Kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (20.9.1977 - 20.9.2022)

Cam kết lâu dài của Việt Nam với Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Hơn 8 năm qua, Việt Nam đã mở rộng hơn các lực lượng, kể cả về cá nhân và đơn vị, cũng như các hình thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Không chỉ đáp ứng được yêu cầu của Liên Hợp Quốc, khẳng định được hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trước bạn bè quốc tế, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình còn thể hiện cam kết lâu dài của Việt Nam với Liên Hợp Quốc.

Lực lượng chính quy, kỷ luật, chuyên nghiệp

Từ tháng 6.2014 đến tháng 8.2022, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử 512 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và Trụ sở Liên Hợp Quốc.  Các lực lượng của Việt Nam đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ; được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ; được Liên Hợp Quốc cùng cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đóng góp tích cực vào sự thành công trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 của Việt Nam với phiếu bầu rất cao (192/193 phiếu tán thành).

Lực lượng quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã thể hiện tính chuyên nghiệp, kỷ luật, tinh thần đoàn kết quốc tế, đặc biệt là khả năng thích ứng nhanh trong môi trường làm việc khắc nghiệt tại các phái bộ. Đáng chú ý, năm 2020, 4 sĩ quan của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra và được Liên Hợp Quốc tuyển dụng.

Đối với hình thức cá nhân, từ 2 sĩ quan Quân đội đầu tiên đi làm sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2014, đến nay, Việt Nam đã cử 76 lượt sĩ quan hoạt động độc lập trên các cương vị sĩ quan: Tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, trang bị, phân tích thông tin tình báo, quân lương, ngoài ra còn có vị trí quan sát viên quân sự.

Đối với hình thức đơn vị, từ tháng 10.2018 đến nay, Việt Nam đã triển khai 4 Bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Nam Sudan. Các bệnh viện đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chỉ huy Phái bộ đánh giá cao, tiếp tục khẳng định được năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, là chỗ dựa tin cậy về chăm sóc sức khỏe cho nhân viên Liên Hợp Quốc tại địa bàn.

Đặc biệt, tháng 5.2022, Việt Nam đã cử Đội Công binh đầu tiên với 184 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và gần 2.000 tấn trang thiết bị sang Phái bộ Lực lượng an ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA).

Bộ Quốc phòng đã tích cực phối hợp với Bộ Công an tiếp nhận và huấn luyện về gìn giữ hòa bình cho gần 30 sĩ quan của Bộ Công an. Hiện Bộ Công an có 4 sĩ quan được lựa chọn triển khai (1 sĩ quan tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, 3 sĩ quan tại Phái bộ Nam Sudan).

Lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Trong cuộc phỏng vấn đầu tháng 9.2022, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam từng nhận định, sau hơn 8 năm kể từ khi Quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở các phái bộ, Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều kết quả tích cực.

"Hơn 8 năm qua, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế; trở thành sứ giả của nền văn hóa yêu chuộng hòa bình của Việt Nam. Đồng thời, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cũng có cơ hội cọ xát với môi trường có tính tác chiến cao. Trong khi chúng ta có được hòa bình trong nước và không có điều kiện để triển khai những hoạt động mang tính tác chiến cao, nhạy cảm như ở các phái bộ, đây là cơ hội để các sĩ quan cọ xát, thử lửa, trưởng thành trong một môi trường thực tế" - ông nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, nói về Đội Công binh số 1 của Việt Nam triển khai tới phái bộ UNISFA, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng chỉ ra, đây là lần đầu tiên trong hơn 8 năm qua Việt Nam triển khai một đội hình lớn như vậy để tham gia vào hoạt động công binh tại phái bộ. Đứng trước nhiệm vụ rất khó khăn, Đội Công binh số 1 của Việt Nam đã thực sự đáp ứng được đòi hỏi của Liên Hợp Quốc, lấy được lòng tin của lãnh đạo phái bộ, tạo nên hình ảnh rất mới của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam khi triển khai tại địa bàn.

"Chúng ta đã đem lại một diện mạo mới cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở phái bộ, nhận được sự tin yêu của chính quyền địa phương đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Công binh của Việt Nam đã khẳng định hình ảnh tươi mới của Bộ đội Cụ Hồ trước bạn bè quốc tế tại phái bộ và người dân địa phương" - ông nói.

Sự ghi nhận của bạn bè quốc tế với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã được khẳng định rất nhiều lần trong các dịp khác nhau. Khi thảo luận về hoạt động gìn giữ hòa bình với Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, vào tháng 5 năm nay, Đại tướng Birame Diop - Trợ lý Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Cố vấn quân sự Liên Hợp Quốc - cho biết, trong chuyến thăm phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) tháng 9.2021, ông đã trực tiếp đến thăm và kiểm tra Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam ở Bentiu. Ông đánh giá rất cao và biểu dương chất lượng chuyên môn và hiệu quả công việc của bệnh viện của Việt Nam.

Mới đây nhất, ngày 2.9, tại Căn cứ Highway, phái bộ UNISFA, Chuẩn tướng Atogebakga Alobawone -  Quyền trưởng Phái bộ UNISFA, Tư lệnh quân sự đã khẳng định vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Đội Công binh Việt Nam đối với phái bộ và người dân nơi đây. Chỉ trong một thời gian ngắn tới phái bộ, Đội Công binh Việt Nam đã làm nên những công trình lớn, rất có ý nghĩa tại địa bàn. Những hoạt động của Đội Công binh Việt Nam đã thể hiện sự đóng góp quan trọng của Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (20.9.1977-20.9.2022): Khẳng định vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế

Song Minh |

Ngày 20.9.1977, lễ thượng cờ Việt Nam được chính thức tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc, ghi dấu ấn Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức lớn nhất hành tinh này. Hành trình 45 năm qua, in đậm những dấu ấn đóng góp nổi bật của Việt Nam cho hoạt động của Liên Hợp Quốc và cũng là để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Cơ quan Liên Hợp Quốc bị cướp hơn nửa triệu tấn dầu

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc cho biết hơn nửa triệu tấn dầu đã bị cướp từ nhà kho của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ở Mekelle, Ethiopia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (20.9.1977-20.9.2022): Khẳng định vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế

Song Minh |

Ngày 20.9.1977, lễ thượng cờ Việt Nam được chính thức tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc, ghi dấu ấn Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức lớn nhất hành tinh này. Hành trình 45 năm qua, in đậm những dấu ấn đóng góp nổi bật của Việt Nam cho hoạt động của Liên Hợp Quốc và cũng là để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Cơ quan Liên Hợp Quốc bị cướp hơn nửa triệu tấn dầu

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc cho biết hơn nửa triệu tấn dầu đã bị cướp từ nhà kho của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ở Mekelle, Ethiopia.