Cập nhật về tình hình băng tuyết do không khí lạnh từ Trung Quốc

Linh Nhi |

Không khí lạnh từ Trung Quốc tiếp tục gây băng tuyết và rét hại trong những ngày tới.

Tờ China Daily đưa tin, Zhang Ge, một nhân viên truyền thông ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã phải mất hơn hai tiếng đồng hồ để đến văn phòng vào sáng 22.1. Cô phải sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì ô tô vì đường bị chặn bởi cành cây rơi.

Mặc dù rời nhà lúc 7h30 sáng, sớm hơn một giờ so với thường lệ, Zhang vẫn bị chậm đáng kể do tuyết rơi dày và số lượng lớn người di chuyển bằng xe buýt và tàu điện ngầm. Và cô phải mất nửa giờ để đi hết quãng đường 1km từ ga đến văn phòng.

Cô cho biết bị muộn họp nửa tiếng. Nhiều đồng nghiệp của cô cũng đến muộn và cuộc họp bị tạm hoãn trong một giờ.

Không khí lạnh bao trùm khu vực miền trung và miền đông Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Nhiều khu vực như thành phố Trùng Khánh, tỉnh Hồ Nam, Giang Tô và thậm chí cả khu vực phía bắc tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc, đã chứng kiến trận tuyết đầu tiên trong năm nay khiến giao thông bị gián đoạn.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia phát cảnh báo màu vàng về tuyết và cảnh báo màu xanh đối với đợt rét đậm và gió lớn vào sáng 22.1 - nâng cao cảnh báo về tuyết và hạ cảnh báo về không khí lạnh. Trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của Trung Quốc, màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh.

Khi sóng lạnh di chuyển về phía nam, các nhà khí tượng học tiếp tục cảnh báo về bão tuyết, nhiệt độ thấp và gió mạnh, đồng thời chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp kịp thời để đảm bảo an toàn đường bộ và giao thông.

Tuyết ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, ngày 22.1.2024. Ảnh: Xinhua
Tuyết ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, ngày 22.1.2024. Ảnh: Xinhua

Tính đến 8h sáng 22.1, 170 đoạn đường và 1.304 trạm thu phí đã bị đóng cửa ở 17 khu vực cấp tỉnh, bao gồm Hồ Nam, Hồ Bắc, Vân Nam và Quý Châu, do tuyết rơi và đường băng giá.

Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong thời tiết khắc nghiệt, văn phòng quản lý công viên Quất Tử Châu - một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam - đã ra thông báo vào sáng 22.1 nhằm hạn chế số lượng du khách tối đa ở mức 30.000 người mỗi ngày và cấm giao thông trong địa điểm này.

Là một địa điểm du lịch nổi tiếng để trượt tuyết mùa đông, khu du lịch đồng cỏ ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, đã chuẩn bị đầy đủ vật tư cứu hộ và vạch ra các kế hoạch khẩn cấp toàn diện.

Xu Man, giám đốc điều hành khu vực, cho biết công việc dọn tuyết bắt đầu lúc 3h sáng để đảm bảo an toàn đường bộ và du khách được khuyến khích rời khỏi khu vực lúc 14h chiều.

Xu nói: “Mặc dù cho đến nay không có khách du lịch nào bị mắc kẹt nhưng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cơ bản như bánh bao và nước sôi để ngăn chặn các tình huống khẩn cấp”.

Ninh Ba, thành phố ven biển thuộc tỉnh Chiết Giang, ra cảnh báo gió mạnh đối với tàu thuyền cập cảng. Các chuyến phà chở khách được kiểm tra công tác ứng phó đợt thủy triều và gió giật.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, ngày 24.1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại, khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá.

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam
Dự báo nhiệt độ trong vòng 24 h, ngày 24.1.2024. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 26.1; ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24.1.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện áp thấp đầu tiên gần Biển Đông trong năm 2024

Nhật Minh |

Áp thấp gần Biển Đông gây mưa nhưng được dự báo ít có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo thời điểm kết thúc không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc

Thu Ánh |

Không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm sâu, gây mưa, băng giá và gió mạnh trong nhiều ngày.

Không khí lạnh cực độ từ Trung Quốc và cảnh báo đáng lưu tâm

Nhật Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh đầu tiên từ Trung Quốc năm 2024 dự kiến gây gió giật và nhiệt độ giảm tới 14 độ C.

Trây ỳ nợ thuế ở Thái Bình, một loạt chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin công khai từ Cục thuế tỉnh Thái Bình, trong tháng 12.2023 và tháng 1.2024, các Chi cục thuế trực thuộc đã ban hành 21 thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 21 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của 21 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh vì trây ỳ nợ thuế.

Giá vàng hôm nay 25.1: Sụt giảm dù nhận dữ liệu tích cực từ kinh tế Mỹ

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 25.1 quay đầu giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng giảm trong bối cảnh vừa qua đón nhận thông tin khá tích cực từ các nền kinh tế lớn là Mỹ và châu Âu.

Bản tin công đoàn: Công nhân chống chọi dưới cái rét 10 độ C

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân ở Hậu Giang được nhận quà Tết; Công nhân chống chọi dưới cái rét 10 độ C; Lao động rút bảo hiểm một lần năm 2024 dự báo tăng; Thu nhập giảm sút, công nhân cắt giảm mua sắm Tết,...

Hơn 1.000 tay lái môtô trải nghiệm lái xe trên cát tại Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dự kiến có hơn 1.000 tay lái môtô đăng ký tham gia sự kiện Honda Biker Rally 2024 được tổ chức tại Vũng Tàu, với nhiều hoạt động diễu hành, trình diễn, trải nghiệm mới lạ.

Lệ Quyên gây tranh cãi, chị đẹp Mỹ Linh thu hút khi nhận giải Làn sóng xanh

ĐÔNG DU |

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh tối 24.1, chị đẹp Mỹ Linh diện trang phục quyến rũ, sang trọng. Lệ Quyên thì gây tranh cãi vì "phá" kịch bản của chương trình.

Xuất hiện áp thấp đầu tiên gần Biển Đông trong năm 2024

Nhật Minh |

Áp thấp gần Biển Đông gây mưa nhưng được dự báo ít có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo thời điểm kết thúc không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc

Thu Ánh |

Không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm sâu, gây mưa, băng giá và gió mạnh trong nhiều ngày.

Không khí lạnh cực độ từ Trung Quốc và cảnh báo đáng lưu tâm

Nhật Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh đầu tiên từ Trung Quốc năm 2024 dự kiến gây gió giật và nhiệt độ giảm tới 14 độ C.