Chính phủ Mỹ "thoát hiểm" bị đóng cửa lần hai

N.V |

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Thượng viện Mỹ hôm 7.2 thông báo đạt đồng thuận về một thỏa thuận ngân sách hai năm, nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa vào nửa đêm hôm nay 8.2.

Thỏa thuận ngân sách sẽ cấp cho cả Lầu Năm Góc và các chương trình nội địa khoản tiền vượt quá giới hạn hiện thời gần 300 tỉ USD, chiều lòng các nghị sĩ Đảng Cộng hòa chủ trương tăng chi tiêu quốc phòng và các nghị sĩ Dân chủ muốn hàng tỉ đôla cấp cho các dự án cơ sở hạ tầng và giúp chống lại nạn lạm dụng chất gây nghiện opioid.

Thỏa thuận này có phần chắc sẽ được đưa vào một dự luật chi tiêu ngắn hạn mà đã được Hạ viên thông qua hôm 6.2 và nhằm tránh được một vụ chính phủ đóng cửa vào nửa đêm ngày 8.2. Lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer gọi thỏa thuận này là "một sự đột phá thực thụ."

Nhà Trắng loan báo sự ủng hộ của mình dù có những khoản tăng lớn cho các chương trình nội địa mà các đối thủ Dân chủ của Tổng thống Donald Trump tìm kiếm.

"Dự luật này đã đạt được ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, một sự gia tăng ngân quỹ rất cần có cho nền quốc phòng của chúng ta" - VOA dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói. "Điểm mấu chốt là nhờ Tổng thống Donald Trump giờ chúng ta có thể có được quân đội hùng mạnh nhất mà chúng ta từng có".

Kế hoạch cũng bao gồm gần 90 tỉ USD cứu trợ thiên tai vốn đã muộn dành cho các nơi hứng chịu bão như Texas, Florida và Puerto Rico.

Và nó sẽ nâng trần nợ của chính phủ lên để ngăn ngừa việc Mỹ lần đầu tiên không thanh toán được nợ đúng hạn chỉ trong vài tuần nữa.

Tuy nhiên nhà lãnh đạo hàng đầu của phe Dân chủ tại Hạ viện đã lên tiếng phản đối kế hoạch này.

Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố sẽ phản đối dự luật ngân sách này trừ phi các nhà lãnh đạo Cộng hòa Hạ viện hứa sẽ đưa ra một cuộc biểu quyết về luật để bảo vệ những người nhập cư "Dreamer" đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất sau khi được đưa đến Mỹ bất hợp pháp lúc còn nhỏ.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ Mỹ mở cửa ngắn hạn trở lại

K.M |

Thượng viện Mỹ hôm 22.1 vừa thông qua một kế hoạch chi tiêu tạm thời để phục hồi toàn bộ các hoạt động của chính phủ liên bang sau 3 ngày đóng cửa.

Chính phủ Mỹ đóng cửa, Tổng thống Donald Trump kêu gọi đổi luật

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21.1 nói rằng, nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa, phe Cộng hòa nên cung cấp ngân sách cho chính phủ bằng cách sửa đổi luật lệ của Thượng viện mà hiện cần tới số phiếu siêu đa số để thông qua dự luật về ngân sách.

Hết tiền, chính phủ Mỹ đóng cửa đúng dịp 1 năm Tổng thống Donald Trump nhậm chức

H.L |

Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa từ ngày 20.1 sau khi Thượng viện thất bại trong việc thông qua gia hạn ngân sách chi tiêu cho chính phủ trước hạn chót lúc nửa đêm 19.1, ngăn cản việc cho phép chính phủ Mỹ có đủ tiền hoạt động ít nhất tới ngày 16.2 tới.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chính phủ Mỹ mở cửa ngắn hạn trở lại

K.M |

Thượng viện Mỹ hôm 22.1 vừa thông qua một kế hoạch chi tiêu tạm thời để phục hồi toàn bộ các hoạt động của chính phủ liên bang sau 3 ngày đóng cửa.

Chính phủ Mỹ đóng cửa, Tổng thống Donald Trump kêu gọi đổi luật

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21.1 nói rằng, nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa, phe Cộng hòa nên cung cấp ngân sách cho chính phủ bằng cách sửa đổi luật lệ của Thượng viện mà hiện cần tới số phiếu siêu đa số để thông qua dự luật về ngân sách.

Hết tiền, chính phủ Mỹ đóng cửa đúng dịp 1 năm Tổng thống Donald Trump nhậm chức

H.L |

Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa từ ngày 20.1 sau khi Thượng viện thất bại trong việc thông qua gia hạn ngân sách chi tiêu cho chính phủ trước hạn chót lúc nửa đêm 19.1, ngăn cản việc cho phép chính phủ Mỹ có đủ tiền hoạt động ít nhất tới ngày 16.2 tới.