Dự báo thời điểm kết thúc không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc

Thu Ánh |

Không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm sâu, gây mưa, băng giá và gió mạnh trong nhiều ngày.

Tờ China Daily đưa tin, ngày 21.1, không khí lạnh tăng cường đã tràn qua miền trung và miền đông Trung Quốc, khiến chính quyền phải đảm bảo hệ thống sưởi, cung cấp điện liên tục và giao thông an toàn.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã phát cảnh báo màu vàng về rét đậm và cảnh báo màu xanh về tuyết và gió vào sáng 21.1. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh.

Không khí lạnh dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến phần lớn miền trung và miền đông Trung Quốc cho đến ngày 23.1. Chuyên gia dự báo thời tiết Sun Jun cho biết, các khu vực bị ảnh hưởng sẽ có nhiệt độ giảm từ 6 đến 14 độ C. Nhiệt độ ở các khu vực thuộc khu tự trị Nội Mông và các tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc sẽ giảm hơn 14 độ C.

Đợt lạnh mang tuyết rơi đến tây bắc Trung Quốc và một số tỉnh miền trung, trong khi các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam và Giang Tây, cũng như khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, sẽ có mưa đá ở một số khu vực cho đến ngày 26.1.

“Đợt rét đậm này không nghiêm trọng như đợt rét đậm tháng 12 nhưng sẽ ảnh hưởng mạnh và lan rộng, đặc biệt là các khu vực phía Nam” - ông Sun nói.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cho biết đã tổ chức một cuộc họp chung với các cơ quan khí tượng, an ninh công cộng, giao thông và năng lượng cũng như chính quyền địa phương ở 13 cấp tỉnh để đánh giá tác động của đợt lạnh và sắp xếp biện pháp phòng ngừa và ứng phó.

Tác động của đợt mưa và tuyết này có thể được cảm nhận trong một thời gian dài. Dòng người di chuyển và những áp lực hậu cần khác trước Tết Nguyên đán có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Bộ cho biết: “Điều quan trọng là phải tập trung vào phòng ngừa rủi ro trong các ngành, lĩnh vực quan trọng và tăng cường giám sát mạng lưới đường bộ cũng như kiểm tra tình trạng băng tích tụ trên lưới điện”.

Các nhóm làm việc đã được cử đến các tỉnh Hồ Nam và Quý Châu để đưa ra hướng dẫn.

Chi nhánh Lưới điện miền nam Trung Quốc tại Quảng Tây đã bố trí nhân viên giám sát tình trạng đóng băng suốt ngày đêm và 220 bộ thiết bị giám sát đóng băng đã được kích hoạt.

Công ty Điện lực Hồ Nam cũng đã cử gần 6.000 nhân sự và khoảng 2.000 phương tiện đến để thực hiện kiểm tra, thử nghiệm lưới điện và trạm biến áp.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, trong ngày và đêm 22.1, bộ phận không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Dự báo thời tiết về không khí lạnh ở Việt Nam, ngày 22.1.2024. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Dự báo thời tiết về không khí lạnh ở Việt Nam, ngày 22.1.2024. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Ở Bắc Bộ trời rét hại; khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, từ đêm 22.1, trời rét hại. Từ chiều tối và đêm 22.1, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Thu Ánh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh cực độ từ Trung Quốc và cảnh báo đáng lưu tâm

Nhật Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh đầu tiên từ Trung Quốc năm 2024 dự kiến gây gió giật và nhiệt độ giảm tới 14 độ C.

Không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc có thể gây băng tuyết

Linh Nhi |

Trong đợt không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc cuối tuần này, nhiều nơi có thể có băng tuyết.

Giải mã đợt không khí lạnh cực mạnh sắp tràn về Việt Nam

Linh Nhi |

Khối không khí lạnh cực mạnh đang di chuyển xuống phía nam sau khi lõi tâm lạnh phát triển mạnh đến đỉnh điểm ở Kazakhstan, dự kiến ảnh hưởng Việt Nam từ ngày 20-21.1.2024.

Chi Pu rủ bạn thân 16 năm đi trượt tuyết, nghỉ dưỡng tại Nhật Bản

Chí Long |

Trở về từ Abu Dhabi, Chi Pu và bạn thân tận hưởng kỳ nghỉ một tuần ở Nhật Bản, trải nghiệm trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Hakuba ở Nagano.

Sóng cắt lỗ thoát hàng nhà liền thổ giảm, giá rục rịch lại tăng

ANH HUY |

Tình trạng rao bán cắt lỗ để thoát hàng phân khúc nhà liền thổ thời gian gần đây đã giảm. Qua tìm hiểu cho thấy, trên thị trường giá loại phân khúc này tại Hà Nội đang có dấu hiệu tăng trở lại.

Cận cảnh băng giá phủ trắng núi rừng Phia Oắc, Cao Bằng

Tân Văn |

Chiều ngày 22.1, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu, đặc biệt tại đỉnh núi Phia Oắc (tỉnh Cao Bằng) đã xuất hiện băng giá.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Không khí lạnh cực độ từ Trung Quốc và cảnh báo đáng lưu tâm

Nhật Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh đầu tiên từ Trung Quốc năm 2024 dự kiến gây gió giật và nhiệt độ giảm tới 14 độ C.

Không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc có thể gây băng tuyết

Linh Nhi |

Trong đợt không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc cuối tuần này, nhiều nơi có thể có băng tuyết.

Giải mã đợt không khí lạnh cực mạnh sắp tràn về Việt Nam

Linh Nhi |

Khối không khí lạnh cực mạnh đang di chuyển xuống phía nam sau khi lõi tâm lạnh phát triển mạnh đến đỉnh điểm ở Kazakhstan, dự kiến ảnh hưởng Việt Nam từ ngày 20-21.1.2024.