Bị Đức “nắn gân”, tổng thống Mỹ phải tham vấn EU chế tài với Nga

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa thông qua quyết định thắt chặt biện pháp trừng phạt đối với Nga, và dự kiến tham vấn ý kiến các nước Châu Âu - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel cho biết.

"Vẫn còn thời gian. Rõ ràng, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định ông sẽ tăng cường hay không và thắt chặt chế độ trừng phạt chống lại Nga như thế nào. Trong mọi trường hợp, Mỹ dự tính tham khảo ý kiến trước với chúng tôi, những người Châu Âu, trước khi điều này có thể xảy ra" - Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Sigmar Gabriel nói. Tuyên bố của ông Gabriel được Bộ Ngoại giao Đức trích dẫn trong thông cáo.

Theo lời ông Gabriel, Ngoại trưởng Đức sẽ sử dụng cơ hội này để thảo luận, "trong khi tiếp xúc gần gũi với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson".

"Mục đích của biện pháp trừng phạt chống lại Mátxcơva là khắc phục khủng hoảng Ukraina và áp lực chính trị, mục tiêu này có thể đạt được, khi chúng ta cùng nhau và đoàn kết hành động. Còn đối với chính sách công nghiệp của Mỹ dưới vỏ bọc biện pháp trừng phạt thì chúng ta sẽ đẩy lùi nó" - ông Gabriel bổ sung.

Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế - Năng lượng Đức Brigitte Zypries tuyên bố, dự luật mới của Mỹ về các biện pháp chế tài với Nga sẽ ảnh hưởng tới các nước Châu Âu hợp tác cùng Nga trong lĩnh vực năng lượng, và do đó những biện pháp này có thể đi ngược lại luật pháp quốc tế. "Mỹ không thể phạt các công ty Đức vì làm ăn với một nước khác" - bà Zypries nói.

Hôm 28.7, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết, nếu các biện pháp trừng phạt Nga ảnh hưởng đến các công ty Châu Âu, Đức sẽ không dung thứ cho điều đó.

 

K.M
TIN LIÊN QUAN

Mỹ mở rộng phạm vi trừng phạt Nga, Triều Tiên, Iran: Trừng phạt người và tự hại mình

NGẠC NGƯ |

Sau khi lưỡng viện lập pháp nước Mỹ thông qua bộ luật mới bao hàm nội dung siết chặt mức độ và mở rộng phạm vi trừng phạt Nga, Triều Tiên và Iran, cả 3 nước này đều đã có những cách thức thể hiện thái độ phản đối và trả đũa khác nhau.

Đức tuyên bố không dung thứ Mỹ vì trừng phạt Nga

V.A |

"Mỹ không thể trừng phạt các công ty Đức làm ăn với một nước khác" - Bộ trưởng Kinh tế - Năng lượng Đức Brigitte Zypries nói về dự luật trừng phạt mới của Mỹ với Nga.

Nga chính thức tung đòn giáng trả lệnh trừng phạt của Mỹ

Hà Liên |

Mátxcơva đã yêu cầu Washington giảm số nhân viên ngoại giao của nước này tại Nga xuống 455 người, đồng thời ngưng sử dụng các cơ sở lưu trữ của Mỹ tại thủ đô Nga. Đây là động thái trả đũa sau khi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Hoạt động đăng kiểm ở Bắc Kạn tê liệt, UBND tỉnh kiến nghị được hỗ trợ

An Trịnh |

UBND tỉnh  Bắc Kạn có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị sớm có phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn về đăng kiểm trên địa bàn.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Mỹ mở rộng phạm vi trừng phạt Nga, Triều Tiên, Iran: Trừng phạt người và tự hại mình

NGẠC NGƯ |

Sau khi lưỡng viện lập pháp nước Mỹ thông qua bộ luật mới bao hàm nội dung siết chặt mức độ và mở rộng phạm vi trừng phạt Nga, Triều Tiên và Iran, cả 3 nước này đều đã có những cách thức thể hiện thái độ phản đối và trả đũa khác nhau.

Đức tuyên bố không dung thứ Mỹ vì trừng phạt Nga

V.A |

"Mỹ không thể trừng phạt các công ty Đức làm ăn với một nước khác" - Bộ trưởng Kinh tế - Năng lượng Đức Brigitte Zypries nói về dự luật trừng phạt mới của Mỹ với Nga.

Nga chính thức tung đòn giáng trả lệnh trừng phạt của Mỹ

Hà Liên |

Mátxcơva đã yêu cầu Washington giảm số nhân viên ngoại giao của nước này tại Nga xuống 455 người, đồng thời ngưng sử dụng các cơ sở lưu trữ của Mỹ tại thủ đô Nga. Đây là động thái trả đũa sau khi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.