Các công ty năng lượng Đức gây bất ngờ lớn sau khi mất khí đốt Nga

Song Minh |

Các công ty năng lượng Đức chi thưởng hàng triệu USD chỉ vài tháng sau khi được giải cứu do Nga ngừng cung cấp khí đốt.

Reuters đưa tin, các công ty năng lượng Đức Sefe và Uniper đã chi thưởng cho một số nhân viên hàng triệu USD trong năm 2022, chỉ vài tháng sau khi các công ty này được chính phủ Đức quốc hữu hóa với gói cứu trợ trị giá hàng tỉ USD khi Nga ngừng cung cấp khí đốt.

Cho đến nay, Đức đã cung cấp khoảng 26 tỉ euro (28,6 tỉ USD) vốn cổ phần và các khoản vay cho Sefe và Uniper sau khi hai công ty gánh khoản lỗ kỷ lục do phải mua khí đốt với giá ngất ngưởng để thay thế nguồn cung bị mất từ Nga - nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của Đức trước chiến sự Ukraina.

Động thái trả tiền thưởng ở các công ty được cứu trợ đặt ra câu hỏi xung quanh việc sử dụng tiền của người nộp thuế, đồng thời cũng nêu bật nhu cầu duy trì tính cạnh tranh của các công ty.

Trong gói cứu trợ, cả Sefe - viết tắt của Securing Energy for Europe (Đảm bảo năng lượng cho châu Âu) - và Uniper đều phải đồng ý về giới hạn tiền lương cho ban quản lý, nhưng giới hạn tiền thưởng không áp dụng cho tất cả nhân viên.

Một trong những nguồn tin cho biết, 200 nhân viên của Sefe ở London đã nhận được hàng trăm triệu USD tiền thưởng, các nhân viên cấp trung được nhận từ 5 triệu đến 7 triệu USD mỗi người. Hai trong số những người khác nói rằng, các khoản trợ cấp hào phóng đã được trả ở cả Sefe và Uniper.

Đường ống dẫn khí của Sefe. Ảnh: Sefe
Đường ống dẫn khí của Sefe. Ảnh: Sefe

Sefe - từng thuộc tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga ở Đức - cho hay, hiệu quả làm việc của nhân viên công ty là kết quả xứng đáng để thưởng cho những đóng góp của họ đối với an ninh nguồn cung.

“Điều này giúp Sefe cạnh tranh trong thị trường nhân sự để có thể mua khí đốt và hydro cho thị trường Đức trong tương lai” - công ty cho biết trong các bình luận qua email. Sefe cũng bổ sung, tổng chi phí nhân sự cho năm 2021 là 330 triệu euro.

Trong khi đó, Uniper xác nhận, tiền thưởng đã được trả cho nhân viên năm 2022 nhưng thấp hơn mức của năm 2021. Công ty cho biết: "Sự cạnh tranh trong ngành năng lượng rất khốc liệt. Do đó, tiền thưởng bằng 0 là không phù hợp".

Lương thưởng dành cho nhân viên đang nóng lên, khi các đối thủ như Vitol và Trafigura báo cáo hàng tỉ USD lợi nhuận hàng năm, nhờ hưởng lợi từ sự biến động giá sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Nhân viên giao dịch thường được hưởng phần trăm lợi nhuận kiếm được và không có gì lạ khi họ kiếm được nhiều hơn một giám đốc điều hành của công ty. Ví dụ, Giám đốc điều hành của BP - Bernard Looney - kiếm được 12 triệu USD trong năm 2022.

Bộ Kinh tế Đức - cơ quan đang giám sát Sefe - cho biết, các điều kiện do Ủy ban châu Âu đặt ra có ý nghĩa quyết định đối với các vấn đề lương thưởng, đồng thời nói thêm rằng, chỉ công ty mới có thể nhận xét về cách thức đáp ứng những điều kiện này.

Bộ Tài chính Đức - cơ quan chịu trách nhiệm về quyền sở hữu của chính phủ đối với Uniper - cũng đặt câu hỏi về các vấn đề điều hành, bao gồm tiền thưởng cho nhân viên của công ty.

Theo trang web của Sefe, bộ phận thương mại có trụ sở tại London của Sefe sử dụng khoảng 830 nhân viên, trong khi bộ phận thương mại toàn cầu của Uniper có khoảng 1.400 nhân viên.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

EU đề xuất chính thức dừng đường ống dẫn dầu lớn bậc nhất thế giới từ Nga

Song Minh |

EU đề xuất chính thức dừng cung cấp dầu qua đường ống dẫn dầu lớn bậc nhất thế giới từ Nga đến Đức và Ba Lan.

Bất ngờ với tỉ lệ người Đức phản đối Ukraina gia nhập NATO

Khánh Minh |

Hơn một nửa người Đức được hỏi phản đối Ukraina gia nhập NATO.

Gã khổng lồ Đức rút khỏi dự án tận dụng đường ống Nord Stream

Ngọc Vân |

Tập đoàn năng lượng khổng lồ RWE của Đức lên kế hoạch thoát khỏi dự án LNG gây tranh cãi của Berlin tận dụng đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Thủy Tiên lên tiếng vụ trao từ thiện "nói 5 triệu đồng nhưng đưa 6 tờ 500.000 đồng"

DI PY |

Sau thời gian im lặng trước những ồn ào từ chuyện quyên góp và trao tiền từ thiện, chiều 16.5, Thủy Tiên lần đầu lên tiếng phản hồi thắc mắc của công chúng vụ phát 6 tờ 500.000 đồng nhưng nói thành 5 triệu đồng.

Những trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023. Chi tiết mức học phí các trường được Báo Lao Động cập nhật để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi.

Làm rõ việc giao gần 100 ha đất triển khai dự án đô thị Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.5, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong xây dựng dự án khu dân cư A1-C1 (đô thị Dầu Giây), huyện Thống Nhất. Ông Quản Minh Cường - Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị làm rõ việc giao đất có đúng quy định pháp luật hay không.

Cựu Giám đốc vụ AIC trốn ở nước ngoài tiếp tục bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Đăng Thuyết - bị tuyên phạt vắng mặt trong vụ án AIC vi phạm về đấu thầu, được xác định đang bỏ trốn, tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố ở vụ khác.

Bệnh nhân ghép phổi có thể sống hơn 30 năm

Minh Hà - Bắc Hà |

Theo tiến sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, trên thế giới có bệnh nhân ghép phổi từ năm 1991 đến nay vẫn còn sống. Còn tại Việt Nam, Bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp cùng các đơn vị, chuyên gia trong nước triển khai ca ghép phổi thành công toàn diện nhất – đạt mức độ cao nhất như ở Đại học UCSF (Hoa Kỳ).

EU đề xuất chính thức dừng đường ống dẫn dầu lớn bậc nhất thế giới từ Nga

Song Minh |

EU đề xuất chính thức dừng cung cấp dầu qua đường ống dẫn dầu lớn bậc nhất thế giới từ Nga đến Đức và Ba Lan.

Bất ngờ với tỉ lệ người Đức phản đối Ukraina gia nhập NATO

Khánh Minh |

Hơn một nửa người Đức được hỏi phản đối Ukraina gia nhập NATO.

Gã khổng lồ Đức rút khỏi dự án tận dụng đường ống Nord Stream

Ngọc Vân |

Tập đoàn năng lượng khổng lồ RWE của Đức lên kế hoạch thoát khỏi dự án LNG gây tranh cãi của Berlin tận dụng đường ống dẫn khí Nord Stream 2.