Dự án dầu khí Sakhalin-1 của Nga trở lại mức sản xuất cao nhất

Thanh Hà |

Dự án dầu Sakhalin-1 ở Nga đã quay trở lại sản xuất mức cao nhất 200.000 thùng dầu mỗi ngày từ con số 0.

ONGC Videsh - đơn vị nước ngoài của tập đoàn dầu khí Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) Ấn Độ - hi vọng sẽ sớm lấy lại khoản đầu tư 20% cổ phần trong dự án dầu khí Sakhalin-1 ở Nga sau khi một số điều khoản và điều kiện được đáp ứng, Giám đốc điều hành Rajarshi Gupta chia sẻ với Reuters.

Dự án Sakhalin-1 đã không sản xuất được nhiều dầu trong năm qua sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra khiến các công ty dầu mỏ phương Tây rút khỏi lĩnh vực năng lượng của Nga.

Trước đây, dự án dầu mỏ Sakhalin-1 do ExxonMobil - công ty lớn của Mỹ - điều hành nhưng bị Nga loại ra vào năm ngoái trong bối cảnh chính ExxonMobil rút toàn bộ hoạt động khỏi Nga.

Exxon có 30% cổ phần trong Sakhalin-1, nhưng vào tháng 10.2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kí sắc lệnh thành lập một thực thể mới để quản lý các hoạt động của dự án dầu khí Viễn Đông. Sắc lệnh cho phép chính phủ Nga phân phối cổ phần trong dự án và loại các đối tác nước ngoài nếu thấy phù hợp.

Tháng 11 năm ngoái, chính phủ Nga đã ủy quyền chuyển nhượng 20% cổ phần trong nhà điều hành Sakhalin-1 mới cho ONGC Videsh Limited của Ấn Độ và 30% cho SODECO - tức Công ty Phát triển Dầu khí Sakhalin, bao gồm Itochu, Marubeni và Japan Petroleum Exploration Co.

Nga cũng quyết định để các công ty Nhật Bản giữ cổ phần trong dự án dầu mỏ Sakhalin-1 khi Mátxcơva cải tổ quyền sở hữu các dự án dầu khí trong nước sau khi các công ty phương Tây rời đi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nước sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới căng thẳng với Nga

Khánh Minh |

Căng thẳng leo thang giữa Nga và Saudi Arabia về việc Nga tăng cường sản xuất dầu thô giá rẻ, bơm vào thị trường.

Nga có thể dựa vào châu Á để duy trì lợi nhuận năng lượng trong bao lâu?

Thanh Hà |

Khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt dầu của Nga, mục tiêu là làm tê liệt doanh thu năng lượng của nước này và cắt giảm đáng kể xuất khẩu. Tuy nhiên, Nga đã xoay trục xuất khẩu năng lượng sang châu Á, với nhu cầu tăng cao trên khắp lục địa trong bối cảnh nắng nóng.

Nga ký thỏa thuận vũ khí hạt nhân với láng giềng

Thanh Hà |

Thỏa thuận quy định việc triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga tới Belarus để đối phó với hoạt động gia tăng của NATO.

Giá xăng dầu trong nước có thể tăng 400 - 600 đồng/lít

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 31.5 (giờ Việt Nam), giá dầu lao dốc trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại khả năng thỏa thuận trần nợ của Mỹ vẫn gặp trở ngại và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sắp tăng lãi suất.

Tập đoàn Đèo Cả bị mời làm việc khi hàng nghìn m2 rừng tự nhiên bị tàn phá

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Từ thông tin người dân tố cáo, Tập đoàn Đèo Cả - nhà thầu đang thi công dự án tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - ngang nhiên san ủi đường vào khu vực cấm, tàn phá hàng nghìn m2 rừng tự nhiên, Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu đơn vị này cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ việc.

Hiện trạng 5 công trình, dự án phải về đích trước ngày 2.9 ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, đến ngày 2.9, 5 công trình, dự án trọng điểm của TP phải hoàn thành và tổ chức khánh thành.

Nước hồ cạn trơ đáy khiến ''lá phổi xanh'' lớn nhất Hà Nội tiêu điều

MINH HÀ - QUỲNH TRANG |

Theo phản ánh của người dân, tình trạng hồ tại công viên Bách Thảo (Ba Đình, Hà Nội) cạn kiệt nguồn nước đã xảy ra từ nhiều tháng nay. Đây là hồ nước tự nhiên phụ thuộc vào nước mưa, do nắng nóng kéo dài và không có đường cấp nước nên nước hồ bị cạn kiệt, chỉ còn lại ao tù gây ô nhiễm, mất mỹ quan trong công viên.

Bão Mawar bắt đầu gây ảnh hưởng mạnh

Song Minh |

Bão Mawar tiếp tục di chuyển chậm, nhưng đã gây ảnh hưởng lớn đến hàng chục nghìn người ở Philippines.

Nước sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới căng thẳng với Nga

Khánh Minh |

Căng thẳng leo thang giữa Nga và Saudi Arabia về việc Nga tăng cường sản xuất dầu thô giá rẻ, bơm vào thị trường.

Nga có thể dựa vào châu Á để duy trì lợi nhuận năng lượng trong bao lâu?

Thanh Hà |

Khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt dầu của Nga, mục tiêu là làm tê liệt doanh thu năng lượng của nước này và cắt giảm đáng kể xuất khẩu. Tuy nhiên, Nga đã xoay trục xuất khẩu năng lượng sang châu Á, với nhu cầu tăng cao trên khắp lục địa trong bối cảnh nắng nóng.

Nga ký thỏa thuận vũ khí hạt nhân với láng giềng

Thanh Hà |

Thỏa thuận quy định việc triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga tới Belarus để đối phó với hoạt động gia tăng của NATO.