5 triệu chứng ung thư phổi cần nhận biết để điều trị kịp thời

TUỆ NHI (THEO aboluowang) |

Phát hiện kịp thời ung thư phổi là cách quan trọng nhất để điều trị và kéo dài thời gian sống. Theo thông tin được chia sẻ trên trang Aboluowang, khi cơ thể bạn xuất hiện 5 triệu chứng sau, có thể là tín hiệu nguy cấp từ phổi.
Phát hiện ung thư phổi sớm sẽ điều trị kịp thời và kéo dài sự sống. Ảnh đồ họa: Tuệ Nhi
Phát hiện ung thư phổi sớm sẽ giúp điều trị kịp thời và kéo dài sự sống. Ảnh đồ họa: Tuệ Nhi

1. Ho khan

Ho là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi. Khoảng 35% đến 75% bệnh nhân có triệu chứng đầu tiên là ho, nguyên nhân là do khối u kích thích.

Khi bệnh tiến triển, ung thư phổi cũng sẽ xâm lấn màng phổi, dẫn đến viêm phổi tắc nghẽn, thậm chí là xẹp phổi, không chỉ khiến ho nặng hơn mà còn khạc ra đờm.

2. Khạc ra máu hoặc ho ra máu

Mô ung thư phổi rất giàu nguồn cung cấp máu, có kết cấu giòn nên gây ho dữ dội và có thể làm vỡ mạch máu khối u, dẫn đến đờm có máu hoặc ho ra máu.

Đối với bệnh ho ra máu phải hết sức cảnh giác, vì một khi ho ra máu ồ ạt sẽ có khả năng bị ngạt thở dẫn đến tử vong.

3. Khàn giọng

Một số bệnh nhân ung thư phổi biểu hiện đầu tiên là khàn tiếng. Nguyên nhân là do bị khối u xâm lấn hoặc chèn ép dây thần kinh thanh quản, từ đó dẫn đến liệt dây thanh âm.

4. Đau ngực

Ung thư phổi có thể gây đau tức ngực, đó là do ung thư phổi đã xâm lấn đến màng phổi hoặc thành ngực, biểu hiện là những cơn đau âm ỉ hoặc đau âm ỉ bất thường.

5. Khó thở

Ung thư phổi có thể gây khó thở vì theo thời gian, khối u sẽ chặn đường thở.

Khi bệnh nhân ung thư phổi di căn xuống màng phổi có thể bị tràn dịch. Nếu dịch xuất hiện nhiều sẽ gây khó thở.

TUỆ NHI (THEO aboluowang)
TIN LIÊN QUAN

Những thông tin quan trọng về sàng lọc ung thư phổi

|

PGS.TS Phan Thu Phương, ThS.BS Cao Trung Đức, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ những thông tin quan trọng về sàng lọc ung thư phổi. 

Hít khói thuốc lá từ bé, 36 tuổi đã bị ung thư phổi

Thùy Linh |

PGS.TS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) - cho biết, bệnh ung thư ngày càng có xu hướng tăng, tỉ lệ ung thư ngày càng trẻ hóa và ung thư phổi cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Ung thư phổi thường tiên lượng xấu, điều trị không khả quan: Đúng hay sai?

Thùy Linh |

Không ít người nghĩ rằng ung thư phổi là bệnh có tiên lượng không tốt, điều trị không khả quan vì thế khi bản thân mắc bệnh, họ thường bi quan, chán nản, có bệnh nhân còn bỏ điều trị hoặc điều trị thuốc nam tại nhà để chờ đợi... phép màu.

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị làm rõ vụ bảo vệ bệnh viện ở Hưng Yên cản trở phóng viên tác nghiệp

Minh Hạnh |

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Nguyễn Đức Lợi vừa ký công văn số 32 CV/HNBVN gửi UBND tỉnh Hưng Yên và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đề nghị bảo vệ phóng viên, hội viên khi tác nghiệp.

Phú Quốc vắng khách dịp lễ, 2 đảo khác ở Kiên Giang kín phòng

Nguyên Anh |

Cao điểm dịp nghỉ lễ, đảo Lại Sơn và quần đảo Nam Du huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang không còn phòng, trong khi Phú Quốc chỉ đạt khoảng 50% công suất.

Doanh nghiệp đang nợ 1,147 triệu tỉ đồng trái phiếu

Lam Duy |

Dù có hơn 220.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm nay nhưng đỉnh điểm của áp lực trả nợ trái phiếu sẽ xuất hiện vào năm 2024.

Cuối ngày 3.5: Bến xe Mỹ Đình vắng vẻ, lái xe bất ngờ vì ít khách

THUỲ DƯƠNG - MINH ÁNH |

Cuối ngày 3.5 (ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay), bến xe Mỹ Đình thưa thớt khách. Nhiều lái xe tỏ ra bất ngờ vì số lượng người di chuyển không đạt được như kỳ vọng.

Văn Tùng tiếp tục ghi bàn, U22 Việt Nam đánh bại U22 Singapore 3-1

NHÓM PV |

Đội tuyển U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Singapore 3-1 trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B bóng đá nam SEA Games 32.

Những thông tin quan trọng về sàng lọc ung thư phổi

|

PGS.TS Phan Thu Phương, ThS.BS Cao Trung Đức, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ những thông tin quan trọng về sàng lọc ung thư phổi. 

Hít khói thuốc lá từ bé, 36 tuổi đã bị ung thư phổi

Thùy Linh |

PGS.TS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) - cho biết, bệnh ung thư ngày càng có xu hướng tăng, tỉ lệ ung thư ngày càng trẻ hóa và ung thư phổi cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Ung thư phổi thường tiên lượng xấu, điều trị không khả quan: Đúng hay sai?

Thùy Linh |

Không ít người nghĩ rằng ung thư phổi là bệnh có tiên lượng không tốt, điều trị không khả quan vì thế khi bản thân mắc bệnh, họ thường bi quan, chán nản, có bệnh nhân còn bỏ điều trị hoặc điều trị thuốc nam tại nhà để chờ đợi... phép màu.