Các ông lớn dầu khí đầu tư mạnh vào thăm dò ngoài khơi

Thanh Hà |

Thăm dò dầu khí ngoài khơi vốn là hoạt động tốn kém, rủi ro cao nhất nhưng cũng mang lại lợi nhuận nhiều nhất.

Hoạt động dầu khí thượng nguồn (tức thăm dò và sản xuất) vốn mang lại lợi nhuận khoảng 15-20%, trong khi hầu hết các dự án năng lượng tái tạo mang lại lợi nhuận ở mức 8%.

Giá dầu và giá khí đốt tăng khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra đã mang lại lợi nhuận kỷ lục cho các công ty năng lượng lớn.

Bối cảnh này khiến lòng tin vào các hoạt động thăm dò ngoài khơi tăng lên. Đây vốn là hoạt động tốn kém, rủi ro cao nhất nhưng cũng mang lại lợi nhuận nhiều nhất.

Giám đốc điều hành công ty dịch vụ mỏ dầu SLB Olivier Le Peuch cho biết: "Đang là thời kỳ phục hưng của các dự án thăm dò ngoài khơi”.

Theo Reuters, các nhà cung cấp dữ liệu và đơn vị tư vấn hàng đầu trong ngành cũng chung nhận định này.

Tháng 5 năm nay, số lượng tàu khoan ngoài khơi được sử dụng để thăm dò và sản xuất dầu khí đã phục hồi về mức trước đại dịch. Con số này cũng tăng 45% so với mức thấp nhất ghi nhận tháng 10.2020, theo phân tích dữ liệu từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes.

Các nhà phân tích của Wood Mackenzie dự đoán hoạt động này sẽ tiếp tục tăng, dự báo hoạt động khoan và thăm dò ngoài khơi sẽ tăng 20% vào năm 2025.

Hiện tại, hoạt động khoan thăm dò dầu khí tăng đã đẩy giá thuê giàn khoan hàng ngày lên mức cao nhất kể từ năm 2014.

Nhà phân tích Leslie Cook của Wood Mackenzie cho biết: “Giá dầu cao hơn, việc tập trung vào an ninh năng lượng, lợi thế phát thải của vùng nước sâu đã hỗ trợ phát triển vùng nước sâu và ở một mức độ nào đó thúc đẩy hoạt động thăm dò".

Quy mô tiềm năng của các mỏ ngoài khơi có thể đảm bảo tính kinh tế xét về mặt quy mô, tức sử dụng ít năng lượng hơn để khai thác từng thùng và hạn chế khí thải.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, các khoản đầu tư vào dầu khí thượng nguồn toàn cầu sẽ tăng khoảng 11% lên 528 tỉ USD vào năm 2023, mức cao nhất kể từ năm 2015.

Công ty Barclays dự kiến số dự án ngoài khơi được phê duyệt trong năm 2023 sẽ đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm.

Trong khi đó, Wood Mackenzie dự đoán, các cam kết sẽ lên tới 185 tỉ USD để phát triển 27 tỉ thùng dầu dự trữ, trong đó các doanh nghiệp dầu mỏ quốc tế tập trung phát triển ở vùng nước sâu - nơi có chi phi cao hơn và lợi nhuận cũng cao hơn.

Wood Mackenzie cũng dự đoán khu vực được gọi là "Tam giác Vàng" - Duyên hải vịnh Mexico của Mỹ, Nam Mỹ và Tây Phi - cũng như một phần của Địa Trung Hải - sẽ chiếm 75% nhu cầu giàn khoan nổi toàn cầu cho đến năm 2027.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia châu Âu phê duyệt 19 dự án dầu khí hàng chục tỉ USD

Thanh Hà |

Na Uy phê duyệt 19 dự án dầu khí trên thềm lục địa Na Uy, với tổng vốn đầu tư trị giá hơn 200 tỉ kroner (19 tỉ USD).

Trung Quốc xuất xưởng tàu nổi dầu khí thông minh đầu tiên

Khánh Minh |

Trung Quốc xuất xưởng tàu nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô (FPSO) thông minh đầu tiên với hệ thống vận hành tích hợp đất liền và trên biển., đánh dấu bước đột phá trong ứng dụng công nghệ song sinh kĩ thuật số của nước này.

Hãng dầu khí châu Âu phát hiện mỏ có trữ lượng lớn nhất trong vài thập kỷ

Thanh Hà |

Tập đoàn dầu khí Romania OMV Petrom phát hiện các mỏ dầu thô và khí đốt mới tương đương khoảng 3/4 tổng sản lượng năm 2022 của hãng.

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Thị trường bất động sản kỳ vọng phục hồi trong giai đoạn cuối năm

Bảo Chương |

Sự chuyển động của các chính sách về bất động sản và liên quan đến bất động sản trong những tháng đầu năm được đánh giá là tích cực để doanh nghiệp có niềm tin hơn vào sự phục hồi vào cuối năm.

MB Ageas ôm nghìn tỉ đồng trái phiếu, lãi giảm sâu vì trích lập dự phòng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, MB Ageas đã sử dụng 7.731 tỉ đồng, tương ứng khoảng 80% tổng tài sản doanh nghiệp cho các hoạt động đầu tư tài chính, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm này đang ôm khoảng 2.395 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Trước lễ 2.9, người dân Thủ đô có thêm dịch vụ xe đạp điện công cộng để di chuyển

Tô Thế |

100 xe đạp điện trong dự án xe đạp công cộng được triển khai tại Hà Nội đang được vận chuyển về Việt Nam. Trước dịp lễ 2.9.2023, người dân và du khách khi tới Thủ đô có thể bắt đầu trải nghiệm dịch vụ này.

Xác minh vụ biển ngũ quý 6 cùng đeo trên 3 xe ô tô tại Thái Nguyên

Việt Bắc |

Cơ quan chức năng đã xác định 2 trong số 3 ô tô sử dụng biển số ngũ quý 6 xuất hiện tại Thái Nguyên là biển số giả, không đúng với loại xe được cấp.

Quốc gia châu Âu phê duyệt 19 dự án dầu khí hàng chục tỉ USD

Thanh Hà |

Na Uy phê duyệt 19 dự án dầu khí trên thềm lục địa Na Uy, với tổng vốn đầu tư trị giá hơn 200 tỉ kroner (19 tỉ USD).

Trung Quốc xuất xưởng tàu nổi dầu khí thông minh đầu tiên

Khánh Minh |

Trung Quốc xuất xưởng tàu nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô (FPSO) thông minh đầu tiên với hệ thống vận hành tích hợp đất liền và trên biển., đánh dấu bước đột phá trong ứng dụng công nghệ song sinh kĩ thuật số của nước này.

Hãng dầu khí châu Âu phát hiện mỏ có trữ lượng lớn nhất trong vài thập kỷ

Thanh Hà |

Tập đoàn dầu khí Romania OMV Petrom phát hiện các mỏ dầu thô và khí đốt mới tương đương khoảng 3/4 tổng sản lượng năm 2022 của hãng.