Bộ Ngoại giao thông tin tình hình sinh viên, người Việt Nam tại Hong Kong

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, đến nay (ngày 21.11) đường dây nóng chưa nhận được thiệt hại về người và tài sản của sinh viên, công dân Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc).

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 21.11, Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin về bảo hộ công dân người Việt Nam ở Hong Kong.

Theo đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau luôn theo sát diễn biến tình hình ở Hong Kong và chủ động tiến hành một số biện pháp bảo hộ công dân, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng để trong trường hợp cần thiết, công dân Việt Nam có thể liên hệ, giữ liên hệ chặt chẽ với sinh viên và cộng đồng ở Hong Kong.

Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Cho đến nay, đường dây nóng chưa nhận được thông tin nào liên quan đến thiệt hại về người và của từ sinh viên hoặc công dân Việt Nam ở Hong Kong”.

Cũng theo bà Hằng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong sẵn sàng hỗ trợ và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết và được yêu cầu.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân Việt Nam khi đến Hong Kong, cần thực hiện theo những khuyến cáo của cơ quan sở tại, hạn chế đến những người tụ tập đông người, tránh những rủi ro đáng tiếc.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong đã cung cấp đường dây nóng là 85-225-914-510 hoặc công dân Việt Nam có thể liên hệ với đường dây nóng của Bảo hộ công dân tại Việt Nam là 84-981-848-484” – bà Hằng khuyến cáo và thông tin.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: “Việt Nam cũng đã đề nghị chính quyền Hong Kong có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam học tập, sinh sống, làm việc và du lịch tại Hong Kong”.

Trước đó, Bản tin Bảo hộ Công dân ngày 18.11 trên website Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trong những ngày qua, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau đã theo sát diễn biến, tình hình sở tại và chủ động tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân.

Các biện pháp gồm thiết lập đường dây nóng, giữ liên hệ chặt chẽ với các đầu mối sinh viên và hỗ trợ theo yêu cầu 40 sinh viên Việt Nam đang theo học đại học, thạc sỹ và tiến sỹ ở Hong Kong về nước an toàn.

“Hiện còn 10 sinh viên Việt Nam và một số giáo viên, giảng viên đang ở tại các khu vực an toàn” – bản tin ngày 18.11 nêu rõ.

Bản tin cũng cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và công dân Việt Nam, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

“Bộ Ngoại giao khuyến cáo người dân khi đến Hong Kong, cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, hạn chế đến các khu vực tụ tập đông người để tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau là: +85225914510 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84” – bản tin lưu ý.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

2019 - năm làm ăn thất bát của giới siêu giàu Hong Kong

Khương Duy (Theo Forbes) |

Nếu như năm 2018, tổng tài sản của top 5 tỉ phú giàu nhất Hong Kong lên đến 122,7 tỉ USD thì tính đến thời điểm hiện tại, 5 người giàu nhất Hong Kong chỉ nắm giữ 103,3 tỉ USD (theo cập nhật mới nhất từ Forbes). Người giàu nhất Hong Kong đang là Lee Shau Kee - ông chủ của Henderson.

Người Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc chiếm 85% người nước ngoài mua nhà

T.CHÍ |

Báo cáo quý III vừa công bố của CBRE Việt Nam cũng cho thấy nguồn cầu về căn hộ đến từ các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng. Đặc biệt, lượng khách Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan chiếm khoảng 85% lượng khách nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong

Song Minh |

Trung Quốc từ chối đề nghị cho hai tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong, giữa lúc cuộc khủng hoảng ở đặc khu hành chính này ngày càng sâu rộng.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

2019 - năm làm ăn thất bát của giới siêu giàu Hong Kong

Khương Duy (Theo Forbes) |

Nếu như năm 2018, tổng tài sản của top 5 tỉ phú giàu nhất Hong Kong lên đến 122,7 tỉ USD thì tính đến thời điểm hiện tại, 5 người giàu nhất Hong Kong chỉ nắm giữ 103,3 tỉ USD (theo cập nhật mới nhất từ Forbes). Người giàu nhất Hong Kong đang là Lee Shau Kee - ông chủ của Henderson.

Người Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc chiếm 85% người nước ngoài mua nhà

T.CHÍ |

Báo cáo quý III vừa công bố của CBRE Việt Nam cũng cho thấy nguồn cầu về căn hộ đến từ các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng. Đặc biệt, lượng khách Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan chiếm khoảng 85% lượng khách nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong

Song Minh |

Trung Quốc từ chối đề nghị cho hai tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong, giữa lúc cuộc khủng hoảng ở đặc khu hành chính này ngày càng sâu rộng.