Boeing đạt thỏa thuận lớn thứ 3 trong lịch sử với Ấn Độ

Ngọc Vân |

Hãng hàng không Air India của Ấn Độ vừa ký thỏa thuận mua 220 máy bay của Boeing - thương vụ lớn thứ 3 trong lịch sử của gã khổng lồ Mỹ.

Ngày 14.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố thỏa thuận nói trên, theo CNN. Đây là thương vụ lớn thứ ba mọi thời đại đối với nhà sản xuất máy bay của Mỹ. Thỏa thuận sẽ bao gồm 190 chiếc Boeing 737 MAX, 20 chiếc Boeing 787 và 10 chiếc Boeing 777X, với tổng trị giá 34 tỉ USD.

Thông thường, các hãng hàng không không trả đầy đủ giá niêm yết, đặc biệt với đơn hàng lớn như vậy. Nhưng ngay cả khi trả với mức giảm 50% - không phải là bất thường - thì thương vụ giữa Boeing với Air India cũng trị giá 17 tỉ USD. Đây là động lực quan trọng đối với một công ty vẫn đang phải vật lộn để phục hồi sau sụt giảm doanh thu và tổn thất tài chính mà hãng phải gánh chịu trong đại dịch và 20 tháng ngừng hoạt động của dòng máy bay 737 MAX sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng.

Doanh thu năm 2022 của Boeing đạt 66,6 tỉ USD, tăng 8 tỉ USD so với mức doanh thu thấp nhất vào năm 2020, nhưng thấp hơn nhiều so với doanh thu kỷ lục năm 2018 là 101 tỉ USD trước khi ngừng hoạt động. Boeing nhận được phần lớn tiền bán hàng sau khi bàn giao máy bay, trong khi đó 777X vẫn chưa được chế tạo. Những đơn hàng máy bay này còn nhiều năm nữa mới được giao.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Joe Biden cho biết thương vụ sẽ “tạo hơn 1 triệu việc làm cho người Mỹ trên 44 tiểu bang, trong đó nhiều người sẽ không cần bằng đại học 4 năm”.

“Thông báo này cũng phản ánh sức mạnh của quan hệ đối tác kinh tế Mỹ - Ấn. Cùng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tôi mong muốn tăng cường quan hệ đối tác của hai nước hơn nữa khi chúng ta tiếp tục đối mặt với những thách thức toàn cầu chung, kiến tạo tương lai an toàn và thịnh vượng hơn cho tất cả công dân của chúng ta” - Tổng thống Biden nói.

Việc sản xuất máy bay sẽ hỗ trợ ba dây chuyền riêng biệt ở Mỹ, có tổng tác động kinh tế là 70 tỉ USD trên khắp nước Mỹ, hỗ trợ khoảng 1,47 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp - một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Ấn Độ đã tranh thủ được một số hoạt động sản xuất kinh doanh khi căng thẳng của phương Tây với Trung Quốc bùng lên, bao gồm cả với các công ty lớn có truyền thống phụ thuộc nhiều vào sản xuất của Trung Quốc. Apple là một trong những công ty như vậy. Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Piyush Goyal cho biết gã khổng lồ công nghệ này đã sản xuất từ 5% đến 7% sản phẩm của mình ở Ấn Độ.

Ấn Độ chuẩn bị vượt qua Trung Quốc trong năm nay để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Lực lượng lao động dồi dào và giá rẻ của Ấn Độ, bao gồm những công nhân có kỹ năng kỹ thuật quan trọng, là một sức hút lớn đối với các nhà sản xuất. Nền kinh tế lớn thứ ba châu Á cũng mang đến một thị trường nội địa đang phát triển. Năm 2023, khi những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn còn, Ấn Độ được dự đoán sẽ vẫn là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh, nếu có thể duy trì đà phát triển đó, Ấn Độ có thể trở thành quốc gia thứ ba có GDP 10 nghìn tỉ USD vào năm 2035, sau Mỹ và Trung Quốc.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hô biến Boeing 737 nghỉ hưu thành biệt thự sang trọng

Khánh Minh |

Chiếc Boeing 737 nghỉ hưu - trước đó thuộc biên chế của hãng hàng không Mandala Airlines - đã được cải tạo thành một biệt thự sang trọng trên bãi biển Nyang Nyang ở Bali, Indonesia.

Khi nào giá vé máy bay quốc tế trở nên phải chăng?

Song Minh |

Giá vé máy bay của nhiều hãng hàng không quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng tới 25% trong tương lai do chi phí nhân sự, tài nguyên cùng việc tập trung phát triển công nghệ bền vững.

Máy bay Trung Quốc C919 có cạnh tranh được với Airbus, Boeing?

Song Minh |

Máy bay Trung Quốc C919 được thiết kế để chở 158 đến 192 hành khách và cạnh tranh với 737 của Boeing cùng A320 của Airbus.

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Ám ảnh tai nạn trên đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Nhiều năm qua, các tuyến đường đèo qua địa phận tỉnh Kon Tum luôn trở thành nỗi ám ảnh đối với các tài xế xe khách, xe tải. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra gây nhiều thương vong…

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Văn Quyết và những cầu thủ bùng nổ tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Nhiều cầu thủ tại mùa giải năm nay đang chơi bùng nổ và một trong số đó là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

Loạt trụ sở "ma" nhiều năm án ngữ trên đất vàng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Không ít trụ sở nhà nước nằm trên đất vàng ở tỉnh Quảng Trị bị bỏ hoang lâu ngày, dẫn đến tình trạng xuống cấp, lãng phí nghiêm trọng và mất mỹ quan đô thị.

Hô biến Boeing 737 nghỉ hưu thành biệt thự sang trọng

Khánh Minh |

Chiếc Boeing 737 nghỉ hưu - trước đó thuộc biên chế của hãng hàng không Mandala Airlines - đã được cải tạo thành một biệt thự sang trọng trên bãi biển Nyang Nyang ở Bali, Indonesia.

Khi nào giá vé máy bay quốc tế trở nên phải chăng?

Song Minh |

Giá vé máy bay của nhiều hãng hàng không quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng tới 25% trong tương lai do chi phí nhân sự, tài nguyên cùng việc tập trung phát triển công nghệ bền vững.

Máy bay Trung Quốc C919 có cạnh tranh được với Airbus, Boeing?

Song Minh |

Máy bay Trung Quốc C919 được thiết kế để chở 158 đến 192 hành khách và cạnh tranh với 737 của Boeing cùng A320 của Airbus.