Chiến dịch chống tham nhũng khơi dậy niềm tin mới ở Việt Nam

Khánh Minh |

Tờ Asia Times đăng bài viết về những diễn biến nổi bật mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam và tác động đối với kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo tờ báo, chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam nhằm tăng cường tính minh bạch và quản trị tốt. Ấn phẩm này cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài nằm trong số những người được hưởng lợi từ chi phí thấp khi tiến hành kinh doanh, các quy trình quan liêu đã được chấn chỉnh tối ưu hóa và sự tan rã từ gốc rễ các nhóm lợi ích cố hữu, thường chạy theo quyền lợi tham nhũng.

Asia Times viết, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết vạch ra quỹ đạo phát triển của đất nước giai đoạn 2021-2030. Việc luân chuyển các quan chức cấp cao không làm gián đoạn tính liên tục về mặt hành chính cũng như không làm chệch hướng chính sách của Việt Nam. Thay vào đó, việc này nhằm mục đích củng cố hệ thống chính trị và thúc đẩy thực hiện các chính sách then chốt đã được Quốc hội thông qua.

Nền kinh tế năng động của Việt Nam đang trên đà tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ và sản xuất định hướng xuất khẩu trong hơn hai thập kỷ. Nhiều nhà kinh tế dự đoán, Việt Nam - thành viên ASEAN và Tiểu vùng sông Mekong mở rộng - sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và “con hổ châu Á” này được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới vào năm 2050.

Tờ Asia Times lưu ý, Việt Nam nhấn mạnh rằng, việc xóa bỏ tham nhũng là điều cần thiết để thúc đẩy một môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng. Việt Nam gần đây đã có hành động quyết liệt trong các vụ đại án tham nhũng. Việc xử lý những vụ đại án này có một số tác động ngắn hạn nhưng về lâu dài, sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển lành mạnh hơn của hệ thống tài chính, ngân hàng...

Chiến dịch chống tham nhũng hiện tại được xây dựng dựa trên những nỗ lực phòng, chống tham nhũng trước đây, chẳng hạn, từ năm 2013, Bộ Chính trị ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Khái niệm tham nhũng đã được thừa nhận chính thức trong các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986. Khi đó, tham nhũng được coi là một tệ nạn xã hội có thể ngăn chặn được bằng các biện pháp thanh tra nghiêm ngặt.

Đến năm 2003, Việt Nam ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC) và phê chuẩn vào năm 2009. Năm 2004, Việt Nam trở thành nước thứ 23 ở châu Á ký kết bản Kế hoạch Hành động chống tham nhũng khu vực do Ngân hàng châu Á (ADB) cùng Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng.

Những phân tích gần đây cho thấy nỗ lực chống tham nhũng đang giúp nâng cao hiệu quả đầu tư của khu vực công. Theo khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện, tỉ lệ doanh nghiệp nộp các khoản phí không chính thức hay đôi khi được gọi là “bôi trơn”, đã giảm từ 70% năm 2006 xuống còn 41,4% vào năm 2021.

Tờ Asia Times viết, chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam đã củng cố uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong và ngoài nước. Chiến dịch chống tham nhũng được cho là tác động rất ít hoặc không có tác động đến cam kết tự do hóa cải cách của Việt Nam, khi chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thị trường vốn và khu vực ngân hàng.

Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục mở rộng thang giá trị gia tăng. Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Mỹ đã chuyển từ dệt may sang các sản phẩm công nghệ cao, với nhiều sản phẩm của Apple hiện được sản xuất tại Việt Nam.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu chống tham nhũng trong các dự án giao thông trọng điểm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để các dự án trọng điểm ngành giao thông được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ - mĩ thuật, an toàn, chống tham nhũng, tiêu cực.

Số hóa mạnh mẽ, thanh toán không dùng tiền mặt sẽ đẩy mạnh chống tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, càng số hóa mạnh mẽ, như đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thì càng tăng cường công khai, minh bạch, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra Chính phủ được giao chống tham nhũng trong làm dự án giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tăng cường kiểm tra phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong triển khai dự án trọng điểm khi thời gian qua, việc giao mỏ đất, mỏ cát cho các doanh nghiệp có dấu hiệu tiêu cực.

Bắc Ninh rà soát phí dịch vụ và giá bán nhà ở xã hội của Tập đoàn Dabaco

Trần Tuấn |

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, sẽ cho rà soát liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về bất thường phí dịch vụ và giá bán nhà ở xã hội của Tập đoàn Dabaco.

Chủ tịch xã ở Phú Quốc nhận gì để làm lơ cho nhóm đối tượng lập dự án ma lừa đảo phân lô bán nền?

NGUYÊN ANH |

Ngày 15.5, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương Trần Văn Việt đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra xin đầu thú và khai nhận hành vi sai phạm của mình khi nhận hối lộ để ngó lơ cho dự án ma phân lô, bán nền lừa đảo hàng trăm tỉ đồng ở TP Phú Quốc.

Choáng ngợp trước toàn cảnh depot Long Bình nhìn từ trên cao

VŨ KHOA - LÊ TUYẾN |

Depot Long Bình - khu trung tâm điều khiển và bảo dưỡng 17 đoàn tàu metro Bến Thành - Suối Tiên (TP Thủ Đức, TPHCM), hiện ra đầy ấn tượng qua góc nhìn trên cao.

Thông tin cụ bà ăn xin ở Nam Định có 9 bao tiền là không chính xác

Lương Hà |

Nam Định - Trưa 15.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Xuân Hồng (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) cho biết, thông tin cụ bà đi ăn xin có 9 bao tải tiền lẻ lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Học sinh lớp 9 chạy nước rút thi vào lớp 10, mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng

Chân Phúc |

Tham gia học từ trường tới trung tâm luyện thi rồi đến các lớp học online và học ở nhà đến 1-2h sáng - nhiều học sinh lớp 9 tại TPHCM gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang đến gần.

Thủ tướng yêu cầu chống tham nhũng trong các dự án giao thông trọng điểm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để các dự án trọng điểm ngành giao thông được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ - mĩ thuật, an toàn, chống tham nhũng, tiêu cực.

Số hóa mạnh mẽ, thanh toán không dùng tiền mặt sẽ đẩy mạnh chống tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, càng số hóa mạnh mẽ, như đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thì càng tăng cường công khai, minh bạch, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra Chính phủ được giao chống tham nhũng trong làm dự án giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tăng cường kiểm tra phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong triển khai dự án trọng điểm khi thời gian qua, việc giao mỏ đất, mỏ cát cho các doanh nghiệp có dấu hiệu tiêu cực.