Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc sắp thăm Nga

Thanh Hà |

Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư (Li Zhanshu) sẽ thăm Nga vào tuần tới, truyền thông nhà nước Trung Quốc thông báo ngày 4.9.

Nhà lập pháp hàng đầu Trung Quốc Lật Chiến Thư sẽ thăm chính thức Nga, Mông Cổ, Nepal và Hàn Quốc từ 7.9 đến 17.9, theo Tân Hoa Xã.

Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 7 trong thời gian thăm Nga. Diễn đàn được tổ chức trong 4 ngày, từ 5.9, tại thành phố Vladivostok, miền viễn đông của Nga.

Ông Lật Chiến Thư thăm Nga vào tuần tới, trở thành chính trị gia cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến thăm Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraina bùng phát.

Bắc Kinh và Mátxcơva đã xích lại gần nhau hơn trong những năm gần đây, tăng cường hợp tác trong mối quan hệ "không giới hạn" mà hai bên thiết lập hồi tháng 2 năm nay.

Chủ tịch Tập Cận Bình và nhiều nhân vật cấp cao khác của Trung Quốc đã không công du nước ngoài kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Trong số 25 Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ có ông Dương Khiết Trì, người đứng đầu về chính sách đối ngoại của Đảng, đã ra nước ngoài kể từ khi đại dịch bắt đầu, SCMP chỉ ra.

Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư diễn ra chỉ vài tuần trước đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chuyến thăm của ông Lật Chiến Thư cũng diễn ra vào thời điểm căng thẳng địa chính trị Mỹ-Trung đang ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ qua, sau chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gazprom đang thiết kế đường ống dẫn khí đốt thứ ba đến Trung Quốc

Nguyễn Quang (Theo gazeta.ru) |

Nguồn cung khí đốt cho Châu Âu giảm đang buộc Gazprom phải tìm kiếm thị trường thay thế. Trung Quốc trở thành khách hàng chính.

Mỹ kiểm soát chặt chẽ các công ty xuất khẩu chip sang Trung Quốc

Anh Vũ |

Cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng khi Mỹ hạn chế các công ty xuất khẩu chip và công nghệ làm chip sang đất nước tỉ dân.

Nga chỉ có thể tăng cường hợp tác với Trung Quốc

Nguyễn Quang (Theo svobodnaia pressa) |

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của nước này sang Nga trong 7 tháng đầu năm tăng 5,2%, lên 36,27 tỉ USD.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gazprom đang thiết kế đường ống dẫn khí đốt thứ ba đến Trung Quốc

Nguyễn Quang (Theo gazeta.ru) |

Nguồn cung khí đốt cho Châu Âu giảm đang buộc Gazprom phải tìm kiếm thị trường thay thế. Trung Quốc trở thành khách hàng chính.

Mỹ kiểm soát chặt chẽ các công ty xuất khẩu chip sang Trung Quốc

Anh Vũ |

Cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng khi Mỹ hạn chế các công ty xuất khẩu chip và công nghệ làm chip sang đất nước tỉ dân.

Nga chỉ có thể tăng cường hợp tác với Trung Quốc

Nguyễn Quang (Theo svobodnaia pressa) |

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của nước này sang Nga trong 7 tháng đầu năm tăng 5,2%, lên 36,27 tỉ USD.