Hong Kong sẽ xây một trong những đảo nhân tạo lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Hong Kong có kế hoạch xây một trong những đảo nhân tạo lớn nhất thế giới với chi phí gấp nhiều lần đảo nhân tạo Cây cọ ở Dubai.

Đề xuất của chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) chi 624 tỉ đôla Hong Kong (80 tỉ USD) để khai hoang 1.000ha đất xung quanh hòn đảo lớn nhất Hong Kong, đảo Lantau, được quảng bá là một giải pháp cho tình trạng thiếu nhà ở cấp bách ở Hong Kong - nơi được biết đến là một trong những thị trường nhà ở đắt nhất thế giới.

Giới chức Hong Kong cho biết họ hy vọng sẽ bắt đầu công tác khai hoang lấn biển vào năm 2025 để cư dân có thể chuyển đến đảo vào năm 2032.

Đảo nhân tạo - dự án cơ sở hạ tầng đắt nhất của Hong Kong cho đến thời điểm này - sẽ gấp 4 lần chi phí xây dựng sân bay quốc tế Hong Kong - khai trương ở Lantau năm 1998, và vượt xa đảo nhân tạo Palm Jumeirah, thuộc quần đảo Cây cọ ở Dubai, có chi phí 12 tỉ USD.

Hòn đảo nhân tạo ở Hong Kong sẽ có diện tích gấp gần 3 lần công viên trung tâm New York, cung cấp 260.000 căn hộ, trong đó hơn 70% sẽ được sử dụng cho nhà ở công cộng - tờ The Guardian dẫn lời giới chức Hong Kong cho hay.

Tuy nhiên, các nhà chỉ trích cho rằng dự án xây đảo nhân tạo rộng lớn này quá tốn kém và có thể gây hại cho môi trường, đặc biệt là sinh vật biển. Nhiều người cũng thất vọng về việc thiếu tiếng nói công khai trong các kế hoạch.

“Khi tất cả các khía cạnh của hạ tầng và dịch vụ công cộng ở Hong Kong bên bờ vực sụp đổ, dự án Lantau - thuốc chữa bách bệnh của chính quyền - liệu có giải quyết được hay chỉ tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn hơn” - nghị nghĩ Eddie Chu viết trên trang Facebook. Ông Chu ước tính, chi phí của dự án có thể đã lên đến hơn 112 tỉ đôla Hong Kong (14 tỉ USD) vào năm 2025 khi công việc khai hoang dự kiến bắt đầu.

Giới chức Hong Kong cũng đang lên kế hoạch xây một hòn đảo nhân tạo 700ha khác xung quanh Lantau, nhưng chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về dự án hoặc chi phí.

Đảo Lantau cũng là nơi có cây cầu vượt biển dài nhất thế giới vừa khánh thành năm 2018, nối Hong Kong với Ma Cao và Trung Quốc đại lục.

Hàng nghìn người đã xuống đường phản đối kế hoạch xây đảo nhân tạo. Các nhà vận động cũng cảnh báo rằng số lượng cá heo hồng rất được yêu thích ở vùng biển xung quanh Lantau có thể biến mất hoàn toàn do dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đi Hong Kong dự đám cưới con gái, ông Thaksin có nguy cơ bị dẫn độ

Hải An |

Văn phòng công tố Thái Lan hôm 19.3 cho biết sẽ tìm cách dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra khi ông tới Hong Kong dự đám cưới con gái vào cuối tuần này.

Tàu chở dầu mang cờ Việt Nam bốc cháy ở Hong Kong, 1 người chết

Song Minh |

Ít nhất 1 người chết và 2 người mất tích khi một tàu chở dầu và hoá chất mang cờ Việt Nam bốc cháy ngoài khơi đảo Lamma, Hong Kong (Trung Quốc) ngày 8.1.

Cảnh tượng như phim kinh dị khi siêu bão Mangkhut tấn công Hong Kong

Song Minh |

Khi áp sát Hong Kong vào chiều 16.9, sức gió của siêu bão Mangkhut được duy trì ở mức 170km/h, tâm bão đạt 216km/h. Hong Kong ban bố báo động đỏ, cảnh báo 10 - cấp độ cao nhất.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đi Hong Kong dự đám cưới con gái, ông Thaksin có nguy cơ bị dẫn độ

Hải An |

Văn phòng công tố Thái Lan hôm 19.3 cho biết sẽ tìm cách dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra khi ông tới Hong Kong dự đám cưới con gái vào cuối tuần này.

Tàu chở dầu mang cờ Việt Nam bốc cháy ở Hong Kong, 1 người chết

Song Minh |

Ít nhất 1 người chết và 2 người mất tích khi một tàu chở dầu và hoá chất mang cờ Việt Nam bốc cháy ngoài khơi đảo Lamma, Hong Kong (Trung Quốc) ngày 8.1.

Cảnh tượng như phim kinh dị khi siêu bão Mangkhut tấn công Hong Kong

Song Minh |

Khi áp sát Hong Kong vào chiều 16.9, sức gió của siêu bão Mangkhut được duy trì ở mức 170km/h, tâm bão đạt 216km/h. Hong Kong ban bố báo động đỏ, cảnh báo 10 - cấp độ cao nhất.