“BRICS không phải là một tổ chức mà là một hiệp hội” - Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Người đứng đầu ngành ngoại giao của Nga lưu ý, việc biến BRICS thành tổ chức có ban thư ký là không cần thiết, ít nhất là ở giai đoạn này. Ông cũng cho rằng, việc này cũng sẽ không cần thiết “trong một thời gian tương đối dài".
Ngoại trưởng Nga gọi BRICS là “chiếc ô tương lai” đồng thời lưu ý BRICS là “biểu tượng và mong muốn của đa số thế giới trong việc phát triển các sáng kiến, có tính đến lợi ích của nhau”.
Nga sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của BRICS vào năm 2024. BRICS hiện bao gồm Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Bắt đầu từ ngày 1.1.2024, BRICS sẽ có thêm các thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, UAE và Saudi Arabia.
Theo Nam Phi - Chủ tịch BRICS năm 2023 - có hơn 40 quốc gia bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS.
Hồi đầu tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng, BRICS có kế hoạch tổng hợp danh sách các ứng viên là nước đối tác của khối trước hội nghị thượng đỉnh sắp tới diễn ra tại thành phố Kazan của Nga năm 2024.
Quan chức Nga tiết lộ, những ưu tiên trong năm đảm nhận cương vị chủ tịch BRICS của Nga là mở rộng hơn nữa “vòng bạn bè BRICS”, trong đó có các quốc gia ở Mỹ Latinh, cũng như tăng cường thanh toán bằng các đồng bản tệ.
Trong cuộc phỏng vấn với China Media Group hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, BRICS đang được mở rộng theo nguyên tắc đa cực toàn cầu. Theo nhà lãnh đạo Nga, BRICS là nền tảng để các quốc gia quan hệ với nhau một cách bình đẳng.