BRICS tạo thế cân bằng thương mại toàn cầu mới

Nhật Minh |

Tham gia BRICS là giải pháp đôi bên cùng có lợi, theo nhà kinh tế học nổi tiếng người Nigeria.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với RT, ông Muda Yusuf - Giám đốc điều hành của Trung tâm Xúc tiến Doanh nghiệp Tư nhân Nigeria - nói rằng, nhiều lĩnh vực sẽ được hưởng lợi nếu Nigeria gia nhập BRICS.

“Các lĩnh vực như dầu khí, công nghệ, nông nghiệp, khoáng sản rắn và nói chung là cơ sở hạ tầng của chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ việc gia nhập khối BRICS” - ông Yusuf nói.

Ông Yusuf nhấn mạnh, với tư cách thành viên BRICS, "Nigeria có thể có cán cân thanh toán tốt hơn nhiều với nhiều điều kiện tự do hơn".

Theo nhà kinh tế, BRICS giúp giảm bớt sự thống trị của phương Tây nói chung.

Nhà kinh tế học giải thích: “Tư cách thành viên BRICS có giá trị rất quan trọng về mặt ảnh hưởng địa chính trị, bởi vì nếu Nigeria thuộc khối kinh tế này sẽ có rất nhiều cơ hội giữa các thành viên và thậm chí trên toàn cầu".

Ông Yusuf nêu rõ: “Chúng ta đã nói về việc cân bằng trật tự thế giới toàn cầu về mặt quyền lực, về hệ thống tài chính. Bạn có một thế giới đa cực. Những điều đó cũng cần thiết cho sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu”.

Ông cũng chỉ ra, “mối quan hệ song phương giữa các thành viên BRICS và lợi ích tập thể cũng được bảo vệ”.

Theo cổng thông tin BRICS, Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria Yusuf Tuggar tuyên bố, nước này có kế hoạch gia nhập nhóm các quốc gia BRICS trong hai năm tới.

“Nigeria đã đến tuổi tự quyết định xem đối tác của mình nên là ai và họ nên ở đâu. Việc liên kết nhiều mặt là vì lợi ích tốt nhất của chúng tôi” - Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria Yusuf Tuggar nói.

Ngày 1.1.2024, năm quốc gia đã trở thành thành viên mới của nhóm BRICS, gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iran và Ethiopia.

Năm 2006, các nền kinh tế mới nổi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc thành lập nhóm BRICS. Nam Phi gia nhập vào năm 2010.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

BRICS vươn tầm ảnh hưởng, định hình thế giới đa cực

Linh Nhi |

Đầu năm 2024, nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS chính thức có thêm 5 nước thành viên mới, nâng tổng số thành viên lên 10. Với quá trình mở rộng mang tính thay đổi này, BRICS đã sẵn sàng định hình lại hợp tác kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng địa chính trị.

Tổng thống Putin đặt mục tiêu cho nhiệm kỳ chủ tịch BRICS của Nga

Nhật Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tìm kiếm sự “hội nhập hài hòa” của các thành viên BRICS mới và tăng cường hợp tác nội bộ cũng như tiếp cận toàn cầu.

Nga vạch ra tầm nhìn tương lai cho BRICS

Thanh Hà |

BRICS không nên chuyển từ một tập hợp các quốc gia thành “một tổ chức có ban thư ký”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với kênh NTV của Nga.

Bị cưỡng chế nhà, thanh niên ném chất bẩn vào nhà chủ tịch xã ở Sóc Sơn

KHÁNH AN |

Bị cưỡng chế nhà do xây dựng trái phép, Nguyễn Đức Hoàng đã rủ bạn đến ném chất bẩn vào nhà Chủ tịch UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) để đe dọa, trả thù.

Bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự vụ Việt Á: Khi nào áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Thành Danh - cựu Giám đốc CDC Bình Dương - được tòa áp dụng tình tiết khoan hồng đặc biệt miễn trách nhiệm hình sự ở vụ Việt Á.

Dự báo diễn biến không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024

AN AN (Thực hiện) |

Theo đại diện cơ quan khí tượng, Tết Nguyên đán 2024 nằm trong giai đoạn chính đông, vì vậy, không loại trừ khả năng không khí lạnh tác động.

Xảy ra động đất lớn, rung chuyển huyện giáp Hà Nội

Đinh Đại |

Ngày 13.1, tại Hoà Bình, một trận động đất mạnh 2.8 độ richter xảy ra trên địa bàn huyện Lương Sơn.

70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn, vì sao chị em "chạy trước"?

NHÓM PV |

Theo thống kê, trung bình hằng năm Việt Nam có 600.000 vụ ly hôn, trong đó 70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn. Là người thường được nhắc đến trong gia đình với vai trò thu vén, vun đắp, giữ lửa cho ngôi nhà tuy nhiên càng ngày phụ nữ dường như lại trở thành người “chạy trước” khi hôn nhân không như ý.

BRICS vươn tầm ảnh hưởng, định hình thế giới đa cực

Linh Nhi |

Đầu năm 2024, nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS chính thức có thêm 5 nước thành viên mới, nâng tổng số thành viên lên 10. Với quá trình mở rộng mang tính thay đổi này, BRICS đã sẵn sàng định hình lại hợp tác kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng địa chính trị.

Tổng thống Putin đặt mục tiêu cho nhiệm kỳ chủ tịch BRICS của Nga

Nhật Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tìm kiếm sự “hội nhập hài hòa” của các thành viên BRICS mới và tăng cường hợp tác nội bộ cũng như tiếp cận toàn cầu.

Nga vạch ra tầm nhìn tương lai cho BRICS

Thanh Hà |

BRICS không nên chuyển từ một tập hợp các quốc gia thành “một tổ chức có ban thư ký”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với kênh NTV của Nga.