Bề mặt các đại dương đạt nhiệt độ cao kỷ lục

Quý An (theo The Guardian) |

Bề mặt các đại dương đã đạt nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận. Nhiệt độ được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng.

Nhiệt độ bề mặt của các đại dương trên thế giới đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay do nhiên liệu hóa thạch.

Theo hệ thống mô hình khí hậu Copernicus, nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) trung bình hàng ngày trên toàn cầu đã đạt 20,96 độ C trong tuần này, phá vỡ kỷ lục 20,95 độ C đạt được vào năm 2016.

Kỷ lục này có khả năng bị phá vỡ, bởi các đại dương thường nóng nhất vào tháng 3. Nhiệt độ cao bất thường được lý giải một phần do El Nino và có thể trầm trọng hơn.

TS. Samantha Burgess từ Copernicus cho biết: “Thống kê này khiến tôi lo lắng, không biết đại dương có thể ấm lên bao nhiêu từ nay đến tháng 3 năm sau. Chúng ta càng đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch, lượng nhiệt dư thừa thải ra ngoài càng nhiều, nghĩa là sẽ mất nhiều thời gian hơn để ổn định”.

Tuần này, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng đã công bố cấp hơn 100 giấy phép khai thác dầu khí mới ở Biển Bắc, bất chấp lời khuyên của các chuyên gia khí hậu.

Các đại dương đã chịu ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu, hấp thụ nhiệt để làm mát các lục địa. Tuy nhiên, đại dương ít khả năng hấp thụ carbon dioxide hơn, đồng nghĩa với trong khí quyển có nhiều khí nhà kính hơn. Các đại dương nóng lên cũng góp phần làm băng tan, khiến mực nước biển dâng cao.

Trong toàn bộ thời gian nghiên cứu, nhiệt độ bề mặt nước biển trung bình toàn cầu đã tăng gần 0,9 độ C. Mức tăng trung bình trong bốn thập kỷ qua là khoảng 0,6 độ C. Mức trung bình 5 năm gần nhất cao hơn khoảng 0,2 độ C so với mức trung bình từ năm 1991 đến năm 2020.

Một số khu vực nóng lên nhanh nhất là một phần của Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Biển Baltic, Biển Đen.

Theo số liệu, số ngày nắng nóng đã tăng hơn 50% trong 30 năm tính đến năm 2016 so với giai đoạn 1925-1954. Các nhà khoa học cho biết vào những năm này, sức nóng đã phá hủy các dải sinh vật biển.

Quý An (theo The Guardian)
TIN LIÊN QUAN

Một nửa đại dương trên Trái đất đang đổi màu

Thanh Hà |

Một nửa đại dương trên Trái đất đang thay đổi màu sắc. Các nhà khoa học xác định biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân của sự thay đổi này.

Hiệp ước Biển cả củng cố hơn nữa bản Hiến pháp về đại dương

Thanh Hà |

Hiệp định về Bảo tồn và Sử dụng bền vững Đa dạng Sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia - còn gọi là Hiệp định về Biển cả - được chính thức thông qua tại Hội nghị Liên chính phủ của Liên Hợp Quốc từ ngày 19-20.6 tại New York (Mỹ)...

Sau 111 năm chìm dưới đáy đại dương, tàu Titanic có nguy cơ sắp biến mất

DIỆU HUYỀN |

111 năm nằm dưới đáy Đại Tây Dương và 72 năm kể từ khi được phát hiện, xác của tàu Titanic lịch sử hiện đang đối mặt với nguy cơ biến mất trong hai thập niên tới.

Cần chiến dịch quy mô lớn để chặn, hạ các trang phim lậu

Khánh An |

Để giải quyết dứt điểm tình trạng các trang phim phát hành hàng nghìn bộ phim nhưng không có bản quyền, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cho biết, cần thực hiện một chiến dịch quy mô lớn để chặn, hạ.

Công nhân “ngại” thuê nhà ở xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Mặc dù có những cơ chế ưu đãi như giá thuê thấp, xét đến đặc thù đối tượng thuê là công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu của cuộc sống người lao động tại Dự án thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân chưa được đáp ứng đầy đủ. Việc này khiến công nhân “ngại” thuê nhà ở và khó chạm vào ước mơ “an cư lạc nghiệp”.

Phát hiện nhiều doanh nghiệp miền núi không có khả năng trả nợ thuế

Tân Văn |

Cao Bằng - Trong số hơn 150 doanh nghiệp trên địa bàn nợ tiền Bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều đơn vị thuộc dạng không có khả năng thu.

Kì vọng sự thay đổi của ngành công nghiệp Kpop sau tin hẹn hò của Jisoo

An Nhiên |

Việc YG nhanh chóng xác nhận chị cả Blackpink - Jisoo đang hẹn hò Ahn Bo Hyun khiến truyền thông đặt nhiều kì vọng vào sự thay đổi quan điểm của ngành công nghiệp Kpop về chuyện hẹn hò của thần tượng.

Chi hơn 600 tỉ đồng cải tạo nhưng dòng kênh ở TPHCM vẫn ô nhiễm

HỮU CHÁNH |

Được đầu tư và hoàn thành việc cải tạo từ năm 2022, song một số đoạn kênh Nước Đen (quận Bình Tân) vẫn ngập rác sinh hoạt, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng người dân sống hai bên.

Một nửa đại dương trên Trái đất đang đổi màu

Thanh Hà |

Một nửa đại dương trên Trái đất đang thay đổi màu sắc. Các nhà khoa học xác định biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân của sự thay đổi này.

Hiệp ước Biển cả củng cố hơn nữa bản Hiến pháp về đại dương

Thanh Hà |

Hiệp định về Bảo tồn và Sử dụng bền vững Đa dạng Sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia - còn gọi là Hiệp định về Biển cả - được chính thức thông qua tại Hội nghị Liên chính phủ của Liên Hợp Quốc từ ngày 19-20.6 tại New York (Mỹ)...

Sau 111 năm chìm dưới đáy đại dương, tàu Titanic có nguy cơ sắp biến mất

DIỆU HUYỀN |

111 năm nằm dưới đáy Đại Tây Dương và 72 năm kể từ khi được phát hiện, xác của tàu Titanic lịch sử hiện đang đối mặt với nguy cơ biến mất trong hai thập niên tới.