Có gỡ bỏ lệnh truy nã theo đề nghị của luật sư trong vụ AIC?

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vụ án AIC thông thầu tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, luật sư bào chữa cho 2 bị cáo đang ở nước ngoài cho rằng thân chủ xin xét xử vắng mặt và đề nghị toà "gỡ bỏ lệnh truy nã".

Trong một buổi bào chữa vừa qua tại phiên toà sơ thẩm xét xử 36 bị cáo vụ thông thầu của Công ty AIC, luật sư của Giám đốc Công ty Việt Tiên Ngô Thế Vinh (bị xét xử vắng mặt) - người bị cáo buộc "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và bị Viện KSND Hà Nội đề nghị mức án 4-5 năm tù, cho hay thân chủ của mình có quốc tịch Mỹ và Việt Nam.

Dù bị cáo Vinh đang có bệnh nhưng có thời gian đã quay về Việt Nam hợp tác với cơ quan điều tra để cung cấp tài liệu liên quan vụ án.

Theo lời luật sư, bị cáo Vinh phải quay lại Mỹ vào tháng 8 trong hoàn cảnh bất khả kháng vì vấn đề sức khỏe phải điều trị. Trước khi quay lại Mỹ, bị cáo đã ủy quyền hợp lệ cho phó giám đốc công ty làm việc với cơ quan chức năng.

Trước khi mở phiên tòa, gia đình bị cáo Vinh đã chủ động nộp 500 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả. Mẹ của bị cáo cũng có đơn gửi đến tòa trình bày nguyện vọng con trai xin hợp tác xét xử.

Từ đó, luật sư cho rằng có căn cứ xác định thân chủ không bỏ trốn. Bản thân bị cáo mong muốn được gỡ bỏ lệnh truy nã.

Cũng trong phần bào chữa, luật sư của bị cáo Nguyễn Văn Thuyết - cựu Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội (bị xét xử vắng mặt, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 3-4 năm cùng tội danh với Vinh), cho hay, thân chủ đang ở Mỹ và xin được xét xử vắng mặt vì lý do bất khả kháng.

Luật sư đề nghị tòa chấp thuận rằng "ông Thuyết không bỏ trốn và tích cực hợp tác với các cơ quan pháp luật theo phương án tối ưu nhất có thể".

Một luật sư khác bào chữa cho bị cáo Thuyết, đề nghị "tòa và và Viện kiểm sát kiến nghị cơ quan phát lệnh truy nã gỡ bỏ lệnh truy nã", để thân chủ của mình nhận được chính sách khoan hồng tối đa của pháp luật.

Trước các đề nghị "gỡ bỏ lệnh truy nã" của luật sư bào chữa cho hai bị cáo Vinh và Thuyết, pháp luật quy định việc này ra sao?

Theo Điều 290, khoản 2 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, quy định về việc xét xử bị cáo đang trốn truy nã.

Tòa án chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả; Bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa; Bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và được HĐXX chấp nhận.

Nếu sự vắng mặt của bị cáo không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và sự vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử.

Bên cạnh đó, theo điểm a khoản 3 Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, quy định về nghĩa vụ của bị cáo phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án.

Trường hợp vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan, có thể bị áp giải, nếu bỏ trốn sẽ bị truy nã.

Trong vụ án AIC, cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện KSND Tối cao khi đề nghị truy tố, truy tố đã kêu gọi 8 người ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Song tới khi phiên toà được mở, những người này không có mặt. 2 bị cáo là Thuyết và Vinh có liên hệ qua luật sư để trình bày trước toà, còn lại những người khác thì không.

Trước điều này, luật sư Nguyễn Văn Tiến - Đoàn Luật sư Hà Nội cho hay, bị cáo đã vắng mặt từ trước và không chấp hành các quyết định của cơ quan tố tụng nên trường hợp đề nghị được gỡ quyết định truy nã có thể khó được chấp nhận nếu bị cáo vẫn tiếp tục vắng mặt.

Mặt khác, trong vụ án AIC, bị cáo trước đó đã bị ra quyết định truy nã và trước khi xét xử bị cáo không ra trình diện, đầu thú, tức là không chấp hành giấy triệu tập của tòa án, không thực hiện nghĩa vụ của bị can, bị cáo, vậy có thể không có căn cứ để gỡ bỏ quyết định truy nã.

Tại khoản 3, Điều 231 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, việc đình nã (gỡ bỏ lệnh truy nã) chỉ được cơ quan điều tra ra quyết định truy nã thực hiện sau khi bắt được bị can theo quyết định truy nã.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Viện Kiểm sát: Vụ AIC là minh hoạ điển hình về lợi ích nhóm

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát nhận định, việc thông thầu để trúng các gói thiết bị y tế của Công ty AIC có sự câu kết giữa doanh nghiệp và người có thẩm quyền.

Bị cáo vụ AIC từ Mỹ gửi tiền Việt Nam để khắc phục hậu quả

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đăng Thuyết cho rằng, bản thân không bỏ trốn, việc ở Mỹ là do phải giám hộ 2 con nhỏ và bị cáo gửi tiền về Việt Nam để khắc phục hậu quả vụ án AIC.

Chủ toạ xét xử vụ AIC kêu gọi các bị cáo đang bỏ trốn ra đầu thú

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần thủ tục phiên toà vụ án AIC, Hội đồng xét xử ghi nhận việc bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (đang ở nước ngoài) xin xét xử vắng mặt, đồng thời chủ toạ kêu gọi 7 bị cáo còn lại đang bỏ trốn ra đầu thú.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Viện Kiểm sát: Vụ AIC là minh hoạ điển hình về lợi ích nhóm

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát nhận định, việc thông thầu để trúng các gói thiết bị y tế của Công ty AIC có sự câu kết giữa doanh nghiệp và người có thẩm quyền.

Bị cáo vụ AIC từ Mỹ gửi tiền Việt Nam để khắc phục hậu quả

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đăng Thuyết cho rằng, bản thân không bỏ trốn, việc ở Mỹ là do phải giám hộ 2 con nhỏ và bị cáo gửi tiền về Việt Nam để khắc phục hậu quả vụ án AIC.

Chủ toạ xét xử vụ AIC kêu gọi các bị cáo đang bỏ trốn ra đầu thú

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần thủ tục phiên toà vụ án AIC, Hội đồng xét xử ghi nhận việc bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (đang ở nước ngoài) xin xét xử vắng mặt, đồng thời chủ toạ kêu gọi 7 bị cáo còn lại đang bỏ trốn ra đầu thú.