đường ống dẫn khí ở Biển Baltic là vô tình hay cố ý.

Nhà điều hành Gasgrid cho hay, đường ống Balticconnector có thể ngừng hoạt động cho đến tháng 4.2024 hoặc lâu hơn.

Reuters chỉ ra, sự cố này nêu bật tính dễ tổn thương của các tuyến cáp quang và đường ống dẫn khí dưới Biển Baltic trong bối cảnh đang xảy ra xung đột ở Ukraina. Các nhà điều tra vẫn chưa xác định được thủ phạm trong vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream của Nga ở Baltic vào năm ngoái.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghi án Nga chịu tổn thất trong sự cố đường ống dẫn khí ở Biển Baltic

Thanh Hà |

Sự cố đường ống dẫn khí Balticconnector có khả năng làm hỏng tuyến cáp của Nga.

Phần Lan cập nhật tình hình điều tra sự cố đường ống dẫn khí ở biển Baltic

Thanh Hà |

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết, Trung Quốc đang hợp tác trong cuộc điều tra của Phần Lan về vai trò của tàu NewNew Polar Bear trong vụ hỏng đường ống dẫn khí Balticconnector.

Estonia lên tiếng về vụ hỏng đường ống dẫn khí ở biển Baltic

Thanh Hà |

Ba sự cố dẫn tới đường ống dẫn khí và 2 cáp viễn thông giữa Estonia, Phần Lan và Thụy Điển bị hỏng có liên quan tới nhau, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết.

Người giàu thứ 2 Ấn Độ gọi ông Phạm Nhật Vượng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn

Thanh Hà |

Ông Phạm Nhật Vượng vừa có cuộc gặp với ông Gautam Adani - tỉ phú giàu thứ hai Ấn Độ, giàu thứ 23 thế giới.

18 giờ kinh hoàng trên du thuyền chở 1.000 khách gặp bão dữ giữa biển

Ngọc Vân |

Chuyến đi trong mơ trở thành cơn ác mộng đối với 1.000 hành khách trên du thuyền bị bão tấn công giữa biển, khiến 100 người bị thương.

Công an vào cuộc vụ người dân ồ ạt mang sổ đỏ đi tích hợp VNeID

Khánh Linh |

Sau khi nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, nhiều công dân đã mang sổ đỏ và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD.

Hiện trạng khu đất sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự kiến, toà tháp Trung tâm Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công ngày 10.11.

Bản tin công đoàn: Thay đổi bảng lương của cán bộ, công chức năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Số lượng lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần cao; Nhân lực chất lượng cao được săn đón; Xem xét lương cho người nghỉ hưu khi cải cách tiền lương; Bảng lương mới 2024 của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào so với lương hiện hưởng?

Nghi án Nga chịu tổn thất trong sự cố đường ống dẫn khí ở Biển Baltic

Thanh Hà |

Sự cố đường ống dẫn khí Balticconnector có khả năng làm hỏng tuyến cáp của Nga.

Phần Lan cập nhật tình hình điều tra sự cố đường ống dẫn khí ở biển Baltic

Thanh Hà |

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết, Trung Quốc đang hợp tác trong cuộc điều tra của Phần Lan về vai trò của tàu NewNew Polar Bear trong vụ hỏng đường ống dẫn khí Balticconnector.

Estonia lên tiếng về vụ hỏng đường ống dẫn khí ở biển Baltic

Thanh Hà |

Ba sự cố dẫn tới đường ống dẫn khí và 2 cáp viễn thông giữa Estonia, Phần Lan và Thụy Điển bị hỏng có liên quan tới nhau, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết.