Canada sở hữu cuốn sách từng thuộc về Adolf Hitler

Hoàng Linh |

Ngày 23.1, Cơ quan Thư viện và Lưu trữ Canada công bố đang sở hữu một cuốn sách hiếm xuất bản năm 1944 từng thuộc về Adolf Hitler.

Cuốn sách tiếng Đức, "Thống kê, Truyền thông và Tổ chức Do Thái ở Mỹ và Canada" dài 137 trang được viết vào năm 1944. Tác giả cuốn sách là Heinz Kloss, một nhà ngôn ngữ học nổi tiếng người Đức, có giao thiệp với những người ủng hộ Đức Quốc xã.

Theo AFP, Cơ quan Thư viện và Lưu trữ Canada cho biết, cuốn sách nêu chi tiết thống kê dân số của một số thành phố cùng với các tổ chức và cơ quan truyền thông quan trọng tại thời điểm đó đối với các cộng đồng Do Thái ở Bắc Mỹ.

"Tác phẩm này đưa ra viễn cảnh có thể xảy ra ở Canada khi quân Đồng minh thua ở Thế chiến II. Nó cũng chứng minh rằng cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã không phải là một sự kiện gói gọn ở Châu Âu, mà là một cuộc xâm lược đã bị dừng lại trước khi đến Bắc Mỹ", phía cơ quan cũng chia sẻ.

Nhãn sách mang hình một con đại bàng, chữ vạn, và dòng chữ "Ex Libris Adolf Hitler", cho thấy cuốn sách đến từ thư viện cá nhân của Hitler.

"Đó là điều cơ bản... để sở hữu, lưu giữ và cung cấp sẵn các tài liệu cho dù chúng có thể gây tranh cãi đến mức nào"- trích lời của Guy Berthiaume, chuyên viên lưu trữ Canada.

Hitler là một độc giả cuồng nhiệt với một bộ sưu tập ước chừng 6.000 đến 16.000 đầu sách.

Cơ quan Thư viện và Lưu trữ Canada tuyên bố, cuốn sách có khả năng được mang về Mỹ như một món quà lưu niệm chiến tranh. Vì vào mùa xuân năm 1945, lính Mỹ đã mang theo hàng nghìn cuốn sách từ ngôi nhà thứ hai của nhà lãnh đạo Đức Quốc xã gần Berchtesgaden, trên dãy núi Alps của Đức.

Cơ quan này cho biết, họ đã mua được cuốn sách từ một tiệm sách chuyên về văn học và lịch sử Do Thái có uy tín. Tiệm sách này đã mua nó như một phần bộ sưu tập thuộc sở hữu của một người sống sót sau cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã.

Hoàng Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát xít Đức cướp kho tàng nghệ thuật Châu Âu: Tội ác bị lãng quên

hương giang (tổng hợp) |

Việc Đức bất ngờ phát hiện hơn 1.500 tác phẩm nghệ thuật giá trị bị giấu kỹ tại một căn hộ xoàng xĩnh ở Munich giống như hồi chuông nhắc nhở thế giới, rằng một trong những tội ác lớn nhất của phát xít Đức vẫn chưa được giải quyết triệt để cho tới tận hôm nay. 

Bộ Quốc phòng Nga giải mã "mệnh lệnh" ném bom phát xít Đức của Stalin

Phong Lâm |

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố tài liệu giải mã mệnh lệnh của Stalin yêu cầu ném bom vào trung tâm của quân đội phát xít Đức.

Lãnh đạo Chechnya: Đừng lặp lại sai lầm của Hitler "tuốt kiếm" với Nga

Ngọc Vân |

Người đứng đầu Chechnya kêu gọi các quốc gia nước ngoài không lặp lại sai lầm của Hitler và tránh thù địch với Nga mà không cần biết lịch sử của những nỗ lực thất bại nhằm chế ngự Nga.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát xít Đức cướp kho tàng nghệ thuật Châu Âu: Tội ác bị lãng quên

hương giang (tổng hợp) |

Việc Đức bất ngờ phát hiện hơn 1.500 tác phẩm nghệ thuật giá trị bị giấu kỹ tại một căn hộ xoàng xĩnh ở Munich giống như hồi chuông nhắc nhở thế giới, rằng một trong những tội ác lớn nhất của phát xít Đức vẫn chưa được giải quyết triệt để cho tới tận hôm nay. 

Bộ Quốc phòng Nga giải mã "mệnh lệnh" ném bom phát xít Đức của Stalin

Phong Lâm |

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố tài liệu giải mã mệnh lệnh của Stalin yêu cầu ném bom vào trung tâm của quân đội phát xít Đức.

Lãnh đạo Chechnya: Đừng lặp lại sai lầm của Hitler "tuốt kiếm" với Nga

Ngọc Vân |

Người đứng đầu Chechnya kêu gọi các quốc gia nước ngoài không lặp lại sai lầm của Hitler và tránh thù địch với Nga mà không cần biết lịch sử của những nỗ lực thất bại nhằm chế ngự Nga.